Công nhân thuê trọ “khát” nước sạch

Nhiều công nhân thuê trọ hiện vẫn đang phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt với giá từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/người/tháng và phải mua nước đóng bình để phục vụ cho việc nấu ăn. Đa phần công nhân thuê trọ đều mong muốn được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống.
cong nhan thue tro khat nuoc sach Điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nhu cầu nước sạch
cong nhan thue tro khat nuoc sach Tiến hành giám sát các dự án nước sạch trên địa bàn Thành phố

Mặc dù luôn lo sợ sử dụng nước giếng khoan sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nhiều công nhân thuê trọ vẫn phải chấp nhận vì chủ nhà trọ chưa có dịch vụ cung cấp nước sạch. Nhiều người đã phải mua nước đóng bình hoặc mua máy lọc nước để có nước sạch sử dụng cho việc nấu ăn và có nước uống, còn nước giếng khoan chỉ để giặt giũ, tắm rửa. Đó là thực trạng mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận được tại nhiều khu trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

cong nhan thue tro khat nuoc sach
Nhiều công nhân thuê trọ “khát” nước sạch.

Tìm đến một khu trọ tập trung đông công nhân lao động tại thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, Đông Anh), chúng tôi gặp chị Trần Thị Mơ, công nhân làm việc tại Công ty Hoya (KCN Thăng Long) đang rửa rau, vo gạo để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Khi biết nguồn nước mà cả khu trọ của chị đang dùng là nước giếng khoan, chúng tôi đã đặt câu hỏi rằng sử dụng nguồn nước này chị có lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chị Mơ chỉ tay vào phòng trọ của chị, nơi có một chiếc máy lọc nước đang cấp nước vào một bình 20 lít, chị nói: “Vì lo sợ dùng nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình nên vợ chồng tôi đã dành dụm để mua một chiếc máy lọc nước, chuyên cấp nước để sử dụng cho việc nấu ăn và nước uống. Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, riêng việc làm thế nào để đảm bảo sức khỏe thì tôi không tiếc. Còn nước giếng khoan này chỉ để giặt giũ, tắm rửa. Ấy vậy mà chủ nhà cũng thu của mỗi người 40.000 đồng/tháng.”

Tìm đến một khu trọ tập trung đông công nhân lao động tại thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, Đông Anh), chúng tôi gặp chị Trần Thị Mơ, công nhân làm việc tại Công ty Hoya (KCN Thăng Long) đang rửa rau, vo gạo để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Khi biết nguồn nước mà cả khu trọ của chị đang dùng là nước giếng khoan, chúng tôi đã đặt câu hỏi rằng sử dụng nguồn nước này chị có lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chị Mơ chỉ tay vào phòng trọ của chị, nơi có một chiếc máy lọc nước đang cấp nước vào một bình 20 lít, chị nói: “Vì lo sợ dùng nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình nên vợ chồng tôi đã dành dụm để mua một chiếc máy lọc nước, chuyên cấp nước để sử dụng cho việc nấu ăn và nước uống. Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, riêng việc làm thế nào để đảm bảo sức khỏe thì tôi không tiếc. Còn nước giếng khoan này chỉ để giặt giũ, tắm rửa. Ấy vậy mà chủ nhà cũng thu của mỗi người 40.000 đồng/tháng.”

Rời xóm trọ của chị Mơ, chúng tôi tìm đến một khu trọ khác của công nhân lao động tại thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ), ngay đối diện cổng vào xóm trọ là khu vệ sinh chung dành cho công nhân thuê trọ, ở đây có nhiều vòi nước được bắt từ bể nước phía trên để sử dụng cho việc sinh hoạt của các thành viên trong xóm trọ.

Anh Nguyễn Văn Thành, công nhân đang làm việc tại công ty sản xuất bao bì (KCN Phú Nghĩa), đang thuê trọ ở đây cho biết: “Nguồn nước mà mọi người trong xóm trọ đang sử dụng là nước giếng khoan được bơm lên trên bể. Nghe chủ nhà trọ nói là có dùng biện pháp để lọc nước nhưng chẳng biết thực hư thế nào. Vì vậy, để tự mình bảo vệ sức khỏe của mình nên phòng nào cũng có sẵn 1 - 2 bình nước lọc để có nước uống và đun nấu. Chúng tôi cứ đổi 10.000 đồng/bình nước để sử dụng cho yên tâm. Ngoài ra, công nhân lao động chúng tôi cũng luôn mong muốn được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống.”

Cùng chung mong muốn được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống, chị Trần Thị Hạnh, công nhân Công ty Asti (KCN Quang Minh) đang thuê trọ tại Tổ 4, Thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhiều lần đề nghị với chủ nhà trọ cung cấp nước sạch để công nhân thuê trọ được sử dụng nhưng nhận lại câu trả lời là những lần khất lần khất lượt với lý do chưa lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch.

Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi thuê trọ ở đây đã được 8 năm, từ đó đến nay đều phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt, do lo lắng sử dụng nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình nên tôi đã có ý kiến với chủ nhà trọ cung cấp nước sạch để dùng nhưng chủ nhà trọ cứ khất lần khất lượt với lý do chưa lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, tôi đã phải mua nước đóng bình về để sử dụng.”

Từ những mong muốn của công nhân thuê trọ, thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cùng chủ nhà trọ cần có biện pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của công nhân lao động. Đặc biệt, khi cung cấp nước sạch cho công nhân thuê trọ cần đảm bảo công nhân được hưởng giá nước sạch theo đúng quy định của Nhà nước, tránh tình trạng chủ nhà trọ thu giá nước sạch cao hơn quy định, gây bức xúc trong công nhân lao động.

Cùng chung mong muốn được sử dụng nước sạch để đảm bảo chất lượng cuộc sống, chị Trần Thị Hạnh, công nhân Công ty Asti (KCN Quang Minh) đang thuê trọ tại Tổ 4, Thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhiều lần đề nghị với chủ nhà trọ cung cấp nước sạch để công nhân thuê trọ được sử dụng nhưng nhận lại câu trả lời là những lần khất lần khất lượt với lý do chưa lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch.

Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi thuê trọ ở đây đã được 8 năm, từ đó đến nay đều phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt, do lo lắng sử dụng nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình nên tôi đã có ý kiến với chủ nhà trọ cung cấp nước sạch để dùng nhưng chủ nhà trọ cứ khất lần khất lượt với lý do chưa lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, tôi đã phải mua nước đóng bình về để sử dụng.”

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động