Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương

Ngày 12/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai đã báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin, trên địa bàn quận Hoàng Mai có trên 11.000 cơ quan, đơn vị với trên 91.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quận đạt 94,1% dân số; hằng tháng thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho gần 39.000 đối tượng.

Quận Hoàng Mai có 4 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Bưu điện, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI Đại Từ - Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, Trung tâm y tế quận).

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động và mỗi người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai được nâng lên rõ rệt; năng lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT được khẳng định; công tác quản lý được tăng cường, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHYT được phát huy nên đã thu hút được nhiều tầng lớp xã hội tham gia và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhờ vậy, số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2014 là 270.616 người (đạt 77,8%); giai đoạn 2015 - 2019 là 330.445 người (đạt 88,4%); giai đoạn 2020 - 2023 là 458.782 người (đạt 94,1%). Cùng với đó, quyền lợi trong khám chữa bệnh BHYT từng bước được mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai và Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, công tác phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHYT được đẩy mạnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHYT. Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện hàng ngàn lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHYT nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thấp hơn quy định, góp phần khắc phục hạn chế tình trạng nợ đọng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Quang cảnh hội nghị.

Về Nghị quyết số 33-NQ/TW, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, trong 10 năm qua, quận Hoàng Mai đã triển khai Nghị quyết nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo. Qua đó, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai lành mạnh, đa dạng, phong phú.

Đáng chú ý, Quận ủy Hoàng Mai luôn chú trọng việc chăm lo xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện, với những đặc trưng như: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương pháp luật, quy ước của cộng đồng; tự trọng, tự chủ, hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động phối hợp với các địa phương của Thủ đô và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Hằng năm, quận Hoàng Mai đã dành khoảng 50% ngân sách để đầu tư mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai, thực hiện đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục văn hóa, đạo đức cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, góp phần giáo dục đạo đức, định hướng thẩm mỹ, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có bước phát triển về nhiều mặt, ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại hội nghị.

Quận ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, những giá trị mới đang hình thành và phát triển, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Dù vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của quận Hoàng Mai trong 10 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc triển khai phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có việc còn chưa đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng lao động sau đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Quận ủy Hoàng Mai đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và 6 giải pháp trọng tâm để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận Hoàng Mai đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong điểm lại những dấu ấn nổi bật của quận đạt được; đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong quận, giúp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững; các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong từng giai đoạn đều hoàn thành.

Qua nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW, ông Nguyễn Xuân Phong bày tỏ đồng tình với những nội dung đã nêu trong báo cáo; đồng thời nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. “Tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Phong yêu cầu, chú trọng đầu tư các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện tốt các mục tiêu đẩy mạnh công tác BHYT và mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đồng thời đa dạng hoá các nguồn lực xã hội đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị chức năng và các tập thể, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn có điều kiện, môi trường hoạt động hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của công tác phát triển BHYT và phát triển văn hóa, con người Hoàng Mai trong tổng thể phát triển bền vững đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh, phường Ba Đình long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm, thể hiện lòng thành kính tri ân tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động