Xe "bơi" trên phố, phụ huynh Hà Nội lao đao đi đón con

Trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện chết máy. Trước tình huống thời tiết bất thường, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố thông báo nghỉ học, nhưng không ít học sinh, sinh viên mắc kẹt ở trường, phụ huynh lao đao đội mưa lội nước đi đón con trong cảnh mưa ngập, tắc đường.
Ảnh hưởng bão số 10, các trường học chủ động xây dựng phương án học tập Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão số 10

Sau khi cơn bão số 10 (Bualoi) đi qua, hoàn lưu mưa lớn vẫn tiếp tục gây ra những thách thức nghiêm trọng cho giao thông Thủ đô. Theo thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, tính đến trưa 30/9, Hà Nội đã ghi nhận 65 điểm úng ngập khiến nhiều tuyến đường xe "bơi" trên phố.

Do trời mưa quá lớn, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa nay (ngày 30/9). Tuy nhiên, đường phố ngập lụt và ách tắc giao thông khiến việc đi lại đón con của các bậc phụ huynh trở nên khó khăn. Nhiều sinh viên cũng gặp khó khi bị kẹt ở các trường học và không thể về nhà được.

Trưa nay, nhận được thông báo của trường cho các con nghỉ học, anh Nguyễn Văn Anh (trú tại Ba Đình) lái xe máy để đón con học lớp 9 tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục (đường Liễu Giai, Hà Nội). Anh xuất phát lúc 12h30, nhưng khi đến đường Liễu Giai, mực nước đã dâng cao ngập hết bánh xe máy, khiến xe chết máy, không thể nổ lại.

Xe
Khu vực đường Liễu Giai ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy trong ngày 30/9. Ảnh: VA

Anh cố khởi động nhiều lần không được, nước tràn vào ổ máy khiến thiết bị điện bên trong bị chập, không còn cách nào khác ngoài việc dắt xe đi bộ. Bên cạnh mưa tầm tã và dòng giao thông hỗn loạn, anh vừa dắt xe vừa phải “né” những chiếc xe ô tô cố vượt qua đoạn ngập, nhiều lần phải né vào lề, bì bõm giữa dòng nước đục ngầu. Anh định dắt xe đi sửa nhưng nhiều hàng sửa xe cũng đóng cửa, nên đành dắt xe lội bộ tới trường đón con rồi cả hai bố con đẩy xe đi về. Anh cũng đành xin nghỉ buổi làm chiều nay. Anh cũng cho biết thêm nếu thời tiết vẫn mưa to vào ngày mai, anh sẽ cho con nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phường Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều sinh viên cũng lo lắng vì mưa và ngập chưa thể về được. Theo thông tin từ nhà trường, sáng nay sinh viên vẫn đến trường đi học bình thường. Tuy thế, đến quá trưa, do thời tiết mưa liên tục, nhà trường đã thông báo cho sinh viên nghỉ học hoặc chuyển qua hình thức học online. Nhưng nhiều bạn vẫn còn mắc kẹt ở trường chưa thể về được. Một số sinh viên “đánh liều” lội nước, đội mưa đi bộ về nhà trọ.

Bạn Phạm Minh (sinh viên năm 3 Học viện Báo chí Tuyên truyền) cho biết sau gần một tiếng chờ đợi ngớt mưa nhưng tình hình không khả quan, nên Minh cùng một số bạn quyết định “đánh liều” lội bộ về nhà trọ. Minh chia sẻ: “Ngập một chút thì cũng không sao, về đến nhà tắm rửa thay đồ là ổn. Chứ cứ ở lại trường thế này thì không biết bao giờ mới về được”. Trên đoạn đường từ cổng trường ra đến trục chính Xuân Thủy - Cầu Giấy, Minh và nhóm bạn phải lội qua những đoạn nước ngập đến đầu gối, nhiều xe máy chết máy nằm rải rác hai bên đường, người dân vất vả dắt bộ. Mưa không ngớt, áo mưa mỏng dính bết vào người, đôi giày thể thao nặng trĩu nước, nhưng Minh vẫn cho rằng như vậy còn “dễ thở” hơn việc ngồi bó hẹp trong giảng đường nhìn mưa xối xả bên ngoài.

Xe
Trời mưa khiến nước ở hồ Văn Quán tràn lên đường.
Xe
Khu vực Nam An Khánh cũng chìm trong biển nước.

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên biên giới đất liền Việt - Lào.

Mặc dù vậy, hoàn lưu sau bão số 10 tiếp tục gây mưa tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trong cả ngày hôm nay (30/9), tại nhiều xã, phường đã liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Xe
Một dải mây dông dài và hẹp vắt ngang qua khu vực Hà Nội, gây nên mưa lớn và dông cho Thủ đô ngày 30/9. Ảnh: Windy.

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ) cho biết lúc 13h ngày 30/9, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,63m trên báo động 2 là 0,13m; mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,22m trên báo động 2 là 0,02m.

Dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới mực nước trên sông Bùi, sông Tích ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích ở mức trên báo động 3. Mực nước trên các sông hiện ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm lúc 13h, mực nước trên sông Hồng tại Sơn Tây là 8,1m (dưới báo động 1), tại Hà Nội là 6,02m (dưới báo động 1). Cảnh báo từ chiều 30/9 đến 3/10, trên các sông ở khu vực Hà Nội có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m. Người dân cần cẩn thận khi tham gia giao thông, luôn chú ý các tin tức dự báo thời tiết để kịp thời có phương án di chuyển.

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động