Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đại biểu thành phố Hà Nội tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Trung tướng - Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền...

Đại biểu tỉnh Điện Biên có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng...

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội tặng tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, hai bên đã kiểm điểm lại tình hình, kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua. Theo báo cáo đánh giá do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trình bày, những năm qua, tỉnh Điện Biên và thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai nhiều lĩnh vực công tác phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương. Mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển một cách toàn diện trên các lĩnh vực, như công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kinh tế, thương mại; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường.

Nổi bật, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hai địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Năm 2004, Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng công trình Thư viện tỉnh; năm 2013, hỗ trợ xây dựng 14 điểm công trình mái che hiện vật ngoài trời khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội đã phối hợp triển khai thực hiện đề án “Bệnh viện vệ tinh” chuyên ngành tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội. Hằng năm, Hà Nội tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, Thành phố đã hỗ trợ kinh phí ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo và nhiều công trình an sinh, phúc lợi khác.

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tượng trưng 170 suất quà tặng gia đình chính sách và trẻ em khó khăn tỉnh Điện Biên.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đã hỗ trợ về trang thiết bị dạy, học; tặng các công trình trường học, nhà bán trú, nhà ăn và tặng nhiều đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh; tiêu biểu và mới đây nhất là khoản hỗ trợ 65 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Trên tinh thần hướng về giáo dục Điện Biên, lần lượt những công trình do thành phố Hà Nội hỗ trợ đầu tư được ra đời: Năm 2011, Hà Nội hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, hỗ trợ 3 tỷ đồng đầu tư nhà Ban Giám hiệu Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; năm 2012, hỗ trợ 9,989 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trường Mầm non số 2 Sam Mứn, huyện Điện Biên; năm 2014, hỗ trợ 9,935 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Đặc biệt, năm 1984, chào mừng kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ đầu tư tu sửa, nâng cấp và mở rộng nhà trường. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, một số hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa.

Để chuẩn hóa cơ sở vật chất trường, lớp học, đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ 65 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Đây là công trình được đầu tư đồng bộ, hiện đại; có kiến trúc xây dựng đẹp, là điểm nhấn trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu làm rõ thêm báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp hiệu quả các nội dung hợp tác; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp tỉnh Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Nhất trí cao với báo cáo và ý kiến của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy mối quan hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa 2 địa phương.

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà tặng người có công tỉnh Điện Biên.

Thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, nhất là những chủ trương lớn, như: Quy hoạch Thủ đô, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, với quyết tâm đẩy mạnh phát triển mọi mặt, hướng với những mục tiêu cao hơn, xa hơn, trên tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác cùng phát triển với các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Điện Biên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị thời gian tới, hai địa phương cần cùng nhau thúc đẩy hợp tác phát triển trên tinh thần ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm với nhau.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành ủy Hà Nội đã giao cho các đơn vị tham mưu phối hợp với tỉnh Điện Biên chuẩn bị nội dung làm việc để trong thời gian sớm nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ lên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhằm đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong thực hiện nội dung hợp tác mà hai bên đã triển khai từ năm 2019, xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh một số nội dung, lĩnh vực Hà Nội và Điện Biên cần tập trung, tăng cường hợp tác, như: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục duy trì các chuyến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện lớn của hai tỉnh, thành phố trong thời gian tới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, hợp tác Hà Nội - Điện Biên sẽ ngày càng hiệu quả, đem lại sức sống mới trong sự phát triển của hai địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn và Đoàn đã trao tặng tỉnh Điện Biên bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tổng tư lệnh của Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động