Danh sách gần 170 điểm gửi xe miễn phí phục vụ người dân tham gia sự kiện A80

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và bảo đảm trật tự trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là A80), thành phố Hà Nội đã bố trí tổng cộng 165 điểm trông giữ phương tiện miễn phí.
Hà Nội có điểm gửi xe miễn phí! Người dân khu vực được gửi xe miễn phí khi về nhà Miễn phí gửi xe đại biểu tham dự chương trình "Hà Nội - Bản hùng ca phố" Miễn phí trông giữ xe cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Việc này được thực hiện với sự phối hợp của các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia, theo dõi các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Các điểm trông giữ phương tiện tập trung tại một số khu vực chính:

1. Trục tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông)

Bến xe Yên Nghĩa: khoảng 150 xe khách loại 45 chỗ.

Đề-pô Phú Lương (Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội): khoảng 100 xe khách loại 45 chỗ.

Lòng đường phố Nguyễn Khuyến, 19/5: khoảng 35 ô tô con.

Khuôn viên các trường: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn (dành cho ô tô con, xe máy, xe đạp).

Bãi đất gần Công ty Thuốc lá Thăng Long (đường Nguyễn Trãi): khoảng 200 xe khách loại 45 chỗ.

2. Trục tuyến 3.1 (Nhổn - Ga Hà Nội)

Đề-pô Nhổn: khoảng 100 xe khách loại 45 chỗ.

Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn: khoảng 700 chỗ cho ô tô con, xe máy, xe đạp.

Khu đất giáp Đại học Công nghiệp Hà Nội (do Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý): gửi xe máy, xe đạp.

Danh sách gần 170 điểm gửi xe miễn phí phục vụ người dân tham gia sự kiện A80
Hà Nội bố trí nhiều điểm giữ xe miễn phí cho nhân dân xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh minh họa

Khu trung chuyển xe buýt Nhổn: gửi xe máy, xe đạp.

Lòng đường đôi 70 (từ Trịnh Văn Bô đến quốc lộ 32): khoảng 300 ô tô con.

Lòng đường nhiều tuyến phố lớn như Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Chánh, Trung Hòa…: khoảng 500 ô tô con.

Khuôn viên các trường: Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, Đại học Giao thông Vận tải (gửi ô tô con, xe máy, xe đạp).

3. Tuyến Quốc lộ 1

Lòng đường 2,5 (từ Kim Đồng đến Đền Lừ): khoảng 400 ô tô con.

Một số tuyến phố như Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương: khoảng 300 ô tô con.

Khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng (gửi ô tô con, xe máy, xe đạp).

4. Các khu vực cửa ngõ

Cầu Nhật Tân: Khu Ngoại giao đoàn (phố Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo): khoảng 80 ô tô con.

Cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến (150 ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (400 ô tô con).

Cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung (200 ô tô con) và khu đất trống gần đó (200 xe khách).

5. Bố trí 73 vị trí tại các quận, huyện. Trong đó nhiều địa điểm được tận dụng làm nơi trông giữ xe, trong đó có:

Quận Hai Bà Trưng: Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Trường Tiểu học và THCS Tô Hoàng…

Quận Đống Đa: Ký túc xá Đại học Giao thông, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp…

Quận Tây Hồ: Nhà khách Bộ Quốc phòng, Trường Tiểu học Chu Văn An, khu đất trống Yên Phụ…

Quận Ba Đình: Hệ thống nhiều trường tiểu học, THCS, THPT như Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bá Ngọc, Ba Đình…

Quận Ba Đình - Giảng Võ: Công viên Indira Gandhi, Vườn thú Hà Nội, nhiều trường học trên phố Trần Huy Liệu, Kim Mã, Đào Tấn…

Quận Hoàn Kiếm - Cửa Nam: Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Trưng Vương, Vườn hoa Tao Đàn, Vườn hoa Mê Linh…

Một số phường, xã ngoại thành như Ba Vì, Vĩnh Thanh, Kiến Hưng, Đại Mỗ, Yên Hòa… đều có các điểm trông giữ phương tiện tại nhà văn hóa, trường học hoặc trụ sở UBND xã.

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội cũng bố trí 16 điểm gửi xe tại các ga trên tuyến đường sắt đô thị số 2A và 3.1 như: Ga Láng, Ga Thượng Đình, Ga Văn Quán, Ga Nhổn, Ga Minh Khai, Ga Cầu Giấy…

Mặc dù đã có 165 điểm gửi xe miễn phí, nhưng lượng phương tiện cá nhân trong dịp lễ dự báo sẽ rất lớn. Ban tổ chức khuyến nghị người dân và du khách ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế đi vào các tuyến đường cấm, đồng thời chủ động di chuyển sớm để tránh ùn tắc, bảo đảm kịp thời gian theo dõi các hoạt động của sự kiện A80.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động