Xây dựng thiết chế văn hóa: Đáp ứng mong mỏi của hàng vạn CNLĐ

Với hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Nhà nước (thuế, đất đai), nguồn vốn tiết kiệm chi của cả hệ thống công đoàn (10% chi phong trào và 10% chi hành chính), cùng với nguồn vốn xã hội hóa của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), tới đây NLĐ có thể sở hữu căn hộ 30m2 gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp, công trình phụ chỉ với giá khoảng 100 triệu đồng.
xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld Hiện thực hóa chủ trương về nhà ở cho công nhân
xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld Tìm giải pháp về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Thông tin trên được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định tại buổi tọa đàm "Vai trò của DN với việc xây dựng các thiết chế phục vụ NLĐ" do Tổng LĐLĐVN giao báo Lao Động tổ chức ngày 29.12 tại Hà Nội.

xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi tọa đàm

CNLĐ đã mong mỏi hàng chục năm nay

Khai mạc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đình Chúc- Phó Tổng Biên tập báo Lao Động cho hay, theo khảo sát của Tổng LĐLĐVN vào tháng 7.2016, cả nước có 344 khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-CX) với khoảng 2,7 triệu CNLĐ (chiếm 1/5 tổng số CNLĐ trên cả nước). Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, hàng vạn CNLĐ vẫn phải tự thuê chỗ ở, sống và sinh hoạt trong những khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn, không an toàn và không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu. Bên cạnh đó, các KCN-CX vẫn thiếu nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con CNLĐ, thiếu trạm y tế, nhà văn hóa, nhà thi đấu, sân thể thao, nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần, luyện tập thể dục thể thao... để tái tạo sức lao động cho CNLĐ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã khảo sát nhu cầu về nhà ở, nơi gửi trẻ an toàn, nơi mua sắm nhu yếu phẩm cũng như nhu cầu về thể thao, giải trí… của CNLĐ. Vấn đề đặt ra là nhu cầu nhà ở, nơi gửi trẻ, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc y tế hỗ trợ pháp luật cho CNLĐ là hết sức bức thiết. Hiện trong số 2,7 triệu LĐ của 344 KCN-CX trên cả nước thì có 1,2 triệu LĐ có nhu cầu về nhà ở, nhưng mới chỉ từ 5-10% nhu cầu trên được đáp ứng.

xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo bà Trần Thu Phương – Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội cho biết: Hà Nội hiện 8 KCN-CX đang hoạt động với 144.428 LĐ. Trong số này, gần 70% là LĐ ngoại tỉnh phải thuê nhà ở. Thực tế thu nhập bình quân của NLĐ trong các KCN-CX Hà Nội chỉ đạt từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng nên ngoài chi phí sinh hoạt, NLĐ không dám mơ đến việc có 1 căn nhà ở Thủ đô. Theo khảo sát thực tế, hiện tiền thuê nhà ở của NLĐ ngoại tỉnh tại các khu nhà trọ dao động từ 500.000-1.200.000 đồng/tháng, trang thiết bị đi kèm gần như không có gì, điều kiện sống khá thô sơ, tạm bợ. Đối với những gia đình đã có con nhỏ, việc gửi trẻ cũng phải chi phí từ 1.000.000 - 1.200.000 đồng/cháu/tháng khiến nhiều CNLĐ phải gửi con về quê hoặc đưa bố mẹ ra trông.

CĐ các KCN-CX Hà Nội đã tiến hành một số cuộc khảo sát về nhu cầu của NLĐ về nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, điểm sinh hoạt văn hóa... Kết quả, KCN Bắc Thăng Long có gần 70.000 LĐ thì gần 45.000 người có nhu cầu nhà ở (chiếm 65% tổng số LĐ), số LĐ có nhu cầu nhà trẻ là 34.000 người (chiếm gần 50%), số LĐ cần nhu cầu mua sắm tại các siêu thị với hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lí là trên 27.000 người (chiếm 40%). Đối với các KCN khác, tỉ lệ LĐ ngoại tỉnh có nhu cầu nhà ở cũng rất cao, thông thường chiếm từ 65-70% tổng số LĐ, nhu cầu nhà trẻ chiếm 50% tổng số LĐ…

xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld
Có được căn nhà cho riêng mình là mơ ước của hàng vạn CNLĐ làm việc tại KCN-CX

Trước thông tin Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho NLĐ, bà Phương khẳng định, điều này sẽ đáp ứng mong mỏi quá lớn hàng chục năm nay của CNLĐ KCN-CX, đồng thời cũng sẽ rất thuận lợi cho tổ chức CĐ trong việc tập hợp, thu hút NLĐ để phát triển đoàn viên khi tạo ra được những quyền lợi khác biệt giữa đoàn viên CĐ và NLĐ.

100 triệu đồng, CNLĐ có thể sỡ hữu căn nhà

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư và Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10.10.2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN-CX, Tổng LĐLĐVN đã trình Chính phủ “Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-CX”.

Theo đề án này, Tổng LĐLĐVN sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các khu thiết chế phục vụ CNLĐ và đoàn viên CĐ tại các KCX-CX gồm: Nhà ở, nhà trẻ, trường học, siêu thị, nhà thuốc, trung tâm tư vấn pháp luật; các công trình văn hóa, thể thao... với mức giá ưu đãi, giảm giá tối đa cho NLĐ, đặc biệt là đoàn viên CĐ. Việc làm này đặc biệt có ý nghĩa, chăm sóc trực tiếp, thiết thực và hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên CĐ và NLĐ.

“Việc xây dựng các thiết chế phục vụ NLĐ sẽ được tiến hành khách quan, minh bạch, công khai với sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ các KCN-CX đảm bảo chất lượng, mỹ quan, tiến độ”- Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định.

xay dung thiet che van hoa dap ung mong moi cua hang van cnld
Chị Lê Ngọc Huế- CN Công ty TNHH Canon Việt Nam bày tỏ niềm vui khi đón nhận tin vui về dự án xây dựng các khu thiết chế cho CNLĐ sắp được triển khai

Đón nhận tin vui này, chị Lê Ngọc Huế- CN Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long) cho biết chị và nhiều CNLĐ khác rất vui mừng khi nghe tin về dự án xây dựng các khu thiết chế cho NLĐ. Chị Huế bày tỏ kỳ vọng việc xây dựng thiết chế văn hóa tại KCN Bắc Thăng Long sẽ giúp đường xá, khu vực thoát nước thải được cải thiện nhiều hơn; xây dựng các nhà trẻ để con em CNLĐ có cơ hội gần gũi bố mẹ, tiếp xúc với cuộc sống văn minh hơn; xây dựng các nhà thể thao, cung thi đấu để CNLĐ được tự rèn luyện sức khỏe, cũng như có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với nhiều CNLĐ khác; mở các câu lạc bộ để nâng cao kỹ năng sống hay tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa để CNLĐ có cơ hội thể hiện năng khiếu của mình qua đó cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, góp phần nâng cao chất lượng của CNLĐ, qua đó đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Ông Phạm Anh Vũ- Phó Chủ tịch CĐ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho rằng, NLĐ tại hệ thống DN là một trong những lực lượng nòng cốt, tham gia tạo ra của cải vật chất và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Ông cha ta thường nói: “An cư mới lạc nghiệp”, nếu giải quyết tốt vấn đề nhà ở sẽ giúp NLĐ ổn định sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần tạo ra nguồn lực có chất lượng cho xã hội. Thực hiện chương trình phối hợp với Tổng LĐLĐVN, VietinBank sẽ phát hành thẻ với chức năng vừa là thẻ đoàn viên CĐ vừa tích hợp các chức năng tài chính để chủ thẻ được hưởng ưu đãi của VietinBank.

“VietinBank cam kết sẽ dành nguồn vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu tài chính của các DN trong việc xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, công trình công cộng… phục vụ lợi ích của NLĐ tại các KCN-CX. Với NLĐ, VietinBank tiếp tục có chính sách ưu đãi trong việc vay vốn mua nhà, sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và tích hợp các ưu đãi, tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ có được căn nhà mơ ước”, ông Vũ khẳng định

* Ông Nguyễn Quang Lâm- Chủ tịch Công đoàn Hapro: Đoàn viên CĐ sẽ được giảm giá từ 5-10%

Hapro hiện có gần 100 siêu thị và cửa hàng tiện ích trong đó có 2 siêu thị trực tiếp phục vụ CNLĐ tại KCN-CX. Theo ông Lâm, Tổng LĐLĐ VN nên kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành giành quỹ đất, nhà tại Khu nhà ở cho CNLĐ, KCN-CX giao miễn phí cho tổ chức CĐ để CĐ quản lý và tổ chức hệ thống Siêu thị CĐ, cửa hàng tiện ích CĐ (được quy hoạch ngay từ khi thiết kế). CĐ đầu tư giá kệ và thu tiền quảng cáo trên giá kệ phục vụ tái đầu tư. Giao cho DN có ngành nghề và chuyên nghiệp trên lĩnh vực kinh doanh siêu thị và bán lẻ trực tiếp kinh doanh bởi chỉ có DN loại này mới đủ sức cạnh tranh mua được của các nhà cung cấp nguồn hàng thiết yếu giá rẻ nhất.

Ông Lâm cũng đề xuất CĐ ký hợp đồng giao mặt bằng cho DN và yêu cầu hàng hóa thiết yếu bán tại siêu thị này giảm giá từ 5-10% so với các siêu thị, cửa hàng tiện ích thông thường khác. Đối tượng hưởng lợi mua hàng giảm giá từ 5-10% tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích CĐ là đoàn viên CĐ, được kiểm soát qua mã thẻ đoàn viên CĐ. Đây sẽ yếu tố tạo nên sự hấp dẫn có sức cạnh tranh mạnh của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích CĐ.

* Ông Trần Quốc Trung - Vụ phó Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thiết chế cần đảm bảo sự đồng bộ

Qua gần 25 năm phát triển KCN-CX, khu kinh tế đã có những đóng góp tích cực tới sự phát triển KT-XH của các địa phương và cả nước như tạo việc làm cho gần 3 triệu người, đóng góp 45% giá trị sản xuất của cả nước, đóng góp 51% giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, nhà ở cho NLĐ hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thuê mua của NLĐ ngoại tỉnh; các dịch vụ y tế giáo dục chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của NLĐ. “Vì vậy, việc Tổng LĐLĐVN đứng ra khởi xướng xây dựng thiết chế này là vấn đề cấp thiết và phù hợp”, ông Trung khẳng định.

Về đề án của Tổng LĐLĐVN, ông Trung cho rằng cần rà soát quy hoạch phát triển KCN-CX, quy hoạch nhà ở, thiết chế văn hoá nhằm đảm bảo sự đồng bộ và phối hợp từ giai đoạn quy hoạch đến triển khai đầu tư xây dựng, khuyến khích phát triển các mô hình KCN đô thị dịch vụ...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Nhiều tổ hợp xét tuyển “lạ” trong tuyển sinh đại học năm 2025

Nhiều tổ hợp xét tuyển “lạ” trong tuyển sinh đại học năm 2025

Mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển do quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi. Việc này góp phần mở rộng cơ hội vào đại học cho các học sinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tổ hợp “lạ” - không có môn học cốt lõi liên quan đến ngành đào tạo - khiến học sinh, phụ huynh băn khoăn.
Cái giá phải trả vì “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội

Cái giá phải trả vì “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội

Nghị định của Chính phủ, bộ Luật Hình sự, Luật An ninh mạng… đều quy định rất rõ các chế tài xử lý hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Thậm chí việc đưa ảnh, chuyện đời tư người khác lên các nền tảng mạng xã hội khi chưa được sự cho phép cũng bị xử phạt rất nặng. Chế tài đã có, nhưng chuyện xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác vẫn đều đều xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.
Hà Nội: Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hà Nội: Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Rạng sáng ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Bị bạn trai trên mạng rủ đầu tư tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 9 tỷ đồng

Bị bạn trai trên mạng rủ đầu tư tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 9 tỷ đồng

Khi bạn trai quen qua mạng xã hội rủ đầu tư tiền ảo, chị T (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tin tưởng và bị chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

Thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân xác định sẽ duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và người lao động.
LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, tận tâm chăm lo cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, tận tâm chăm lo cho đoàn viên

Quý II/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tiếp tục cụ thể hóa, đa dạng các hoạt động theo chủ đề công tác năm 2025 đã đề ra, đó là: “Tận tâm chăm lo, vững vàng bảo vệ, phát huy sức mạnh đoàn kết và phát triển tổ chức Công đoàn”.
Sắp diễn ra Ngày hội việc làm - Chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2025

Sắp diễn ra Ngày hội việc làm - Chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2025

Ngày hội việc làm - Chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 9/4 tại Hà Nội với sự tham gia của trên 30 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh nhiều vị trí đa dạng ngành nghề.

Tin khác

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Nối tiếp những thành công và mục tiêu của 4 mùa trước, Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng 2025” sẽ đề cao tính chuyên sâu, để cùng với các cơ quan truyền thông, giúp người dân hiểu sâu hơn cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Tâm lý thuê người trong họ xây dựng, trông coi công trình sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Bởi đã là người nhà thì trách nhiệm với công trình không khác gì đối với ngôi nhà của chính họ. Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn tình cảm và pháp lý giữa các bên lại bắt nguồn từ những nhận định đơn giản này.
Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Trong tháng 4 tới, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, và lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục…
Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2025.
Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Xem thêm
Phiên bản di động