Hội chứng ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ tai nạn lao động

Hội chứng ngưng thở khi ngủ (HCNTKN) là tình trạng ngưng hô hấp lặp đi, lặp lại xảy ra trong khi ngủ, làm giảm chất lượng cuộc sống và nặng hơn có thể tăng nguy cơ tại nạn lao động.
Tính mạng con người phải là số một
Tai nạn lao động: Đừng để mất bò mới lo rào chuồng
Tai nạn lao động: Còn đó những nỗi đau khôn nguôi

Những nguy hiểm tiềm ẩn

Chị Liên, 27 tuổi ở Hà Nội, nhân viên văn phòng, cho biết, buổi tối khi ngủ chị thường ngủ không sâu, hay mơ và tỉnh dậy rất mệt mỏi. Do giấc ngủ không đều nên trong quá trình làm việc không tập trung, nhiều lần vì mệt chị đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Chị Liên đi khám và được bác sĩ kết luận bị HCNTKN. Hay trường hợp anh Tuấn ở Thanh Hoá, làm nhân viên kinh doanh. Công việc của anh thường xuyên phải đi ngoài đường, trong một lần mệt quá ngất xỉu vào bệnh viện anh mới biết mình bị HCNTKN.

Theo TS.BS Hoàng Anh Tiến, khoa Nội tim mạch, trường Đại học Y Dược Huế, khi HCNTKN xảy ra sẽ dẫn đến giảm nồng độ oxy, tăng nồng độ carbonic trong máu, tăng hoạt động giao cảm và gây ra nhiều hậu quả xấu cho người bệnh như chất lượng giấc ngủ kém, buồn ngủ ban ngày quá mức. Buồn ngủ khi đang làm việc, khi đang lái xe... Khi bị HCNTKN, dù là lao động làm việc trong môi trường ít nguy hiểm hay môi trường nguy hiểm đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và công việc.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ tai nạn lao động
Hội chứng ngưng thở khi ngủ làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng từ 120 - 130 ngàn người bị tai nạn lao động, trong đó 1/3 số ca tai nạn có liên quan tới HCNTKN gây ra. Ngoài ra, theo các thống kê, khoảng 20% tai nạn giao thông là do các tài xế ngủ gật trong khi lái xe, và tỷ lệ người bị HCNTKN gây tai nạn cao gấp 7 lần người không bị.

Về mặt sức khỏe cộng đồng, HCNTKN là nguy cơ của bệnh cao huyết áp, bệnh lý mạch vành, tăng áp động mạch phổi, các rối loạn nhịp tim và bệnh tiểu đường. Người mắc HCNTKN sẽ bị sụt cân, ngủ ngáy to. Đối với cả nam và nữ khi mắc HCNTKN đều bị giảm ham muốn tình dục. HCNTKN cũng là nguyên nhân gây đột quỵ hay tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và đột tử trong đêm.

Điều nguy hiểm hơn khi các trường hợp trên xảy ra, là bản thân người bị không phát hiện được mà chỉ có người ngủ chung giường mới biết. Đối với nhân viên văn phòng khi làm việc căng thẳng, mệt mỏi, buồn ngủ thậm chí stress thường cho rằng đó là do ngồi máy tính nhiều, ít vận động dẫn tới bị mệt mỏi, căng thẳng, buồn ngủ… còn đối với những người lao động chân tay khi có dấu hiệu khó thở, mệt mỏi, huyết áp không ổn định… thì thường cho rằng mình bị thiếu máu, ăn uống thiếu chất nhưng không ai nghĩ đến việc mình bị HCNTKN.

Hút thuốc, uống rượu sẽ làm bệnh thêm trầm trọng

Bác sĩ Trần Thị Nguyệt, khoa Tai mũi họng, phòng khám quốc tế Victoria Healthcare, cho biết: HC NTKN xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở lứa tuổi trung niên, nam nhiều hơn nữ. Nguyên nhân của HCNTKN là do các yếu tố cấu tạo của cơ thể gây ra, như phì đại amidan, lưỡi lớn và dày. Ngoài ra, các yếu tố về thần kinh và những người bị bệnh béo phì, nghiện rượu, dùng thuốc an thần, thuốc gây nghiện cũng là nguyên nhân gây ra HCNTKN.
Theo bác sĩ Nguyệt, có nhiều phương pháp điều trị HCNTKN, việc điều trị phụ thuộc vào mức độ của bệnh, ở các bất thường của đường hô hấp và các bệnh lý khác để có phác đồ điều trị thích hợp.

Đối với những người béo phì, điều đầu tiên là giảm cân. Đối với những trường hợp nghiện thuốc lá, bia rượu nên bỏ hoặc hạn chế tối đa, còn trong quá trình điều trị tuyệt đối kiêng. Việc thay đổi tư thế nằm cũng góp phần cải hiện tình hình. Hầu hết các bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ trong tư thế nằm ngửa. Nhưng nếu phương pháp này không mang lại kết quả thì bệnh nhân phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật” với mục đích làm đường thở mở rộng hạn chế tình trạng tắc nghẽn trong khi ngủ như cắt bỏ một phần khẩu cái mềm, lưỡi gà và cắt Amidan…

Phương pháp chính điều trị HCNTKN là dùng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) được coi là hữu dụng. Bệnh nhân sẽ mang một mặt nạ nối với máy thở CPAP khi ngủ, máy này có luồng khí áp lực dương giúp đẩy không khí vào mũi làm cho đường thở mở rộng trong khi ngủ, nhịp thở trở nên đều đặn, ngừng hiện tượng ngáy. Phương pháp thở máy CPAP cóthể cải thiện được 95 - 98% trường hợp HCNTKN.

Để biết mình có bị HCNTKN hay không, khi có triệu chứng trên chúng ta nên đi khám bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời. Một giấc ngủ ngon và sâu vô cùng quan trọng, để chúng ta có thể nghỉ ngơi hoàn toàn và hồi phục toàn bộ cơ thể cũng như trí não sau một ngày làm việc.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động