Từ anh Uôn cắp sang anh Giáo dục

- Vậy là hết “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” rồi. Kể cũng buồn đang sôi động như thế mà không còn bóng đá nữa thì cũng buồn thật.
tu anh uon cap sang anh giao duc Đã có anh quản lý giá!
tu anh uon cap sang anh giao duc Phong phú và đa nghĩa!
tu anh uon cap sang anh giao duc An toàn cũng xử!

- Lạ nhỉ, mấy anh tận đẩu tận đâu chả dính dáng gì đến mình, vậy mà cứ thót tim với những pha bóng; hồi hộp như có đội bóng nước mình đá vậy.

- Ước gì tuyển Việt Nam được đá trên sân Uôn cắp chú nhể. Khi ấy chả những thót tim mà đứng hẳn tim ấy chứ.

- Chả cứ có Việt Nam đá, cái Uôn cắp vừa rồi đã có ối fan cuồng đứng tim đó bác.

- Mấy anh cá độ thì nói làm gì, tớ nói là nói cái cổ động trong sáng ấy. Sao vẫn hồi hộp, ngóng chờ thế.

- Nhân bác nói cá độ, em hỏi bác nhé, hậu quả nhỡn tiền thế mà sao “dân cá độ” vẫn phát triển thế bác nhỉ. Phải chăng sức hút của trái bóng tròn làm cho con người ta điên đảo.

- Sức hút thì tất nhiên rồi, không cớ mà bóng đá được gọi là môn “thể thao vua”. Nhưng cái sức hút đối với dân cá độ, nếu nói do trái bóng thì oan uổng quá. Đó là sức hút của lòng tham, cứ nghĩ dựa vào Uôn cắp để kiếm tiền à!?

- Kiếm đâu chả thấy, chỉ thấy đồ đạc, nhà cửa bay hết sạch, có trường hợp còn không dám sống nữa đó bác.

- Đúng thế, thôi không nói chuyện cá độ nữa, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận được sức hút vĩ đại của bóng đá. Một mùa Uôn cắp với bao nhiêu hình ảnh cảm động và yêu mến biết bao.

- Vâng, nhất là ảnh các nguyên thủ quốc gia có đội bóng tham gia thi đấu có mặt ở sân theo dõi đội tuyển của nước mình thi đấu mà thấy nó gần gũi thế. Nếu không có bóng đá, chắc gì ta được biết về sự thân thiện của các vị đó.

- Sau trận chung kết, tại lễ trao giải hình ảnh tổng thống Nga, Pháp và Croatia ôm hôn, động viên, chúc mừng an ủi từng cầu thủ dưới trời mưa tầm tã thật cảm động. Theo tớ đó chính là sự “vĩ đại” của bóng đá.

- Nhất là hình ảnh Tổng thống Croatia lau nước mắt cho cầu thủ trước nỗi buồn lỡ hẹn với chiếc Cup danh giá, sao thật gần gũi và cảm động thế.

- Chính bóng đá cũng có một sức hút kỳ lạ để các nước, các nguyên thủ xích lại gần nhau, thân thiện, hòa bình. Theo tớ tấm ảnh Tổng thống Croatia trao tặng chiếc áo số 9 mang tên Putin cho Tổng thống Nga, với hai gương mặt ngời sáng đáng được giải hòa bình hữu nghị.

- Vậy là một Uôn cắp rất thành công đã khép lại. Cảm ơn bóng đá, cảm ơn nước Nga, cảm ơn tất cả đã tạo nên cho chúng ta những ngày đầy sôi động và cảm động.

- Thôi nhé, chuyện bóng đá thế là hết. Mời chú uống trà và cho cái nhận xét về cái anh trà sen này, công phu lắm đấy, nhưng uống có được không?

- Tuân lệnh bác, nhưng sau anh bóng đá, anh Giáo dục đang nóng rần rật chả nhẽ không nói chuyện học?

- Chú quên đấy chứ, anh Giáo dục ta nói nhiều rồi mà.

- Em có điều này băn khoăn…

- Thôi, tớ đã nói không tào lao gì nữa. Chú thấy thế nào, trà của tớ có ngon không?

- Ngon, nhưng…

- Còn “nhưng” gì nữa. Đã nói rồi.

- Nhưng có mấy cái bất thường trong điểm số thi THPT quốc gia, không nói với bác, em thấy cứ ấm ách sao ấy.

- Thôi được, nói gì chú nói đi.

- Đấy số điểm giỏi cao ngất ngưởng, chiếm tỷ lệ “không tưởng” của học sinh Hà Giang đó.

- Nhiều học sinh điểm cao thì đáng mừng chứ sao phải băn khoăn?

- Chân lý là thế, nhưng nó bất thường quá. Học sinh của một tỉnh miền núi nghèo, vốn chuyện học rất khó khăn, chưa có thành tích gì, nay số điểm thi đạt loại giỏi lại chiếm tỷ lệ cao hơn cả nước cộng lại, thì rõ là bất thường.

- Về chuyện này , tớ nghe nói anh Giáo dục đang cho thanh tra tìm rõ nguyên nhân. Rồi anh Hà Giang cũng tuyên bố sẽ điều tra đến cùng, không loại trừ yếu tố hình sự…nên chú cứ yên tâm đi.

- Em chỉ muốn tin điểm của các em là thực chất, nhưng khó quá. Băn khoăn là ở chỗ đó.

-Về chuyện này, theo tớ phải nhìn từ hai góc độ. Một là về học sinh phải tùy theo khả năng của mình mà làm bài, chứ cố bằng mọi cách để có điểm cao, chẳng những không giỏi được mà tâm còn bất ổn.

-Hai là gì em biết rồi, là về phía nhà trường do căn bệnh thành tích mà cũng cố mọi cách để học sinh có điểm cao. Cho là có vào được đại học thì cũng là một gánh nặng không những cho bản thân học sinh mà còn của toàn xã hội.

-Tớ mắc mưu chú rồi. Đã bảo không “đa chiều” mà thành ra giờ đã “đa” thì “đa” một thể. Đấy cái chuyện chạy trường tốt, lớp tốt cho con cũng vậy.

-Vâng, em nhớ cái thời em đi học chưa có lớp chọn, rồi sau này có lớp chọn là lớp chọn thực sự đối với các em có khả năng để tiện bồi dưỡng, chứ bây giờ…

-Chú định nói bây giờ lớp chọn chỉ là cái danh thôi chứ gì?

-Danh thật đấy chứ bác. Nhiều phụ huynh thi nhau chạy cho con vào trường chuyên, lớp chọn mặc dù biết con mình không có khả năng theo kịp chúng bạn.

-Chả thế. Hỏi “con học trường nào”, trả lời “trường chuyên… (hay mấy cái trường nổi tiếng)” lại chả oai à.

-Gia đình muốn oai, nhà trường muốn thành tích, thành thử học sinh cứ quay như đèn cù, áp lực là phải thôi.

-Đấy bác thấy chưa, bác cứ bảo không nói, vậy mà nói ra ối chuyện hay bác nhể?

- Phục chú, từ anh Uôn cắp chuyển ngay sang anh Giáo dục!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động