Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Chúng tôi tự hào là người dân đất Việt

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Chúng tôi tự hào là người dân đất Việt

(LĐTĐ) Là một người dân cũng như bao người dân khác, tôi đang rất tự tin, vui sống trên đất nước yêu thương. Chúng tôi tự hào là người dân nước Việt – Đó là chia sẻ của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí – Đoàn Hà Nội, tại phiên thảo luận, đánh giá nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ ngày 29/3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Siết chặt quản lý, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Siết chặt quản lý, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội họp giao ban công tác phòng, chống dịch với các sở, ngành, quận huyện trên địa bàn Thành phố. Trước nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra những làn sóng dịch tiếp theo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đã yêu cầu các đơn vị cần siết chặt quản lý, tăng cường công tác kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch.
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội): Chính phủ đã trở thành biểu tượng của niềm tin, đoàn kết dân tộc

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội): Chính phủ đã trở thành biểu tượng của niềm tin, đoàn kết dân tộc

(LĐTĐ) Đó là khẳng định của đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Đoàn thành phố Hà Nội trong phần thảo luận, đánh giá về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, tại phiên họp Quốc hội sáng ngày 29/3/2021.
Gần 200 cán bộ, phóng viên tham gia tập huấn công tác tuyên truyền về bầu cử

Gần 200 cán bộ, phóng viên tham gia tập huấn công tác tuyên truyền về bầu cử

(LĐTĐ) Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi tập huấn có gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn Hà Nội.
Một số chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021

Một số chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021

Từ tháng 4 tới đây, nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Để Hà Nội xứng đáng là “trái tim của cả nước”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Để Hà Nội xứng đáng là “trái tim của cả nước”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021.
Phấn đấu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng

Phấn đấu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng

(LĐTĐ) “Phấn đấu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng” là một trong những mục tiêu được đề cập trong chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại ngày làm việc thứ 2 (28/3), Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
5 năm qua, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội

5 năm qua, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội

(LĐTĐ) Trong báo cáo về công tác của ngành Tòa án nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.
Phát huy tinh thần “Đâu khó có thanh niên”

Phát huy tinh thần “Đâu khó có thanh niên”

(LĐTĐ) Thời gian qua, với nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng hy sinh không ngại khó, Quận đoàn Đống Đa đã phát huy tinh thần “Đâu khó có thanh niên” góp phần xây dựng quận Đống Đa, Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển…
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho ông Nguyễn Hoài Nam.
Những dấu ấn nhiệm kỳ “Chính phủ kiến tạo phát triển...”

Những dấu ấn nhiệm kỳ “Chính phủ kiến tạo phát triển...”

(LĐTĐ) Kế thừa những thành quả to lớn và kinh nghiệm quý trong quản lý, chỉ đạo điều hành từ các nhiệm kỳ trước, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và tình hình thực tiễn, với phương châm “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực.
Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần sự liêm chính

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần sự liêm chính

(LĐTĐ) “Liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là nguyên tắc tối cần thiết. Vì pháp luật điều chỉnh chung các quan hệ xã hội, thúc đẩy quan hệ xã hội phát triển ngày càng lành mạnh và tốt đẹp hơn". Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) tại phiên thảo luận sáng 26/3/2021 về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Quốc hội.
Làn sóng COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ sẽ đỉnh dịch vào cuối tháng 4

Làn sóng COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ sẽ đỉnh dịch vào cuối tháng 4

Làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai đang diễn ra tại Ấn Độ sẽ có thể kéo dài 100 ngày và lên đỉnh vào nửa cuối tháng 4.
Không giám sát chặt chẽ có thể dẫn đến nguy cơ “tham nhũng chính sách”

Không giám sát chặt chẽ có thể dẫn đến nguy cơ “tham nhũng chính sách”

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/3, các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông

(LĐTĐ) Chiều 25/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại Bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

(LĐTĐ) Ngày 25/3/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp chuyên đề và tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng kết đề án số 17/ĐA-HĐND ngày 13/3/2017 giai đoạn 2016 - 2021.
Khơi thông dòng tiền trong dân

Khơi thông dòng tiền trong dân

(LĐTĐ) Hơn 15 năm trước có lần đến Ngân hàng Nhà nước phỏng vấn một lãnh đạo cấp Vụ về vấn đề lãi suất, vị này ước lượng rằng số tiền nhàn rỗi trong dân (thời điểm năm 2005) khoảng 8 tỷ USD. Nếu chúng ta biết huy động nguồn vốn nhàn rỗi này, cả hệ thống ngân hàng, lẫn thị trường chứng khoán dư sức thành kênh huy động vốn cho nền kinh tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê

(LĐTĐ) Tiếp theo việc trao đổi điện mừng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Chi-lê nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/3/1971-25/3/2021), theo đề nghị của Tổng thống Chi-lê, tối 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê (República de Chile) Xê-bát-xti-an Pi-nhê-ra (Sebastian Piñera) để trao đổi các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chi-lê.
Có 1.870 kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết, trả lời

Có 1.870 kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết, trả lời

(LĐTĐ) Có 1.050 cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội; trong đó 1.907 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 1.870 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,1%. Đó là thông tin được Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình đưa ra tại báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại phiên làm việc sáng ngày 25/3.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động