Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019 đạt kết quả tích cực

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019 đạt kết quả tích cực

(LĐTĐ) Chiều 21/2, tại trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Ldao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu chủ trì Hội nghị.    
Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động

Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện cho 2286 công nhân lao động của Công ty.
Phát huy sức mạnh của đoàn viên, người lao động

Phát huy sức mạnh của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp công đoàn động viên sức mạnh to lớn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cùng  chuyên môn khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”… thi đua bứt phá, thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. 
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) "Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (tại đơn vị còn hiệu lực thực hiện); phấn đấu có ít nhất 45% bản Thỏa ước lao động đạt loại B trở lên, trong năm ký mới ít nhất 300 bản thỏa ước lao động tập thể...". Đây là một trong số những chỉ tiêu đặt ra cho các cấp công đoàn Thủ đô năm 2020.
Các cấp công đoàn huyện Gia Lâm chủ động phòng chống dịch Covid-19

Các cấp công đoàn huyện Gia Lâm chủ động phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Để đảm bảo sức khỏe, tạo tâm lý chủ động cho người lao động trong mùa dịch bệnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã triển khai công văn đến 100% công đoàn cơ sở đề nghị chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra bằng nhiều biện pháp.    
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, chiều ngày 19/2/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm tổ trưởng tổ công tác tiến hành kiểm tra về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid- 19) gây ra tại công đoàn cơ sở công ty TNHH Mặt trời Sông Hồng- Doanh nghiệp quản lý tòa nhà 23 Phan Chu Trinh và công đoàn cơ sở công ty TNHH Tháp Trung tâm – Doanh nghiệp quản lý toàn nhà 49 Hai Bà Trưng.
Thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn

Thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp, tăng cường kiểm tra công đoàn cấp dưới, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, góp phần để công tác tài chính công đoàn được thực hiện hiệu quả.
Hiệu quả tuyên truyền về Đảng bằng sân khấu hoá

Hiệu quả tuyên truyền về Đảng bằng sân khấu hoá

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên, tiên phong trong hệ thống Công đoàn Thủ đô tổ chức Cuộc thi tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam với hình thức sân khấu hóa thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Với hình thức da dạng qua mỗi phần thi, cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về chính trị tưởng chừng khô khan, đơn điệu lại trở nên sôi nổi, hấp dẫn.
Chủ động tuyên truyền giúp công nhân phòng, chống dịch

Chủ động tuyên truyền giúp công nhân phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV) diễn biến phức tạp, số lượng các thông tin về dịch bệnh ngày càng xuất hiện nhiều thu hút sự truy cập của nhiều người. Trong số đó rất nhiều thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Trước tình trạng đó, công nhân lao động ở các khu công nghiệp với đặc thù là làm ca tại các xưởng sản xuất, họ rất cần được tiếp cận những thông tin chính thống, chính xác để phòng, chống dịch bệnh.
Đề nghị Công đoàn, người lao động chung tay "giải cứu" nông sản

Đề nghị Công đoàn, người lao động chung tay "giải cứu" nông sản

(LĐTĐ) Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn và người lao động trên cả nước góp phần chung tay, chia sẻ với bà con nông dân trong tiêu thụ nông sản.
Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/2, tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Công đoàn đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022.   
Ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 1

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020, LĐLĐ Thành phố vừa triển khai  tới các cấp công đoàn Thủ đô kế hoạch vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.  
Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

(LĐTĐ) “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, người lao động sẽ có lợi rất nhiều. Họ sẽ có thêm việc làm, việc làm sẽ bền vững hơn, người lao động sẽ có thu nhập cao hơn. Đặc biệt, với những tiêu chuẩn rất cao của EU thì người lao động chắc chắn sẽ được làm việc trong điều kiện an toàn hơn. Đây là những lợi ích mà tổ chức Công đoàn chúng tôi được mang lại khi thực thi Hiệp định”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định.
Tất cả vì quyền lợi của người lao động

Tất cả vì quyền lợi của người lao động

(LĐTĐ) Xác định đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là chức năng, nhiệm vụ cốt lõi, thời gian qua và nhất là trong năm 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chức năng này, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.  
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020.  
Tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

Tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân lao động năm 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về bộ Luật Lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.
Cùng công nhân ứng phó với dịch bệnh

Cùng công nhân ứng phó với dịch bệnh

(LĐTĐ) Những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, có rất nhiều luồng thông tin từ truyền thông và mạng xã hội. Trong số đó rất nhiều thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Trước tình trạng đó, công nhân lao động ở các khu công nghiệp với đặc thù là làm ca tại các xưởng sản xuất, họ rất cần được tiếp cận những thông tin chính thống, chính xác để phòng, chống dịch bệnh.  
Công nhân lao động với nỗi lo thực phẩm tăng giá

Công nhân lao động với nỗi lo thực phẩm tăng giá

(LĐTĐ) Hầu như công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô đều là người từ nơi khác đến. Họ phải thuê trọ, nuôi con nhỏ bởi vậy với họ tiết kiệm chi phí sinh hoạt là điều rất cần thiết. Với sự tăng giá của các mặt hàng thực phẩm như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, chi phí sinh hoạt của họ.  
Công đoàn chung tay cùng tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19

Công đoàn chung tay cùng tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều nay (14/2), tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự chứng kiến của đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã trao tặng tỉnh Vĩnh Phúc quà tặng gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng, giúp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động