Thêm một CĐCS mới thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã quyết định thành lập và tổ chức lễ ra mắt CĐCS Công ty Cổ phần Công Nghiệp phụ trợ ICHI Việt Nam. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh tới dự lễ ra mắt. 
them mot cdcs moi thuoc ldld quan hoang mai Phấn đấu trên 85% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng
them mot cdcs moi thuoc ldld quan hoang mai Hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018

Công ty Cổ phần Công Nghiệp phụ trợ ICHI Việt Nam (ICHI VIETNAM) hiện có hơn 100 CNVCLĐ, hoạt động trong ngành cơ khí chế tạo, đặc biệt là Cơ khí chế tạo Khuôn, chế tạo Jig và đồ gá, là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực gia công cnc.

them mot cdcs moi thuoc ldld quan hoang mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại lễ ra mắt CĐCS

Trước nguyện vọng của người lao động Công ty mong muốn gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS tại doanh nghiệp để chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho người lao động, cũng như tập hợp khích lệ người lao động hăng hái thi đua, đóng góp cho Công ty ngày một phát triển, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã ký Quyết định số 31/QĐ-LĐLĐ, ngày 11/3/2019 về việc kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Ichi.

Theo đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai quyết định kết nạp 35 cán bộ, nhân viên của Công ty vào tổ chức công đoàn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 người, do ông Lương Quang Chiến làm Chủ tịch, chỉ định Ủy ban kiểm tra lâm thời gồm 3 người do bà Lê Thị Ánh Tuyết làm chủ nhiệm.

Tại lễ ra mắt, thay mặt BCH lâm thời và toàn thể đoàn viên công đoàn, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty Lương Quang Chiến trân trọng cảm ơn LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã quan tâm, giúp đỡ để Công đoàn Công ty sớm thành lập và đi vào hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Lương Quang Chiến cũng triển khai phương hướng hoạt động của CĐCS trong thời gian tới với 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, công đoàn sẽ tuyên truyền vận động toàn thể người lao động đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, hăng say học tập nâng cao tay nghề, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “người tốt, việc tốt” động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Công đoàn Công ty sẽ nêu cao vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

them mot cdcs moi thuoc ldld quan hoang mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn lâm thời Công ty

Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghiệp Phụ trợ Ichi Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành công đoàn lâm thời và tổ chức Công đoàn Công ty. Ông Nguyễn Hoàng Long bày tỏ: “Quan quá trình tổ chức thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi đã nhận thức được rằng muốn phát triển bền vững phải chăm lo tới quyền lợi vật chất và tinh thần cho người lao động. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn tổ chức Công đoàn được thành lập để phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty trong việc chăm lo quyền lợi cho cán bộ, nhân viên và người lao động yên tâm công tác, xây dựng Công ty ngày một phát triển”. Giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng Long cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết: Hà Nội mong muốn đoàn viên, CNLĐ trong Công ty ra sức thi đua học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam đoàn kết, nhất trí, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Với CĐCS Công ty, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh đề nghị sẽ phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, xứng đáng với niềm tin tưởng, gửi gắm của đoàn viên, người lao động. Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh cũng yêu cầu LĐLĐ quận Hoàng Mai thường xuyên quan tâm, sâu sát, định hướng và giúp đỡ để hoạt động CĐCS sớm đi vào nền nếp ổn định và phát triển.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động