Hoạt động công đoàn Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng

Sáng nay, 11/7/2018, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị  Ban chấp hành (BCH) khóa XVI, kỳ họp lần thứ ba (mở rộng), sơ kết công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong Vừa thiết thực vừa hiệu quả
hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong Góp phần xây dựng một xã hội học tập
hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong Khẩn trương thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung
hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong Các cấp công đoàn Thủ đô: Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Tới dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Cùng chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị, ngoài các đồng chí ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ Thành phố khóa XVI còn có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng, các Ban, văn phòng UBKT LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thảo luận và thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội XVI Công đoàn Thành phố.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, UBND Thành phố, LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị

Chương trình Tết sum vầy và các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã giúp nhiều người lao động thực sự được hưởng thụ những ngày Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tết Lao động” và kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động trong các cấp công đoàn Thủ đô có nhiều nội dung, hình thức theo sát thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên được tập trung triển khai thực hiện. Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến, nhiều nơi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bên cạnh việc thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại hội nghị các đại biểu còn thảo luận, thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Tờ trình xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp công đoàn Thủ đô đề ra trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cũng nhấn mạnh thêm tới các cấp công đoàn Thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoạt động công đoàn cần phải đổi mới, hướng trọng tâm về chăm lo người lao động, kịp thời thích ứng điều kiện cuộc cách mạng 4.0; công đoàn phải tiếp tục quan tâm các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, trong đó coi trọng việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt về chất lượng, nâng cao số lượng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Nguyên Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Cùng đó Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ, dự luận xã hội, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ… Trước mắt, đồng chí Trần Văn Thuật yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật. Sau khi nhấn mạnh, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng qua, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai nghị quyết của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI Công đoàn thành phố, trong đó cần tập trung xây dựng lộ trình toàn khóa và từng năm với 13 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đoàn viên thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018 cho LĐLĐ Thành phố

Các cấp công đoàn cần tập trung các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa; thực hiện tốt phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; quan tâm thực hiện chế độ phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, phấn đấu ít nhất mỗi đơn vị một phúc lợi đoàn viên; quan tâm công tác thu tài chính công đoàn nhất là những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về thu kinh phí đoàn phí công đoàn, quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục nắm vững tình hình tư tưởng CNVCLĐ, tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện chế độ chế độ chính sách đối với người lao động để nắm bắt kịp thời những vướng mắc; tránh để xảy ra tình trạng bức xúc trong CNLĐ dẫn đến gây đình công ngừng việc tập thể.

hoat dong cong doan thu do dat nhieu ket qua quan trong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô cần chủ động chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người lao động, và quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động về lương tối thiểu vùng năm 2019. Trước mắt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước ; Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ; LĐLĐ Thành phố vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018. Nhân dịp này, BCH LĐLĐ Thành phố cũng khen thưởng 12 tập thể 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động