Cái giá phải trả vì “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội

Nghị định của Chính phủ, bộ Luật Hình sự, Luật An ninh mạng… đều quy định rất rõ các chế tài xử lý hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Thậm chí việc đưa ảnh, chuyện đời tư người khác lên các nền tảng mạng xã hội khi chưa được sự cho phép cũng bị xử phạt rất nặng. Chế tài đã có, nhưng chuyện xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác vẫn đều đều xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.
Nghiêm trị hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng Xử phạt trường hợp đăng tải bài viết sai sự thật về Nghị định số 168 để tăng tương tác bán ô tô

Một phút "bốc đồng"...

“Tôi tên là: Lê Thị Thủy, sinh năm 1988. Hôm nay, tôi viết lá thư này với sự hối lỗi chân thành nhất để gửi đến chị Nguyễn Thị Liên về sự việc xảy ra vào ngày 13/9/2024.

Do thiếu suy xét và kiểm chứng thông tin, tôi đã đăng tải một bài viết sai sự thật về chị trên mạng xã hội Facebook. Những thông tin tôi chia sẻ đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của chị và tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một sai lầm nghiêm trọng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và bất cẩn của tôi.

Cái giá phải trả vì “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội
Xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. (Ảnh minh hoạ).

Tôi nhận thức rõ rằng, hành động của mình đã gây tổn thương cho chị, làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống cá nhân của chị. Tôi vô cùng hối hận và thành thật xin lỗi chị về những gì đã xảy ra… Đồng thời, tôi cũng coi đây là một bài học lớn cho bản thân và là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người rằng mỗi chúng ta cần cẩn trọng trong việc phát ngôn, chia sẻ thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng. Một lời nói thiếu kiểm chứng có thể gây ra những tổn thương và hệ lụy không đáng có…”.

Nếu không bốc đồng, biết tiếp nhận thông tin một cách có kiểm chứng, chắc chắn chị Lê Thị Thủy, Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín Hà Nội đã không phải viết thư xin lỗi vì có những lời làm tổn thương đến người khác trên mạng Facebook.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9/2024, cơn bão Yagi đã khiến nhiều tỉnh, thành của nước ta bị ngập lụt, người dân nhiều địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội… bị nước lũ chia cắt, cuộc sống bị đảo lộn.

Ngày 13/9, chị Thủy cùng đoàn thiện nguyện của Hội phụ nữ huyện Thường Tín giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Về đến nhà, chị Thủy mở điện thoại và thấy cảnh một phụ nữ có tài khoản Facebook tên Thu Lê vừa đăng video vừa khóc xin lỗi người dân một xã thuộc tỉnh Yên Bái, vì việc không cung cấp đủ suất ăn như đã hứa. Lý do, lái xe và một phụ nữ là thành viên cùng đoàn đã chuyển phần lớn các suất ăn đến phát tại một xã khác mà không thông báo lý do.

Vốn không quen chủ hai tài khoản Facebook Thu Lê, và không hiểu câu chuyện thiện nguyện liên quan đến suất ăn ra sao, nhưng chị Thủy đã lên mạng xã hội, dùng tài khoản Facebook của mình và có những lời lẽ thiếu tôn trọng, cho rằng chủ Facebook có tên Khánh Liên (thành viên cùng đoàn thiện nguyện với chủ Facebook Thu Lê) đã phông bạt, cướp công của người khác.

Sau này làm việc với cơ quan Công an huyện Đông Anh, Hà Nội chị Thủy mới biết chủ Facebook Khánh Liên đang sống tại huyện Đông Anh. Những thông tin chị Thủy đăng tải trên Facebook của mình đã khiến chủ Facebook Khánh Liên bị ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống…

Cái giá phải trả vì “bóc phốt”

Mặc dù nhiều cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo về tình trạng xúc phạm, nói xấu, đe dọa, sử dụng hình ảnh chưa được người khác cho phép trên các nền tảng mạng xã hội…, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ, đến khi bị cơ quan chức năng xử lý mới biết mọi chuyện không đơn giản.

Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội nhận được công văn của một trường đại học về việc đề nghị có hình thức xử lý đối với bà Đào Thị Bích T (sinh năm 1958; ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook nói xấu người đứng đầu nhà trường và nhà trường.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đào Thị Bích T về hành vi “xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi vi phạm trên, bà Đào Thị Bích T bị xử phạt 2-3 triệu đồng.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Văn Mạnh cho biết, nhiều người không biết rằng, mình nói, mình xúc phạm người khác là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, cho nên ở khía cạnh nào đó, người ta rất dễ dàng thoải mái trong việc thực hiện hay thể hiện phát ngôn của mình một cách thái quá.

Thực tế cho thấy, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài “bóc phốt” cá nhân, tổ chức… Những bài viết, video, clip, livestream trực tiếp ở dạng này thường nhận được lượt xem, chia sẻ rất cao, người bình luận, bàn tán bên trong các bài viết cũng tăng liên tục. Thậm chí, có những trang/nhóm mạng xã hội được lập ra để tập trung các bài đăng “bóc phốt” nhằm tăng lượt tương tác từ việc đáp ứng sự tò mò, hiếu kỳ của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Nhóm công bố hình ảnh người khác nhiều nhất vẫn rơi vào các sự việc liên quan đến tình cảm, yêu đương, ngoại tình, sản phẩn hàng hoá, giao thông… Khi ta công bố các dẫn chứng, hình ảnh không có căn cứ, không đúng các quy định của pháp luật, vô tình chính ta đang tạo bằng chứng tố cáo bản thân mình.

Luật sư Huỳnh Phương Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định về việc vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc…

Luật sư Huỳnh Nam đánh giá, Nghị định 15/2020/NĐ-CP rất coi trọng đến việc bảo vệ danh mục bí mật Nhà nước, đời tư cá nhân, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hoặc gây nhầm lẫn, hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Nếu việc nói xấu, xúc phạm người khác nghiêm trọng hơn thì cơ quan điều tra có quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

“Việc cá nhân, tổ chức vi phạm chủ động xin lỗi trực tiếp, xin lỗi trên mạng xã hội thuộc các nền tảng như zalo, facebook, tiktok… và gỡ các nội dung đăng tải đối với người bị hại cũng là một trong các tình tiết để cơ quan chức năng đánh giá sự cầu thị, thành khẩn trước những gì mình gây ra cho người khác”, luật sư Nam nói.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương

Chiều 22/5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã đến thăm, tặng quà 5 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) bị tai nạn lao động nặng.
Huyện Thường Tín đề xuất phương án đặt trụ sở 4 xã mới sau sắp xếp

Huyện Thường Tín đề xuất phương án đặt trụ sở 4 xã mới sau sắp xếp

Để thực hiện tốt việc thành lập đơn vị hành chính mới, huyện Thường Tín đã đề xuất với thành phố Hà Nội phương án dự kiến đặt trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 4 xã mới được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.
Hà Nội đang nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Hà Nội đang nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Thảo luận tại Tổ 1, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, chiều 22/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khẳng định việc ban hành Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí thể hiện rõ tính nhân văn và ưu việt của chế độ ta. Đồng thời, cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm hiệu quả của chính sách khi triển khai vào thực tiễn.
Ford Việt Nam triển khai chương trình giảm giá lên đến 100 triệu đồng trong tháng 5

Ford Việt Nam triển khai chương trình giảm giá lên đến 100 triệu đồng trong tháng 5

Nhằm giúp khách hàng mở rộng khả năng di chuyển trong công việc và cuộc sống, cũng như tri ân khách hàng thân thiết gắn bó với thương hiệu Ford, Ford Việt Nam và hệ thống Đại lý trên toàn quốc triển khai đồng thời hai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 5 này.
FPT Play độc quyền phát sóng FIFA Club World Cup 2025 tại Việt Nam

FPT Play độc quyền phát sóng FIFA Club World Cup 2025 tại Việt Nam

FPT Play vừa chính thức công bố trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các Câu lạc bộ - FIFA Club World Cup 2025™.
Biển số siêu VIP 88A-888.88 được chốt giá hơn 21 tỷ đồng sau 30 phút đấu giá

Biển số siêu VIP 88A-888.88 được chốt giá hơn 21 tỷ đồng sau 30 phút đấu giá

Chiều 22/5, biển số ngũ quý 88A-888.88 của tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến và nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới chơi biển số đẹp cả nước. Sau 30 phút đấu giá chính thức cùng 10 vòng gia hạn, chiếc biển siêu VIP này đã được một tài khoản trả giá cao nhất lên tới 21,325 tỷ đồng.
Góp phần xây dựng xã hội học tập, công bằng và phát triển bền vững

Góp phần xây dựng xã hội học tập, công bằng và phát triển bền vững

Trên địa bàn Hà Nội, các cơ sở giáo dục, trường học đã và đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”; góp phần xây dựng xã hội học tập, công bằng và phát triển bền vững.

Tin khác

Phạt tù 12 năm đối với tội xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường

Phạt tù 12 năm đối với tội xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường

Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đề xuất tăng mạnh mức hình phạt tù và tiền đối với các tội về môi trường và tội lây lan dịch bệnh.
Đề xuất tăng mức hình phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy

Đề xuất tăng mức hình phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy

Tại Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất nâng mức hình phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy.
Đối tượng làm sản phẩm giả tự tin đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan quản lý

Đối tượng làm sản phẩm giả tự tin đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan quản lý

Từ thực tế cơ quan điều tra triệt phá nhiều vụ án liên quan đến sữa giả, sản phẩm giả cho thấy, đối tượng làm giả còn tinh vi đến mức đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm đó tại cơ quan quản lý Nhà nước. Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất nhiều tội phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó có tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…
Người mẹ ở Quảng Nam sát hại con để trục lợi bảo hiểm đối mặt án phạt nào?

Người mẹ ở Quảng Nam sát hại con để trục lợi bảo hiểm đối mặt án phạt nào?

Cơ quan Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người. Hành vi sát hại con ruột nhằm trục lợi bảo hiểm của đối tượng Na đã gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng, người phụ nữ mất nhân tính này phải bị pháp luật xử lý ở mức án cao nhất...
Vai trò của Công an cấp xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Vai trò của Công an cấp xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Sau khi không còn công an cấp huyện, nhiều ý kiến cho rằng ông an xã có thẩm quyền rộng hơn khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, thậm chí có quyền kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Để làm rõ nhiệm vụ của công an xã, Bộ Công an đã có nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết.
Không còn công an cấp huyện, người dân đến đâu để nộp "phạt nguội"?

Không còn công an cấp huyện, người dân đến đâu để nộp "phạt nguội"?

Đối với các trường hợp vi phạm được thông báo trước ngày 1/3, trong đó có yêu cầu đến Công an cấp huyện để giải quyết, thì người dân liên hệ tới Phòng Cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.
Quy định mức phạt nếu dạy thêm mà không đăng ký kinh doanh

Quy định mức phạt nếu dạy thêm mà không đăng ký kinh doanh

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng phát triển, việc dạy thêm trở thành một ngành kinh doanh tiềm năng, tuy nhiên, theo quy định có nhiều điểm cần lưu ý.
Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công cấp độ 4

Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công cấp độ 4

Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe”...
Dự thảo mới của Bộ Công an: Sử dụng điện thoại tại cây xăng sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng

Dự thảo mới của Bộ Công an: Sử dụng điện thoại tại cây xăng sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng

Mới đây, Bộ Công an đã công bố Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (dự thảo lần 2); trong đó, Bộ Công an đang đề xuất tăng mức phạt mang/sử dụng điện thoại ở cây xăng.
Theo Nghị định 168, shipper gắn điện thoại lên giá đỡ trên xe có bị phạt không?

Theo Nghị định 168, shipper gắn điện thoại lên giá đỡ trên xe có bị phạt không?

Nhiều tài xế xe máy của các hãng xe công nghệ thường xuyên gắn điện thoại lên giá đỡ để xem bản đồ, thuận tiện hơn trong việc "nhận đơn" hoặc xem thông báo "cuốc" khách. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP việc gắn điện thoại lên giá đỡ chỉ để xem bản đồ, không thao tác bằng tay khi di chuyển có bị phạt?
Xem thêm
Phiên bản di động