Transerco: Giữ vững ổn định, tăng tốc chuyển đổi xanh

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đồng thời chủ động mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, bắt nhịp xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Công đoàn Transerco: Đẩy mạnh các phong trào thi đua Hơn 100 lái xe buýt được nâng cao nghiệp vụ Chuyện những người chở nghĩa tình nơi phố thị Bước chuyển mình để khẳng định thương hiệu vận tải Thủ đô

Nâng cao cht lượng phc v

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường và xu hướng thay đổi hành vi người dùng sau đại dịch, Transerco vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt - lĩnh vực nòng cốt mà Tổng công ty đang đảm nhận.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã vận hành 1.611.337 lượt xe, đạt 95,7% kế hoạch. Tổng sản lượng hành khách vận chuyển đạt hơn 125 triệu lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm trên 56% tổng sản lượng khách toàn mạng buýt. Đáng chú ý, sản lượng vé tháng - một chỉ số phản ánh niềm tin và thói quen sử dụng thường xuyên của hành khách đã tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Transerco: Giữ vững ổn định, tăng tốc chuyển đổi xanh
Chuyển đổi xanh là một điểm sáng nổi bật trong “bức tranh” 6 tháng đầu năm của Transerco.

Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác điều hành, tổ chức vận hành khoa học và nỗ lực đổi mới dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ. Trong 6 tháng qua, Tổng công ty đã hoàn thành công tác đấu thầu lại 44 tuyến buýt với quy mô lớn, đảm bảo vận hành ổn định từ ngày 1/4/2025. Song song, các đơn vị đã đề xuất điều chỉnh biểu đồ vận hành 16 tuyến, hợp lý hóa 11 tuyến và tổ chức lại 2 nhánh tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người dân.

Một điểm đáng ghi nhận là việc Transerco chủ động sắp xếp lại đoàn phương tiện, tạo thuận lợi cho lộ trình chuyển đổi xe buýt điện và xe sử dụng năng lượng xanh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cả về tổ chức và hạ tầng để thích ứng với xu thế vận tải thân thiện môi trường mà Hà Nội đang triển khai.

Chất lượng phương tiện và dịch vụ được cải thiện rõ nét. Transerco đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho các đơn vị vận hành trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, góp phần tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả khai thác. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ cũng được tăng cường theo hướng chuyên đề, tập trung xử lý các vi phạm về kỹ thuật phương tiện, kỷ luật chạy xe, thái độ phục vụ, vi phạm doanh thu, vi phạm điểm dừng đỗ...

Nhờ đó, tổng số lỗi vi phạm đã giảm đáng kể, đặc biệt là các lỗi liên quan đến thái độ phục vụ, yếu tố then chốt trong việc xây dựng văn hóa xe buýt văn minh, thân thiện.

Công tác đào tạo cũng được triển khai bài bản với 140 khóa học, thu hút 2.391 lượt học viên. Trong đó có 37 khóa đào tạo cơ bản, 57 khóa khắc phục vi phạm và 46 khóa chuyên đề như kỹ năng lái xe an toàn, sử dụng vé điện tử, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng. Nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố) tổ chức đào tạo Luật Giao thông cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, chủ yếu tập trung vào các nội dung liên quan đến tác phong, ứng xử, thái độ với hành khách, việc dừng đỗ đúng quy định... Trong 6 tháng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Tổng công ty đã tiếp nhận hơn 60.000 cuộc gọi, tin nhắn qua các kênh Hotline, Zalo, Fanpage. Đáng mừng, lượng thông tin khen ngợi đã tăng mạnh so với năm 2024. Điều này cũng phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, để bắt nhịp với xu hướng truyền thông số, Tổng công ty đã phát triển thêm kênh TikTok nhằm lan tỏa các hình ảnh đẹp, phản ánh hoạt động tích cực và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn.

Tích cực chuyn đổi xanh, chuyn đổi s

Chuyển đổi xanh là một điểm sáng nổi bật trong “bức tranh” 6 tháng đầu năm của Transerco. Từ tháng 1/2025 đến nay, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 63 xe buýt điện trên 4 tuyến, đáp ứng đúng tiến độ thí điểm do Thành phố giao. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi phương tiện, các đơn vị vận hành còn chủ động xây dựng quy trình quản lý riêng, áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng và cơ chế thu nhập mới để tạo ra sự khác biệt rõ rệt về dịch vụ so với buýt truyền thống. Ghi nhận từ thực tế cho thấy, xe buýt điện đã tạo được ấn tượng tích cực, nhận được đánh giá cao và sự tin tưởng từ phía hành khách.

Để chuẩn bị hạ tầng, Tổng công ty đã hợp tác đầu tư và đưa vào khai thác 132 trụ sạc tại 5 địa điểm do đơn vị quản lý. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo vận hành phương tiện điện mà còn mở ra hướng kinh doanh mới trong tương lai. Đồng thời, Tổng công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ chức tín dụng uy tín, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn cho kế hoạch chuyển đổi xanh trong dài hạn.

Song hành với chuyển đổi phương tiện là chuyển đổi số cũng được Transerco xác định là một mũi nhọn chiến lược khác để đẩy mạnh triển khai. Trong 6 tháng đầu năm, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng vào công tác chăm sóc khách hàng, giúp tiếp nhận, xử lý và tổng hợp thông tin trên đa nền tảng. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dùng.

Transerco: Giữ vững ổn định, tăng tốc chuyển đổi xanh
Transerco tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Được biết, trong 6 tháng cuối năm 2025, Transerco sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Trọng tâm là rà soát toàn bộ mạng lưới tuyến, đề xuất điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, tối ưu hóa hành trình và nâng cao hiệu quả khai thác. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt đối với các lỗi về thái độ phục vụ, vận hành, điểm dừng đỗ và chấp hành giao thông. Việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy.

Tổng công ty cũng đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo theo hướng thực tiễn, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, tăng hiệu quả triển khai. Công tác truyền thông được chú trọng nhằm lan tỏa hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, chuyên nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm để tạo chuyển biến thực chất. Cùng với đó, lộ trình chuyển đổi sang xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh đang được khẩn trương xây dựng, hướng tới triển khai từ năm 2026. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tiếp tục được ứng dụng sâu trong quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng và giám sát chất lượng phục vụ.

Ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, Transerco cũng đẩy mạnh công tác quản trị, nâng chất lượng các hoạt động hiện hữu, đồng thời nghiên cứu mở rộng các dịch vụ mới dựa trên thế mạnh sẵn có. Các đơn vị vận hành chủ động xây dựng phương án phục vụ lễ, Tết và các sự kiện lớn cuối năm, trong đó có lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… đảm bảo an toàn, thông suốt và đúng yêu cầu. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vận hành và phòng, chống thiên tai cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit Việt Nam là 1 trong 10 “đơn vị tiêu biểu xuất sắc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”, đồng thời là “biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025.

Tin khác

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Xem thêm
Phiên bản di động