Viết tiếp bài: “Không thể chối bỏ trách nhiệm với người lao động”

Người lao động tiếp tục kêu cứu

Báo Lao động Thủ đô số 57 ra ngày 11/5/2018 có bài viết phản ánh kiến nghị công nhân lao động làm việc tại Xí nghiệp Gạch Đông Văn, Công ty Cổ phần Hancorp.2 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội) về những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền bảo hiểm cũng như nhiều chế độ khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này phía chủ sử dụng lao động vẫn không đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động (NLĐ). Mới đây ngày 7/8, gần 100 lao động tiếp tục ra Hà Nội để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.
tin nhap 20180809102132 Không chi trả quyền lợi cho người lao động sau khi nghỉ việc

Qua tìm hiểu, sau khi Báo Lao động Thủ đô có bài viết phản ánh về vụ việc, ngày 7/6/2018 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 1337/SLĐTBXH-TTr về việc giải quyết kiến nghị của NLĐ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Nội dung công văn nêu: Từ tháng 7/2012, Sở LĐ TB&XH nhận được đơn của ông Thiều Sỹ Hùng, người lao động của Công ty Cổ phần Hancorp.2 với nội dung : “Công ty không giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho NLĐ từ tháng 2/2012 cho tới nay, các chế độ liên quan về tiền lương, BHXH, chế độ thôi việc… Công ty không giải quyết rõ ràng đối với người lao động”.

Sở đã có công văn số 1885/SLĐTBXH-TTr ngày 24/8/2012 yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Nhưng đến tháng 12/2012, ông Thiều Sỹ Hùng và tập thể NLĐ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Sở LĐ TB&XH.

tin nhap 20180809102132
Người lao động tập trung trước cửa Bộ Xây dựng

Vào ngày 25/1/2013 Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và BHXH đối với công ty trên với mức phạt 53 triệu đồng. Đến năm 2013, ông Lê Xuân Trường lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan địa phương và trung ương về vấn đề trên và nhận được công văn phản hồi của Sở LĐ TB&XH nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Thanh tra Sở LĐ TB&XH tiến hành thanh tra Công ty ngày 29/06/2016 và đã yêu cầu Công ty đóng tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho NLĐ với cơ quan BHXH theo quy định. Thế nhưng đến thời điểm này, Công ty vẫn nợ tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên tới hơn 15 tỷ đồng.Sau khi nhận được chỉ đạo cũng như yêu cầu từ phía các cơ quan chức năng về kiến nghị của NLĐ, Công ty Cổ phần Hancorp.2 đã tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường ban hành Nghị quyết về việc kiện toàn lại tổ chức nhân sự Công ty và phục hồi sản xuất 2 nhà máy gạch (ưu tiên nhà máy gạch Đông Văn) để tạo việc làm cho NLĐ. Sau khi nhà máy đi vào làm việc, Công ty sẽ từng bước giải quyết các chế độ cho NLĐ.

Tiếp đến, ngày 14/6, Trụ sở Tiếp Công dân Trung ương có Văn bản số 688/TDTW gửi ông Lê Xuân Trường (Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Gạch Đông Văn) hướng dẫn NLĐ gửi đơn đến thanh tra Bộ Xây dựng để được xác minh đề nghị ông và các công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến Thanh tra Bộ xây dựng để được xác minh, kết luận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngồi thất thần cùng với những công nhân khác, ông Thiều Văn Hùng (thôn Văn Nam, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Chúng tôi bị chiếm dụng tiền bảo hiểm kể từ tháng 7/2012 cho tới nay, thẻ bảo hiểm thì cũng hết hạn đầu tháng 6/2018 nên giờ có ốm đau cũng không được hỗ trợ. Bên phía công ty ngừng hoạt động dẫn đến hậu quả mọi người mất việc, lương từ tháng 1 đến nay cũng không chi trả cho công nhân lao động. Cho đến bây giờ công nhân như chúng tôi không biết đi đâu về đâu”.

Gần đây nhất ngày 27/6 UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 7482 về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của ông Lê Xuân Trường và một số công dân tới các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo giao Sở LĐ TB&XHchủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Cục thuế Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp.2, kiến nghị giải quyết việc đề nghị phá sản Công ty, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018.Tuy nhiên đến thời điểm này toàn bộ những chế độ, chính sách của NLĐ vẫn chưa được đảm bảo.

Sáng 7/8, gần 100 công nhân Xí nghiệp Gạch Đông Văn đã tập trung tại Văn phòng Chính phủ (số 1 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) để tiếp tục kiến nghị. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Trường cho biết: “Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi và hơn 150 công nhân khác đã trích nộp lại một khoản tiền lương để đóng BHXH. Thế nhưng lãnh đạo công ty đã chiếm dụng không nộp về cơ quan BHXH từ tháng 6/2012 đến nay. Lãnh đạo công ty chiếm dụng khoản tiền bảo hiểm trên dẫn đến việc, NLĐ đi khám chữa bệnh không được thanh toán tiền theo chế độ, không chi trả chế độ thai sản cho công nhân nữ...

Cùng với đó, tiền lương của hơn 150 công nhân từ tháng 1/2018 đến nay vẫn chưa được chi trả. Cũng theo ông Trường, từ tháng 2/2018, xí nghiệp đã ngừng hoạt động khiến công nhân không có việc làm đồng thời xí nghiệp cũng không có khả năng khôi phục lại mọi hoạt động. Lãnh đạo công ty đã phối hợp với nhà cung cấp mua vật tư, nguyên liệu kém chất lượng để đưa vào sản xuất, dẫn đến chất lượng sản phẩm kém, bán ra thị trường lỗ khoảng 70% so với giá trị thực tế. Hạ tầng cơ sở mới làm đã hư hỏng nặng, quản lý yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài...”.

Được biết tại buổi làm việc giữa đại diện tập thể lao động với lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội sáng 7/8, lãnh đạo Tổng Công ty cho biết sẽ hỗ trợ NLĐ 1 tháng lương đồng thời chỉ đạo công ty sớm khôi phục lại sản xuất, thanh lý một phần tài sản và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách với NLĐ. Phía Thanh tra Bộ Xây dựng cũng có văn bản chỉ đạo công ty sớm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ.

Có thể thấy, kiến nghị của tập thể lao động làm việc tại xí nghiệp gạch Đông Văn là hoàn toàn có cơ sở. Người lao động đã nhiều lần từ Thanh Hóa ra Hà Nội để kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên tất cả những gì họ nhận được chỉ là những lời hứa. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người lao động, tránh khiếu kiện kéo dài.

Trước đó, tại buổi làm việc với phóng viên hồi đầu tháng 5/2018 ông Đào Xuân Hồng- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, cho biết: “ Tổng Giám đốc quyết định tiến hành đại hội bất thường trong tháng 5, bầu lại Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, kiện toàn lại bộ máy… Phải hết quý II/2018, sau khi kiện toàn lại bộ máy, Đại hội Cổ đông bất thường thì tháng 6 nhà máy mới hoạt động lại. Quanh sự việc, nếu có biểu hiện tư túi sẽ xử lý nghiêm, chúng tôi đã mời kiểm toán để tránh thất thu vốn của Nhà nước…”.

V.Giang - L.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động