Người lao động khuyết tật tại Công ty Protec (KCN Nội Bài):

Hạnh phúc khi có công việc ổn định

(LĐTĐ) Có công việc ổn định, được tạo điều kiện làm việc thuận lợi, hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động, luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo và giúp đỡ nhiệt tình từ phía người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn và người lao động trong công ty… Đó là niềm hạnh phúc của những người lao động khuyết tật đang làm việc tại Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam - Protec (Công ty Protec).
hanh phuc khi co cong viec on dinh Quà Tết sớm với Hội người khuyết tật huyện Thanh Trì
hanh phuc khi co cong viec on dinh Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng
hanh phuc khi co cong viec on dinh Gặp gỡ giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Những tưởng rằng, người khuyết tật sẽ khó có cơ hội được làm việc trong những môi trường lao động chuyên nghiệp với những dây chuyền máy móc hiện đại và đòi hỏi sức khỏe, sự linh hoạt, chính xác gần như tuyệt đối.

hanh phuc khi co cong viec on dinh
Người lao động khuyết tật tại Công ty Protec được tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất.

Nhưng với những nỗ lực của bản thân, cùng với sự tạo điều kiện từ phía chủ doanh nghiệp, sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, hơn 20 người lao động khuyết tật của Công ty Protec, chuyên sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm tại KCN Nội Bài, đã có được một công việc ổn định, được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng, BHXH, BHYT và các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Có dịp vào thăm khu vực sản xuất của Công ty Protec, thu hút ánh nhìn đầu tiên của chúng tôi là trong số hàng trăm công nhân lao động đang hăng say làm việc có sự xuất hiện của nhiều người lao động là người khuyết tật. Đa phần, họ đều phải ngồi trên xe lăn để làm việc, có những người chỉ còn một tay nhưng vẫn miệt mài với công việc cắt tem để dán vào mũ bảo hiểm.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty Protecđã tuyển dụng và tạo việc làm cho hơn 20 người khuyết tật. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khuyết tật làm việc, toàn bộ đường đi, nhà vệ sinh và các dây chuyền sản xuất đã được sửa chữa, cải tiến để phù hợp với người khuyết tật, đặc biệt là với những người phải làm việc trên xe lăn.

Việc sử dụng người lao động khuyết tật cũng có những khó khăn nhất định, như sức khỏe không bảo đảm, phải nghỉ ốm nhiều hay việc thay đổi, luân chuyển các nhiệm vụ trong dây chuyền mất nhiều thời gian bố trí…

Khó khăn là thế nhưng đổi lại người lao động khuyết tật rất nỗ lực và cố gắng trong công việc, họ hòa nhập rất nhanh và tích cực tham gia tất cả các hoạt động của công ty. Đặc biệt, họ luôn nhận được sự tạo điều kiện, hỗ trợ nhiệt tình từ phía người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của công ty. Bởi vậy, có những người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập, họ có công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống vì thế mà bớt khó khăn hơn.

Bất lợi về thể hình nên người lao động khuyết tật đã linh hoạt sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể để đáp ứng yêu cầu của công việc, ví như, với công việc cắt tem, họ vừa kẹp dây tem vào nách và dùng tay có thể cử động được để cắt. Quan sát thấy, trong phân xưởng, các dây chuyền sản xuất đã được cải tiến, lắp ráp để phù hợp với những người khuyết tật phải ngồi trên xe lăn và toàn bộ đường đi, nhà vệ sinh cũng được thiết kế hợp lý để người khuyết tật đi lại dễ dàng…

Tuyển dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhưng vì sao Công ty Protec lại tuyển dụng nhiều lao động khuyết tật trong khi năng suất lao động của họ chắc chắn không bằng người lao động bình thường, điều đó khiến chúng tôi vừa cảm phục vừa băn khoăn.

Khi nghe chia sẻ về những băn khoăn của chúng tôi, bà Nguyễn Ánh Cẩm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Protec niềm nở giải thích, trước đây, ông Greig Craft (người Mỹ) là Tổng Giám đốc công ty đã thành lập Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) và Công ty Protec, chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mũ bảo hiểm, để tham gia các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông tại Việt Nam. Một trong những triết lý kinh doanh được ông Greig Craftđưa ra là tuyển dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật.

Chính vì thế, từ khi thành lập đến nay, Công ty Protecđã tuyển dụng và tạo việc làm cho hơn 20 người khuyết tật. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khuyết tật làm việc, toàn bộ đường đi, nhà vệ sinh và các dây chuyền sản xuất đã được sửa chữa, cải tiến để phù hợp với người khuyết tật, đặc biệt là với những người phải làm việc trên xe lăn. Việc sử dụng người lao động khuyết tật cũng có những khó khăn nhất định, như sức khỏe không bảo đảm, phải nghỉ ốm nhiều hay việc thay đổi, luân chuyển các nhiệm vụ trong dây chuyền mất nhiều thời gian bố trí…

Khó khăn là thế nhưng đổi lại người lao động khuyết tật rất nỗ lực và cố gắng trong công việc, họ hòa nhập rất nhanh và tích cực tham gia tất cả các hoạt động của công ty. Đặc biệt, họ luôn nhận được sự tạo điều kiện, hỗ trợ nhiệt tình từ phía người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của công ty. Bởi vậy, có những người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập, họ có công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống vì thế mà bớt khó khăn hơn.

“Ngoài sự tạo điều kiện và giúp đỡ từ phía người sử dụng lao động cùng đông đảo người lao động, Công đoàn Công ty Protec cũng tích cực tham gia hỗ trợ, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động của công ty. Đối với những trường hợp ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn luôn kịp thời thăm hỏi, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, các ngày lễ, tết đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa và tặng quà cho người lao động. Công đoàn cũng đã tham gia tích cực vào việc quản lý, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo chế độ lương, thưởng và tăng lương đúng quy định cho người lao động…” – bà Nguyễn Ánh Cẩm cho biết.

Thăm khu vực sản xuất của Công ty Protec, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lao động khuyết tật, trong đó có chị Kim Thị Huyền, công nhân ở bộ phận dây chuyền của công ty. Thân hình nhỏ bé của chị Huyền lọt thỏm trên chiếc xe lăn đã được thiết kế và cải tiến để chị thuận lợi làm việc.

Chị Huyền cho biết, chị bị khuyết tật từ nhỏ, năm chị một tuổi, cơn sốt vi rút đã khiến chị bị bại liệt hai chân và cánh tay phải, chỉ để lại cho chị cánh tay trái để vận động, làm việc. Năm 2005, qua Đài tiếng nói Việt Nam, chị biết được thông tin Công ty Protec có nhu cầu tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Nhìn thấy cơ hội việc làm, chị đã nhanh chóng nắm bắt và từ đó đến nay, đã hơn 13 năm chị có công việc và thu nhập ổn định với mức lương trung bình là 5 triệu đồng/tháng.

“Từ khi được nhận vào làm việc tại Công ty Protec làm việc, đối với người khuyết tật như tôi, đó là niềm hạnh phúc. Đặc biệt, người lao động khuyết tật ở công ty luôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm việc, được Công đoàn quan tâm, chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần, được đảm bảo mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, chúng tôi luôn nhận được sự cảm thông, sẻ chia và giúp đỡ từ phía những người lao động bình thường trong công ty. Đó chính là động lực tiếp thêm niềm tin, giúp chúng tôi nhanh chóng hòa nhập và nỗ lực cống hiến cho công ty” – chị Huyền bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động