“Cầu nối” đưa chính sách đến với người lao động

Trong hành trình 32 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao động Thủ đô đã để lại nhiều dấu ấn ấn tượng. Đáng kể đến là “đặc sản” truyền thông mới trên nền tảng số. Đó là chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến” với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, được Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp Công đoàn, doanh nghiệp tổ chức, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác truyền thông chính sách.
Tuyên truyền chính sách liên quan đến người lao động Công nhân, người lao động vui mừng với chính sách miễn học phí

Tiên phong truyền thông chính sách

Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô có nhiệm vụ chính trị tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo bạn đọc và CNVCLĐ. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin với sự xuất hiện của báo điện tử - một kênh thông tin nhanh chóng, đa chiều dựa trên nền tảng số, đặt ra nhiều vấn đề với người lao động và cũng là thách thức của tổ chức Công đoàn.

“Cầu nối” đưa chính sách đến với người lao động
Các chuyên gia tại một cuộc Giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức

Trong bối cảnh đó, năm 2013, Ban Biên tập Báo Lao động Thủ đô đã “tiên phong” trình LĐLĐ thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội đề án tuyên truyền pháp luật lao động và các kiến thức khác đến với CNVCLĐ, người sử dụng lao động với tên gọi: “Giao lưu trực tuyến”, sau đổi thành “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến”. Các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến chính sách cho đoàn viên, người lao động tham gia trực tiếp hoặc bạn đọc gửi câu hỏi trực tuyến qua hệ thống báo điện tử; những nội dung này đều được truyền truyền trực tuyến tại địa chỉ laodongthudo.vn và các ấn phẩm báo điện tử của Báo Lao động Thủ đô. Với cách làm này, Báo Lao động Thủ đô là một trong những cơ quan đầu tiên của cả nước thực hiện cách truyền thông mới và hơn 10 năm triển khai, có thể khẳng định đây là một trong những kênh truyền thông chính sách hiệu quả; đưa “ý Đảng vào lòng dân - người lao động” nhằm tạo ra sự đồng thuận để tạo mối quan hệ lao động hài hòa và góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình thực hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”…

Hàng năm, Báo Lao động Thủ đô đều chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, để tổ chức các chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến” bài bản, khoa học, bảo đảm hiệu quả tối đa. Trong đó, việc lựa chọn chủ đề cho buổi giao lưu trực tuyến là nội dung được chú trọng. Ưu tiên của Ban tổ chức là tập trung vào những kiến thức pháp luật mới và vấn đề liên quan thiết thân đến người lao động, như: Các chế độ, chính sách mới có chi phối đến quan hệ lao động, trọng tâm là Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Thủ đô năm 2024… Cùng với việc phổ biến kiến thức pháp luật, với mỗi sự kiện chính trị trọng đại, những hoạt động nổi bật của Thủ đô, đất nước, tổ chức Công đoàn, Báo Lao động Thủ đô cũng kịp thời tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến để cung cấp kiến thức, nâng cao hiểu biết cho người lao động như: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội Công đoàn các cấp...

“Cầu nối” đưa chính sách đến với người lao động
Người lao động đặt câu hỏi tại Chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến” do Báo Lao động Thủ đô tổ chức.

Bên cạnh đó là những nội dung liên quan đến sức khỏe, chế độ chăm sóc sức khỏe cho người lao động, như: Sức khỏe sinh sản; phòng, chống dịch Covid-19; chăm sóc sức khỏe “hậu Covid-19”…; Chủ đề về hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phòng tránh tín dụng đen… cũng đã được đưa vào các chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến”, qua đó vừa kịp thời trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức mọi mặt cho người lao động, vừa cùng với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự xã hội.

Đặc biệt, quan trọng trong mỗi cuộc giao lưu trực tuyến là việc lựa chọn và mời các chuyên gia tham dự. Thời gian đầu, đây là công việc khá nan giải do hầu hết các chuyên gia đều bận rộn, khó thu xếp công việc. Tuy nhiên, khi chương trình đi vào nề nếp, nhận thấy những mục đích, ý nghĩa và nội dung thiết thực của chương trình, nên trong tất cả các buổi giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức đều nhận được sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan, nhất là lĩnh vực luật lao động, bảo hiểm xã hội, Công đoàn, chế độ, chính sách như: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Học viện Tư pháp; luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phụ trách Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga; Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Dương Thị Minh Châu; Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội...

Khẳng định hiệu quả

Với mỗi chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến”, ngoài số lượng khoảng 300 người lao động tham dự trực tiếp, qua cập nhật trực tuyến trên trang laodongthudo.vn của Báo Lao động Thủ đô, hàng nghìn bạn đọc là người lao động khắp nơi trên cả nước đều có cơ hội tiếp cận thông tin. Tùy từng chủ đề giao lưu, công nhân lao động đã đưa ra hàng chục câu hỏi hay, thiết thực, liên quan trực tiếp đến công việc diễn ra hằng ngày hoặc những vấn đề về sức khỏe, để hỏi các chuyên gia. Tất cả các câu hỏi đều được chuyên gia giải đáp thỏa đáng, qua đó đã góp phần trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật lao động, xã hội và nhận thức mọi mặt cho người lao động. Và dù tổ chức trong nội thành hay ngoại thành, dù thời tiết nắng hay mưa… các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô đều không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết thất thường để có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức chương trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết với mục đích để chương trình diễn ra thành công, cung cấp được những kiến thức bổ ích nhất, thiết thân nhất đến với đoàn viên, CNVCLĐ.

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội khi tham dự các chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến”, hoạt động này của Báo Lao động Thủ đô đã khai thác hiệu quả thế mạnh của báo điện tử, tạo kênh thông tin đa chiều, nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác cao. Điểm khác biệt và nổi bật của hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật này là vừa có thể phổ biến kiến thức tới các đối tượng công nhân trực tiếp tham dự chương trình, vừa có thể truyền trực tuyến tới bạn đọc, CNVCLĐ ở phạm vi rộng khắp Thành phố và cả nước nên có sức lan tỏa rất lớn.

Bên cạnh đó, thay vì cách truyền tải, phổ biến thông tin một chiều, khô khan, khó tiếp thu, chương trình là sự hỏi - đáp giữa người lao động với các chuyên gia hàng đầu về chính sách, kiến thức pháp luật, xoay quanh các tình huống có thực trong thực tiễn quan hệ lao động, nên rất dễ tiếp nhận, có sức thấm sâu. Đặc biệt, trong chương trình có những vấn đề người lao động nêu trúng với thẩm quyền giải quyết của các chuyên gia, nên đã kịp thời nắm bắt và xử lý ngay cho người lao động; điều đó cho thấy hoạt động này thực sự là “cầu nối” đưa chính sách pháp luật đi sâu vào cuộc sống.

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội khi tham dự các chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến”, hoạt động này của Báo Lao động Thủ đô đã khai thác hiệu quả thế mạnh của báo điện tử, tạo kênh thông tin đa chiều, nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác cao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII)

Sáng 16/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII). Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị.
Nhận định Newcastle vs Crystal Palace: “Chích chòe” tung cánh

Nhận định Newcastle vs Crystal Palace: “Chích chòe” tung cánh

Cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân St. James’ Park sắp tới là cơ hội quý giá để Newcastle United khẳng định lại vị thế tại Premier League. Sau những tháng đầu mùa có phần thiếu ổn định, đội bóng của HLV Eddie Howe đang cho thấy tín hiệu khởi sắc cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu.
Mọi sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ phải đi tới thị trường

Mọi sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ phải đi tới thị trường

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, mọi sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ phải đi tới thị trường, được ứng dụng, phục vụ trong cuộc sống để tránh bị lãng phí nguồn lực...
Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?

Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?

Nhận định bóng đá trận đấu giữa Inter Milan vs Bayern Munich trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4.
PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

Dù thất thủ 2-3 trên sân Villa Park rạng sáng 16/4, Paris Saint-Germain (PSG) vẫn xuất sắc giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Một trận cầu kịch tính, đầy cảm xúc từ đầu đến cuối.
“Cha tôi, người ở lại” tập 27: Việt và bà Quyên sa bẫy, Đại tổn thương vì yêu đơn phương

“Cha tôi, người ở lại” tập 27: Việt và bà Quyên sa bẫy, Đại tổn thương vì yêu đơn phương

Tập 27 của “Cha tôi, người ở lại” (phát sóng lúc 20h tối thứ Tư, ngày 16/4 trên VTV3) sẽ đưa khán giả vào một vòng xoáy cảm xúc mới, nơi những mâu thuẫn tình cảm bị đẩy đến đỉnh điểm, và những bí mật dần hé lộ trong một màn kịch đã được sắp đặt kỹ lưỡng.
Tập huấn an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe buýt

Tập huấn an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe buýt

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, trong quý I/2025, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự được triển khai đồng bộ với 69 khóa và 1.405 lượt học viên.

Tin khác

Vụ hơn 300 giáo viên bị truy thu BHXH: Đã tìm thấy một số biên bản thể hiện đã nộp tiền

Vụ hơn 300 giáo viên bị truy thu BHXH: Đã tìm thấy một số biên bản thể hiện đã nộp tiền

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An về việc sớm giải quyết việc hơn 300 giáo viên, nhân viên trường học bị truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), huyện Nam Đàn đã vừa tìm thấy văn bản xác nhận số tiền chênh lệch đã được nộp vào BHXH năm 2012.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm sự việc hơn 300 giáo viên ở Nam Đàn bị truy thu tiền BHXH

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm sự việc hơn 300 giáo viên ở Nam Đàn bị truy thu tiền BHXH

Gần một tháng qua, tỉnh Nghệ An xôn xao về sự việc hơn 300 giáo viên, nhân viên trường học ở huyện Nam Đàn bị truy thu nhiều tỷ đồng do chưa đóng đủ tiền BHXH trong nhiều năm liền.
Nhân viên ký hợp đồng thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội?

Nhân viên ký hợp đồng thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội?

Người lao động ký hợp đồng thời vụ khoảng 5 tháng với đơn vị, liệu có được đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... không?
Nâng cao kiến thức cho phụ nữ về cơ chế, chính sách phát trển kinh tế tập thể

Nâng cao kiến thức cho phụ nữ về cơ chế, chính sách phát trển kinh tế tập thể

120 cán bộ, hội viên các quận, huyện, thị xã, nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội vừa được tập huấn "Những điểm mới Luật HTX năm 2023 và một số cơ chế, chính sách ưu tiên phát trển kinh tế tập thể, HTX hiện nay".
Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu nhà lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên.
Thanh Hóa: Kịp thời giải quyết hàng loạt vụ ngừng việc tập thể

Thanh Hóa: Kịp thời giải quyết hàng loạt vụ ngừng việc tập thể

Từ ngày 1/3 đến ngày 7/3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 25.000 công nhân ngừng việc tại 10 doanh nghiệp nhằm thể hiện ý kiến về những chính sách, chế độ lương thưởng của công ty. Ngay sau đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng của tỉnh, cấp ủy chính quyền các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, vừa đối thoại, vừa kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật.
TP.HCM: Tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

TP.HCM: Tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Từ Tết Dương lịch năm 2025 đến nay, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tương đối hài hòa, ổn định. Thành phố luôn quan tâm, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm tình hình chi trả lương, thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2025 của người lao động tăng 13%

Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2025 của người lao động tăng 13%

Theo báo cáo nhanh của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, tiền thưởng Tết Âm lịch Ất Tỵ năm 2025 của người lao động tăng 13% so với mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024.
Gia nhập Công đoàn, người lao động được hỗ trợ tìm việc làm, học nghề

Gia nhập Công đoàn, người lao động được hỗ trợ tìm việc làm, học nghề

Khi gia nhập tổ chức Công đoàn, đoàn viên được Công đoàn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tìm việc làm, học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Cao nhất  311 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Cao nhất 311 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình tiền lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Ất Tỵ năm 2025 của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động