Thị xã Sơn Tây vẫn dồn ứ rác sinh hoạt
![]() | Rác, phế thải “nằm chờ” trên đường |
![]() | Bãi rác làm phiền người đi đường |
![]() | Bãi rác tự phát gây ô nhiễm ven Quốc lộ 1A đoạn xã Liên Ninh, Thanh Trì |
![]() | Bãi rác nằm ngay trên đường ở khu đô thị Linh Đàm |
Từ trung tâm Hà Nội về thị xã Sơn Tây theo quốc lộ 32, khi vừa mới vào cửa ngõ của thị xã, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều đống rác dồn ứ hai bên đường, ruồi nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối. Điển hình như tại khu vực vòng xuyến Phùng Khắc Khoan – quốc lộ 32, đoạn trước cửa Công ty Điện lực Sơn Tây, ngay giữa đường là một bãi khổng lồ có chiều dài khoảng 50m. Vài ngày trở lại đây, thời tiết mưa nắng thất thường khiến rác phân hủy mạnh, bốc mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Thậm chí, nhiều hộ dân tại đây do không chịu được cảnh hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã góp tiền mua bạt phủ kín và dùng vôi bột rắc tạm lên để tránh ô nhiễm.
Điều đáng nói là tình trạng rác thải tràn lan không chỉ diễn ra ở khu vực cửa ngõ thị xã, mà một loạt các tuyến đường, ngõ phố khác của thị xã Sơn Tây cũng lâm vào tình trạng tương tự. Khu vực phố Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn tây, từng bao tải rác bị chất đống ngay giữa đường, hai bên đầu cầu Ái Mỗ là hai bãi rác thải sinh hoạt lớn có quy mô lên đến hàng tấn… Ngã 3 đường Tùng Biện, bên dưới tấm panơ màu xanh với dòng chữ in đậm: "Sơn Tây điểm đến du lịch" được treo giữa vườn hoa, thì ngay bên dưới là đống rác đã tập kết nhiều ngày, kéo dài gần 20 mét dọc vỉa hè.
![]() |
Rác ngập tràn thị xã Sơn Tây nhiều ngày nay (Ảnh chụp trưa ngày 5/10/2017). Ảnh: Tuấn Dũng |
Theo anh Đỗ Cường Thành, phố Trưng Vương cho biết, cả thị xã chỉ còn mỗi phố Trưng Vương là tương đối sạch sẽ. Lý giải cho điều này, theo anh Thành vì khu vực này là nơi tập trung của Thị ủy, UBND thị xã, chính vì vậy rác vẫn thường xuyên được thu dọn. “Người trong khu phố này muốn đổ rác thì thường mang sang thùng rác cạnh cửa Thị ủy để đổ, thùng rác tại đây tuy nhỏ nhưng cứ đầy là có người dọn. Nếu để chỗ khác dù chỉ cách đó bước chân thì may ra vài ngày mới được dọn một lần” – anh Đỗ Cường Thành cho hay.
“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi phải chịu cảnh rác thải ngập khắp phố phường như thế này, hầu như tháng nào gần đây cũng xảy ra tình trạng tương tự. Trước đây chỉ một vài ngày là rác được dọn, nhưng giờ có khi cả tháng cũng chẳng ai thu dọn nên rác mới chất đống lên như vậy” - chị Phương Anh, người dân tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây tâm sự.
Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến rác thải tràn ngập khắp thị xã Sơn Tây là do thời gian gần đây người dân gần Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) đã chặn không cho xe chở rác vào khu xử lý. Theo người dân xã Xuân Sơn và xã Tản Lĩnh, việc chặn xe chở rác do không đồng ý với các chính sách đền bù, cũng như việc đảm bảo đời sống cho nhân dân vùng ảnh hưởng chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, cả một vùng rộng lớn quanh bãi rác Xuân Sơn vẫn thường xuyên bị ô nhiễm nước thải và không khí do công nghệ xử lý rác chưa bảo đảm như cam kết trước khi xây dựng bãi rác này.
Đến nay, còn lại một số hộ dân trong xã chưa nhất trí với các phương án bồi thường và đang kiến nghị. Do đó, qua một thời gian lại xuất hiện tình trạng người dân ngăn xe rác vào bãi Xuân Sơn, cứ mỗi lần như vậy chính quyền địa phương lại xuống tiếp tục vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc, cho xe chở rác vào bãi rác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Tình trạng này kéo dài liên tục trong vài tháng trở lại đây.
Bất luận lý do gì chăng nữa, hiện tại vấn đề môi sinh, môi trường do dồn ứ rác thải đang gây những hệ lụy đối với sức khỏe người dân một số khu vực thị xã Sơn Tây và cảnh quan đô thị. Giờ đây, người dân Sơn Tây chỉ mong mỏi các cấp, ngành chức năng sớm tìm ra các giải pháp khắc phục để trả lại môi trường sống trong lành cho cư dân thị xã.
Tuấn Dũng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tin khác

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 4: Hàng nghìn lượt khách lên xuống các “bến cóc” mỗi ngày
Trật tự đô thị 15/03/2025 19:52

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Trật tự đô thị 12/03/2025 10:26

Cần "đột phá" trong phương án cải tạo 3 khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh
Trật tự đô thị 10/03/2025 22:17

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 3: “Bến cóc” bên đường Lê Trọng Tấn
Trật tự đô thị 08/03/2025 10:05

“Bát nháo" xe khách - Kỳ 2: "Lộng hành” trong Khu đô thị Đồng Tầu
Trật tự đô thị 07/03/2025 19:35

Kiểm tra các bãi giữ xe trên địa bàn TP.HCM
Trật tự đô thị 07/03/2025 15:50

Các công trình vi phạm sẽ bị cắt điện, nước
Trật tự đô thị 04/03/2025 11:26

"Bát nháo" xe khách - Kỳ 1: “Diễu hành" bắt khách trên đường
Trật tự đô thị 03/03/2025 22:13

Tiếp tục hỗ trợ di dời, tạm cư 11 nhà dân tại ngõ 7, phố Giang Văn Minh
Trật tự đô thị 28/02/2025 15:42

Lộn xộn tại các nhà ga đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
Trật tự đô thị 28/02/2025 15:39