Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì thông qua 9 Nghị quyết quan trọng

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX đã thông qua 15 báo cáo và 9 Nghị quyết quan trọng, trong đó có 3 Nghị quyết thường kỳ và 6 Nghị quyết chuyên đề. Các Nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.
Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với các công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục được các tồn tại, vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các vụ việc cháy, nổ trên địa bàn;

Các giải pháp để phát huy được hiệu quả đối với các điểm du lịch trên địa bàn huyện như tại xã Đại Áng, Yên Mỹ... nhằm phát triển kinh tế của huyện bền vững theo đúng định hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại gắn với tiêu chí huyện phát triển thành quận, xã thành phường.

Tại các cổng trường học trên địa bàn huyện còn tình trạng các hàng, quán bán rong, đồ ăn vặt.. làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và tâm lý của phụ huynh, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm về nội dung trên và giải pháp trong thời gian tới để xử lý dứt điểm tình trạng này...

Thanh Trì thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX đã thông qua 15 báo cáo và 9 Nghị quyết quan trọng

Tại phiên thảo luận, đã có 18 lượt ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tập trung vào các nhóm lĩnh vực, vấn đề chính gồm: phát triển thương mại dịch vụ, nguồn lực, đầu tư công, việc chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn đất nông nghiệp; đăng ký biến động, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án và an ninh trật tự trên địa bàn;

Các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện hoàn thành việc cho thuê đất sản xuất nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân các xã quản lý. Rà soát, thống kê cụ thể đối với các trường hợp phải đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2020 trở về trước và từ năm 2021 đến nay; tiến độ, kết quả triển khai thực hiện việc đăng ký biến động đối với các trường hợp thuộc các dự án thu hồi từ năm 2021, 2022 đến nay.

Trả lời chất vấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã làm rõ từng nội dung, cụ thể, trách nhiệm theo vấn đề có tính thuyết phục và đưa ra những giải pháp, thời gian khắc phục tồn tại, hạn chế, được các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phân tích, đánh giá, bổ sung các nội dung chất vấn của các đại biểu; đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra.

Trong đó, tập trung hoàn thành Đề án thành lập quận Thanh Trì và các phường thuộc quận trình Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 3/2024. Đẩy mạnh công tác đấu thầu, đấu giá đất để khai thác hiệu quả các nguồn lực. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình có tính kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí theo tiêu chuẩn quận. Quản lý và khai thác tối đa, có hiệu quả các nguồn thu từ thuế, phí để nâng dần tỷ lệ tự cân đối thu - chi ngân sách tiến tới tự đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách theo tiêu chuẩn quận.

Thanh Trì thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Đại biểu đặt câu hỏi với Ủy ban nhân dân huyện

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn. Phát triển toàn diện, đồng bộ lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX đã thông qua 15 báo cáo và 9 Nghị quyết, trong đó có 3 Nghị quyết thường kỳ và 6 Nghị quyết chuyên đề quan trọng. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của huyện với 19 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu quan trọng.

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động