Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Bếp ăn bán trú an toàn nhìn từ những "không gian" bếp tại phường Tây Hồ Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô Xây dựng thế hệ công dân tham gia giao thông có kiến thức và trách nhiệm

Việc thiết kế lại không gian cổng trường theo hướng đồng bộ với quy hoạch đô thị đang mở ra một hướng tiếp cận mới: tạo nên những “vùng an toàn” thực chất cho học sinh. Những mô hình thí điểm tại Hà Nội cho thấy, khi quy hoạch đúng, an toàn không chỉ được tăng lên mà còn hình thành một môi trường giáo dục nhân văn và trật tự hơn.

N lc đồng b hóa gii pháp

Cổng trường luôn là khu vực có đặc thù rất riêng so với các điểm giao thông khác. Đây là nơi tập trung lượng người lớn trong thời gian rất ngắn, không gian lại bị giới hạn bởi vỉa hè, tường rào trường học và nhiều nhóm đối tượng cùng tham gia giao thông cùng lúc. Chính sự giao thoa dày đặc này khiến nguy cơ mất an toàn luôn ở mức cao.

Theo phân tích của lực lượng chức năng, ở bậc Mầm non và Tiểu học, tình trạng ùn tắc thường xuất phát từ việc phụ huynh đưa đón con trùng vào cùng một thời điểm. Trong khi đó, tại bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, học sinh tự điều khiển xe đạp, xe đạp điện và thậm chí cả xe máy, làm gia tăng đáng kể các rủi ro mang tính chủ quan. Đây cũng là nhóm tuổi được đánh giá có ý thức tham gia giao thông chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu không có biện pháp tổ chức phù hợp.

Thực tế, việc triển khai đảm bảo an toàn nơi cổng trường cũng là vấn đề nan giải mà nhiều địa phương phải đối mặt. Phường Cầu Giấy là ví dụ. Theo đó, trên địa bàn phường Cầu Giấy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, diện tích phường khoảng 4km2, dân số xấp xỉ 75.000 người. Đây là khu vực trung tâm, nơi giao cắt của nhiều trục đường liên phường, liên tỉnh dẫn vào nội đô, kéo theo lưu lượng phương tiện và người dân di chuyển qua lại mỗi ngày ở mức rất lớn.

Đặc biệt, địa bàn hiện có 27 tuyến đường có tên và 37 tuyến đường trong khu vực nội đô; đồng thời là nơi làm việc của lực lượng lao động đông đảo với khoảng 6.600 doanh nghiệp, 30 cơ quan Trung ương và Thành phố cùng hệ thống 44 cơ sở giáo dục. Trong số này, 11 trường là công lập của phường, còn lại chủ yếu là các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non.

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch
Xây dựng không gian cổng trường theo hướng đồng bộ với quy hoạch đô thị đang mở ra một hướng tiếp cận mới đó là tạo nên những “vùng an toàn” thực chất cho học sinh.

Dẫn như vậy để thấy, áp lực giao thông trong nhiều năm qua đối với khu vực Cầu Giấy, cả trước đây là quận và hiện nay là phường luôn ở mức rất cao. Đáng chú ý, nhiều trong số 33 trường phổ thông và mầm non nằm ở các vị trí “đắc địa” trên những trục giao thông lớn, dẫn đến áp lực thường trực tại khu vực cổng trường. Thống kê cho thấy có khoảng 17 trường thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn, đặc biệt trên các tuyến như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khang, Trương Công Giai…

Ở góc nhìn chuyên gia, ông Đinh Đăng Hải, Cán bộ dự án cấp cao của Tổ chức HealthBridge, đơn vị triển khai các dự án cổng trường học an toàn cho biết, hiện nay Việt Nam chưa có hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể về bố trí cổng trường trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn trong nước đều khẳng định nếu cổng trường được quy hoạch mở ra tuyến đường nội bộ hoặc tuyến có thể kiểm soát tốc độ, mức độ an toàn đối với học sinh sẽ tăng lên rất nhiều. Nhóm đi bộ và đi xe đạp luôn là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi đối mặt với dòng phương tiện cơ giới. Vì thế, cổng trường mở trực tiếp ra tuyến đường có tốc độ cao đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn ở mức rất lớn.

Ông Đinh Đăng Hải cho biết thêm, nhiều khuyến cáo quốc tế đã xác định tốc độ tối ưu tại khu vực trường học là 30km/h. Đây là mức được đánh giá có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ tử vong khi xảy ra va chạm giữa xe cơ giới với người đi bộ hoặc người đi xe đạp. Chỉ cần tăng thêm 10km/h, tức lên 40km/h trong khu vực đông dân cư, nguy cơ tử vong đã có thể tăng tới 50%. Nguy cơ này tiếp tục tăng theo cấp số nhân nếu tốc độ còn cao hơn. Trong khi đó, nhiều vị trí trong đô thị Việt Nam hiện vẫn cho phép tốc độ tối đa 60km/h.

Vì vậy, nếu ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế, kết hợp cùng các giải pháp tổ chức giao thông đồng bộ, chúng ta kiểm soát tốt được tốc độ trong đô thị, đặc biệt tại các khu vực trường học thì số trẻ em tử vong và bị thương nặng do tai nạn giao thông sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Đây cũng là lý do việc hình thành các “vùng an toàn” xung quanh cổng trường cần được xem là nhiệm vụ ưu tiên trong quy hoạch đô thị hiện đại.

Đồng b các gii pháp

Để xây dựng “vùng an toàn” cho học sinh nơi cổng trường một cách bền vững, Hà Nội đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ từ cấp thành phố tới từng cơ sở giáo dục. Theo Ban An toàn giao thông Thành phố, Hà Nội hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc tiếp nhận và áp dụng các khuyến nghị từ Dự án “Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu” giai đoạn 2021 - 2025. Từ năm 2023, bốn trường tiểu học gồm Nguyễn Du, Xuân Đỉnh, Sài Sơn và Vạn Phúc đã được lựa chọn để thí điểm mô hình “cổng trường an toàn”.

Tại các điểm trường này, hàng loạt giải pháp kỹ thuật đã được triển khai như: Lắp đặt dải phân cách mềm, tổ chức lại vạch sơn mặt đường, bổ sung biển báo, xây dựng lối sang đường an toàn, bố trí vùng chờ cho học sinh và phụ huynh…

Kết quả mang lại rất rõ ràng, chẳng hạn, tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du, kể từ sau cải tạo, gần như không còn xảy ra các vụ va chạm nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội cho biết: Mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông” hiện đang được triển khai tại nhiều địa bàn và sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Thành phố đang phối hợp với các địa phương để nhân rộng mô hình này tại 126 phường, xã. Thực tiễn của Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương khác, trong đó Đà Nẵng và Đắk Lắk đã trực tiếp tới khảo sát để chuẩn bị triển khai mô hình tại địa phương mình.

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch
Các chuyên gia đầu ngành cùng các nhà quản lý của Hà Nội đã đến thực tế tại cổng Trường Tiểu học Vạn Phúc.

Theo lộ trình 2021 - 2030, Hà Nội yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải được rà soát, đánh giá lại khu vực cổng trường và có kế hoạch cải thiện hạ tầng. Các nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra gồm: tổ chức lại luồng phương tiện và luồng người, sơn vạch kẻ đường phù hợp, bổ sung hệ thống biển báo, cọc tiêu, bố trí khu vực đưa đón học sinh, đồng thời đẩy mạnh truyền thông và tăng cường giám sát.

Ở cấp cơ sở, phường Cầu Giấy đang là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng cho biết, thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phường đã xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường, kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và lực lượng Công an.

Khi mô hình chính quyền đô thị 2 cấp có hiệu lực, phường đã kích hoạt một số nhóm giải pháp trọng tâm. Chẳng hạn, cải thiện ngay hạ tầng nằm trong thẩm quyền, bổ sung phân cách mềm, gờ giảm tốc, biển báo cảnh báo, điều chỉnh hướng lưu thông… giúp phụ huynh đưa đón con thuận tiện và an toàn hơn; tăng cường giáo dục, tuyên truyền. Mỗi tuần, lực lượng Công an đến trường trực tiếp tuyên truyền cho học sinh; đồng thời các hệ thống camera được lắp đặt tại cổng trường để theo dõi, nhắc nhở và đánh giá ý thức học sinh, phụ huynh.

Ngoài ra, các lực lượng của phường cũng chủ động phân luồng giao thông khi nhà trường tổ chức sự kiện, bảo đảm không xảy ra ùn tắc kéo dài và tránh tình trạng đỗ xe tràn ra lòng đường. Xử lý nghiêm các vi phạm phổ biến như học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đi xe hàng đôi, hàng ba gây mất an toàn; quản lý chặt chẽ khu vực xung quanh cổng trường; yêu cầu các hộ kinh doanh, trông giữ xe, hàng quán không lấn chiếm vỉa hè, không cản trở tầm nhìn và không gây nguy hiểm cho học sinh.

Có thể thấy, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ dừng ở việc xử lý ùn tắc trước cổng trường, mà phải bắt đầu từ tư duy quy hoạch và được duy trì bằng hệ thống giải pháp đồng bộ, bền vững. Những mô hình thí điểm tại Hà Nội, đặc biệt tại các điểm trường được cải tạo theo khuyến nghị quốc tế, đã chứng minh rằng chỉ cần tổ chức lại không gian, kiểm soát tốc độ và định hình luồng giao thông hợp lý, mức độ an toàn có thể cải thiện một cách rõ rệt.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Công đoàn Trường Mầm non Văn Bình (xã Thường Tín, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn mới trong bối cảnh giáo dục mầm non đang tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Tại cuộc họp sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, lũ, coi đây là “chiến dịch không tiếng súng” nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão, lũ lịch sử vừa qua.
Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, ngày 9/12, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 và Báo cáo thẩm tra về nội dung này. Các báo cáo đã chỉ rõ, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Thành phố Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng các tuyến vành đai, xây dựng 9 cầu vượt sông, hoàn thành 100 km đường sắt đô thị, phát triển xe buýt xanh và ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông, hướng tới giảm mạnh ùn tắc và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị.

Tin khác

TP.HCM: Nâng công suất khai thác mỏ đá phục vụ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

TP.HCM: Nâng công suất khai thác mỏ đá phục vụ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Với việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tháo gỡ kịp thời khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng cho hàng loạt dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn.
Chấp thuận Vinspeed làm dự án đường sắt tuyến Bến Thành – Cần Giờ

Chấp thuận Vinspeed làm dự án đường sắt tuyến Bến Thành – Cần Giờ

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Vin Group).
Siết kinh doanh vận tải dịp cuối năm: Đồng hành tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe

Siết kinh doanh vận tải dịp cuối năm: Đồng hành tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe

Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao đột biến, hoạt động kinh doanh vận tải cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tại Hà Nội đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.
Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố triển khai giải pháp "chạm để di chuyển" (tap-to-ride) của Visa trên tuyến Metro 2A (Cát Linh - Hà Đông), sau khi được triển khai thành công trên tuyến Metro Số 1 TP. HCM (Bến Thành - Suối Tiên).
Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội đang bước vào giai đoạn đô thị hóa với tốc độ cao, dân số và phương tiện cơ giới tăng mạnh từng ngày, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống bãi đỗ xe nội đô. Khi nhu cầu gửi xe vượt xa khả năng đáp ứng, tình trạng thiếu bãi đỗ trở thành điểm nghẽn gây mất mỹ quan, gia tăng ùn ứ và khó khăn trong quản lý trật tự đô thị. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho Thành phố là phải triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe, tạo bước chuyển thực chất để giải bài toán giao thông tĩnh vốn đã kéo dài nhiều năm.
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng tạo trục phát triển chiến lược cho Hà Nội và vùng phụ cận, đang bước vào giai đoạn đua nước rút nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhận diện rõ điểm nghẽn, Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã đồng loạt siết trách nhiệm, tăng tốc phối hợp, đưa ra các mốc tiến độ cụ thể và những biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giữ nhịp thi công và đưa dự án về đích đúng hạn.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động