Khẩn trương thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đối với các cấp công đoàn Thủ đô.
khan truong trien khai thuc hien ket luan cua chu tich ubnd thanh pho nguyen duc chung lien quan den quyen loi cua doan vien nguoi lao dong Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý tình hình cá chết tại hồ Tây
khan truong trien khai thuc hien ket luan cua chu tich ubnd thanh pho nguyen duc chung lien quan den quyen loi cua doan vien nguoi lao dong “Nóng” vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống CNLĐ
khan truong trien khai thuc hien ket luan cua chu tich ubnd thanh pho nguyen duc chung lien quan den quyen loi cua doan vien nguoi lao dong Nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ

Cụ thể, tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 mà LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố rất quan tâm đến quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ trên địa bàn.

Ngay sau hội nghị đối thoại với đại biểu Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI diễn ra ngày 24/4, ngày 14/5, UBND Thành phố đã có Thông báo số 472/TB-UBND “Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và đại biểu Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023”. Theo đó, có 3 nhóm vấn đề lớn mà LĐLĐ các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, cần phối hợp với UBND huyện thực hiện.

khan truong trien khai thuc hien ket luan cua chu tich ubnd thanh pho nguyen duc chung lien quan den quyen loi cua doan vien nguoi lao dong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức chung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Một là, thông tin, tuyên truyền các hộ dân không tổ chức kinh doanh, tụ tập đông người gây mất trật tự đô thi, vệ sinh môi trường, cảnh quan tại khu vực trước cổng các khu công nghiệp.

Hai là, chủ động khảo sát, tổ chức mô hình các cửa hàng tiện ích, bố trí khu vực cho người dân kinh doanh tạm tạo thuận lợi phục vụ nhu cầu thiết yếu của công nhân lao động tại khu công nghiệp nhưng phải đảm bảo các yếu tố về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và không ảnh hưởng đến cảnh quan của khu vực (không bố trí tại cổng các khu công nghiệp).

Ba là, tuyên truyền, khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương (nơi có con em của công nhân lao động) bố trí giáo viên làm thêm giờ, tạo điều kiện cho công nhân lao động yên tâm làm việc.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ Thành phố đã có dự thảo Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại vừa qua, trong đó đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị có trách nhiệm liên quan.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc triển khai các kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại là rất thiết thực và khẩn trương vì đây đều là những vấn đề liên quan đến quyền lợi sát sườn của CNLĐ. Bên cạnh việc nắm bắt tư tưởng, diễn biến tư tưởng của CNLĐ để có thể giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị tiếp tục khảo sát và báo cáo về thực trạng nhu cầu nhà ở, nhà trẻ, trường học, các thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ tại các khu công nghiệp, đặc biệt là nhu cầu gửi trẻ ở lứa tuổi mầm non. Đồng chí cũng lưu ý, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội và LĐLĐ các quận, huyện có công nhân làm việc sinh sống trên địa bàn cần tăng cường phối hợp hơn nữa, chung tay để giải quyết hiệu quả những vấn đề an sinh xã hội nhằm mang lại quyền lợi tối đa cho người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động