LĐLĐ huyện Đan Phượng

Ra mắt nghiệp đoàn mầm non tư thục Khu đô thị Tân Tây Đô

(LĐTĐ) Vừa qua tại Hội trường Mầm non Ngôi sao nhỏ 2, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Ban chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn mầm non tư thục Khu đô thị Tân Tây Đô xã Tân Lập đã tổ chức lễ ra mắt Nghiệp đoàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện Đan Phượng.
ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổng kết hoạt động công đoàn trường học
ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do Mỗi lớp không quá 70 trẻ

Sau khi nghiên cứu Luật Lao động, Luật Công đoàn và Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ, được LĐLĐ huyện tuyên truyền, vận động và được chủ cơ sở nhất trí, 17 cán bộ giáo viên và người lao động của 2 cơ sở: Mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ và Mầm non tư thục Ngôi sao nhỏ 2 đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn, đề nghị LĐLĐ huyện thành lập nghiệp đoàn.

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Thị Hiền -Phó chủ tịch LĐLĐ huyện đã công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Nghiệp đoàn cơ sở Mầm non tư thục Khu đô thị Tân Tây Đô xã Tân Lập. Chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí, chỉ định đồng chí Trần Thị Lân, cơ sở Mầm non tư thục ngôi sao nhỏ 2 làm chủ tịch Nghiệp đoàn, đồng chí Trịnh Thị Huyền Trang, cơ sở Mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ phụ trách công tác kiểm tra.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Lập, đồng chí Trần Anh Sơn - Phó chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch Công đoàn xã nêu rõ: Việc thành lập Nghiệp đoàn Mầm non tư thục Khu đô thị Tân Tây Đôn xã Tân Lập không chỉ để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các giáo viên mầm non mà còn giúp các cô giáo hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, ra sức thi đua, xây dựng cơ sở ngày càng phát triển, thương hiệu và uy tín của cơ sở được nâng lên, giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình cho cơ sở.

Về dự và phát biểu, tặng hoa tại lễ ra mắt Nghiệp đoàn, đồng chí Lê Xuân Trường -Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ Thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của LĐLĐ huyện trong việc nắm bắt tình hình thực tế, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các thủ tục để thành lập Nghiệp đoàn.

Đồng chí nhấn mạnh: Đâylà một việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng chí đề nghị LĐLĐ huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện và các cơ quan, phòng, ban, ngành, Đảng ủy HĐND, UBND xã Tân Lập tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao về nghiệp vụ, kỹ năng, tạo mọi cơ chế, điều kiện thuận lợi để Nghiệp đoàn Mầm non tư thục Khu đô thị Tân Tây Đô xã Tân Lập hoạt động hiệu quả.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt nghiệp đoàn:

ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do
Văn nghệ chào mừng - Cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ
ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do
Tiết mục văn nghệ của Ngôi sao nhỏ 2
ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao QĐ cho BCH nghiệp đoàn lâm thời
ra mat nghiep doan mam non tu thuc khu do thi tan tay do
Đồng chí Lê Xuân Trường - ỦY viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ Thành phố tặng hoa BCH nghiệp đoàn lâm thời

LĐLĐ Đan Phượng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động