Hàng ngàn hộ dân chịu cảnh ô nhiễm: Chỉ vì rác thải ùn ứ

Gần 4 tháng nay, khu vực gần quần thể di tích chùa Trầm, điểm giáp danh danh giữa hai xã Phụng Châu và Tiên Dương (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bỗng nổi lên “con đường rác” bốc mùi hôi thối. Bãi rác này không những gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân vùng lân cận.
hang ngan ho dan chiu canh o nhiem chi vi rac thai un u Xuất hiện nhiều bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm
hang ngan ho dan chiu canh o nhiem chi vi rac thai un u “Bể phốt lộ thiên” giữa lòng Hà Nội

Theo khảo sát của PV ngày 31/10, “con đường rác” này dài tới 500-600m, nằm ngay gần khu dân cư Đê Mới. Rác thải chất đống, cao từ 1-2 mét, tràn ra chiếm 1/2 lòng đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rác thì đủ mọi loại, từ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng cho đến xác chết động vật…lâu ngày thối rữa, nước bẩn chảy lênh láng ra đường khiến người dân mỗi lần đi qua đây đều không khỏi rùng mình, nín thở và phóng xe qua thật nhanh.

hang ngan ho dan chiu canh o nhiem chi vi rac thai un u
Rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường ở gần quần thể di tích chùa Trầm.

“Thường xuyên qua lại trên con đường này, chúng tôi phải sống chung với cảnh ô nhiễm. Nhất là những ngày nắng nóng, rác thải phân hủy bốc lên mùi hôi thối không thể nào ngửi được. Còn những ngày mưa, nước mưa hòa với nước rác chảy ngập ngụa khắp nơi, là môi trường sống lý tưởng cho các loài chuột, bọ, ruồi, muỗi. Bệnh dịch cũng rất dễ bùng phát nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền địa phương và các bên liên quan có biện pháp xử lý dứt điểm, sớm di dời bãi rác sang địa điểm khác để không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân” – chị Đặng Thị Huyền (một người dân ở khu vực này) cho hay.

Được biết, hai xã Phụng Châu và Tiên Dương hiện có hơn 20.000 dân, trung bình mỗi ngày cả tấn rác được xả ra môi trường. Theo tìm hiểu từ người dân địa phương, bãi rác này là địa điểm tập kết rác thải của hai xã. Trước kia, tuần nào cũng có xe của công ty môi trường đến dọn rác chuyển đi. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tháng trở về đây, việc này không còn được thực hiện, rác bị để đọng lại và ngày một nhiều thêm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Ngân – Chủ tịch UBND xã Phụng Châu – cho biết, hiện Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai là đơn vị trúng thầu theo gói thầu số 12 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu gom rác trên toàn bộ địa bàn. Công ty này có trách nhiệm thu gom và vận chuyển rác từ ngõ xóm đến các điểm trung chuyển và từ điểm trung chuyển vào bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Tuy nhiên, do bãi rác Xuân Sơn đang bị đóng cửa nên việc vận chuyển rác không thể thực hiện được. Từ đó dẫn đến việc rác thải tồn đọng với số lượng lớn tại các điểm tập kết. Đây là tình trạng không chỉ riêng ở Tiên Phương hay Phụng Châu mà là cả huyện Chương Mỹ nói chung.

“UBND xã chỉ có trách nhiệm thu giá dịch vụ nộp về huyện còn mọi vấn đề là do UBND huyện chỉ đạo trực tiếp. Trước tình trạng này, UBND huyện đã đưa ra rất nhiều biện pháp để xử lý. Theo đó, huyện ưu tiên cho điểm trung chuyển rác đã tồn đọng mấy tháng nay ở Phụng Châu và Tiên Phương được vận chuyển trước. Hiện nay, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đang chuyển dần rác thải từ đây lên bãi Sóc Sơn. Đồng thời cử người đi phun thuốc, xử lý rác thải tại chỗ để tránh việc phát sinh ruồi, muỗi tạo nên các mầm bệnh. Tuy nhiên, do vừa phải vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày, vừa phải xử lý một khối lượng lớn rác thải tồn đọng trước đó, hơn nữa số lượng xe cũng bị hạn chế nên quá trình di dời bãi rác diễn ra hơi lâu” - ông Ngân cho biết thêm.

Việc để rác thải ùn ứ như trên khiến công tác vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng trên đồng thời đảm bảo tính bền vững trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thiết nghĩ trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải, trả lại môi trường sống xanh – sạch – đẹp cho người dân.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động