Nhiều nút giao Hà Nội từng là “điểm đen” ùn tắc thông thoáng dần:

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Quyết liệt để tạo chuyển biến rõ rệt về an toàn giao thông và trật tự đô thị Sản phẩm OCOP: Tạo chuyển biến từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Linh hoạt triển khai

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” giao thông bằng nhóm giải pháp cải tạo hạ tầng và điều chỉnh tổ chức giao thông mang tính kỹ thuật nhưng trúng và đúng. Trong tổng số 12 nút giao và trục đường trọng điểm được triển khai, đến nay đã có 9 công trình hoàn thành và phát huy hiệu quả rõ rệt; 3 công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn
Nhiều nút giao thông từng là "điểm đen" ùn tắc đã có chuyển biến tích cực sau khi Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh.

Thực tiễn cho thấy, ùn tắc giao thông tại Hà Nội không chỉ bắt nguồn từ thiếu hạ tầng mà còn do cách tổ chức giao thông chưa hợp lý, các điểm xung đột dòng xe tồn tại trong thời gian dài. Chính vì vậy, thay vì mở đường ồ ạt, thành phố lựa chọn hướng đi “liệu cơm gắp mắm”, tập trung xử lý những nút thắt cụ thể bằng việc đóng mở dải phân cách hợp lý, xén mở rộng cục bộ vỉa hè, mở làn rẽ phải liên tục và điều chỉnh luồng phương tiện theo từng khung giờ.

Từ những điều chỉnh kỹ thuật nhỏ nhưng trúng và đúng, Hà Nội đang từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” giao thông tồn tại nhiều năm, trả lại sự thông thoáng cho các nút giao vốn được xem là áp lực nhất của đô thị. Thực tiễn cho thấy, khi hạ tầng được cải tạo đồng bộ với cách tổ chức giao thông linh hoạt, bài toán ùn tắc có thể được giải quyết hiệu quả mà không nhất thiết phải chờ những dự án lớn, dài hơi. Những chuyển động này không chỉ giúp giao thông Thủ đô vận hành trơn tru hơn trong hiện tại, mà còn đặt nền móng cho một tư duy quản trị giao thông chủ động, bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn và đáng sống trong tương lai.

Tại nút Đình Thôn - Phạm Hùng, nơi từng là điểm nóng xung đột giữa dòng xe từ Đình Thôn rẽ trái đi Mai Dịch và dòng xe đi thẳng trên trục Phạm Hùng, việc đóng điểm mở dải phân cách trước ngã ba và tổ chức quay đầu xe ở vị trí phù hợp hơn đã cắt được xung đột trực diện. Qua theo dõi thực tế, phương tiện lưu thông qua khu vực này trở nên trật tự và thông suốt hơn, tình trạng ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm giảm rõ rệt so với trước.

Hiệu quả tương tự cũng được ghi nhận tại ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì, khu vực có mật độ phương tiện lớn do tập trung nhiều trường học, đặc biệt là Học viện Âm nhạc Việt Nam. Trước đây, các phương tiện phải quay đầu và dừng chờ đèn tín hiệu ngay tại nút giao, gây ùn tắc kéo dài.

Sau khi mở điểm quay đầu xe ngay trước cổng trường, dòng phương tiện được tách khỏi khu vực đèn tín hiệu, giúp giảm đáng kể áp lực cho nút giao và cải thiện rõ rệt tình hình giao thông.

Với những tuyến phố có mặt cắt nhỏ, giải pháp xén mở rộng cục bộ được áp dụng nhằm tăng khả năng thông hành mà không làm xáo trộn lớn không gian đô thị. Điển hình như ngõ 171 Nguyễn Xiển, sau khi được xén mở rộng vỉa hè và sửa chữa đồng bộ hạ tầng, các phương tiện từ ngõ ra trục chính lưu thông thuận lợi hơn, không còn cảnh ùn ứ cục bộ như trước.

Nhân rộng hiệu quả

Một nhóm giải pháp khác đang phát huy hiệu quả rõ rệt là mở làn rẽ phải liên tục tại các nút giao có lưu lượng xe lớn. Tại nút Chu Huy Mân - Nguyễn Lam, việc điều chỉnh kích thước vỉa hè để mở thêm một làn rẽ phải riêng, đồng thời mở rộng bán kính cong, đã giúp các phương tiện rẽ phải lưu thông liên tục mà không phải dừng chờ đèn tín hiệu, qua đó giảm áp lực cho các hướng còn lại.

Trên trục Cổ Linh - Thạch Bàn, từ hiện trạng ba làn xe mỗi chiều, tuyến đường đã được mở rộng lên năm làn xe mỗi chiều, kết hợp bố trí làn rẽ phải riêng cho cả hai hướng. Giải pháp này làm tăng đáng kể năng lực thông hành tại cửa ngõ phía Đông thành phố, nơi lưu lượng phương tiện tăng cao trong những năm gần đây.

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn
Trên tuyến Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu và Phúc La, việc cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông vào giờ cao điểm, kết hợp phân luồng từ xa và bổ sung hệ thống biển báo, đã làm giảm đáng kể áp lực giao thông.

Không chỉ tập trung cải tạo hình học nút giao, Hà Nội còn áp dụng các biện pháp điều chỉnh tổ chức giao thông theo thời gian, đặc biệt đối với xe tải trọng lớn. Trên các tuyến Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu và Phúc La, việc cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông vào giờ cao điểm, kết hợp phân luồng từ xa và bổ sung hệ thống biển báo, đã giúp giảm đáng kể áp lực cho các nút giao trên trục đường 70. Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng ùn ứ kéo dài tại các nút Phúc La - Văn Phú, Cầu Tó và dọc tuyến Hà Đông - Văn Điển đã được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh các công trình đã hoàn thành, ba nút giao lớn gồm Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng và Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh đang được thi công khẩn trương. Các dự án tập trung mở rộng mặt đường, di dời đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bổ sung đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông nhằm giảm xung đột, nâng cao an toàn và năng lực thông hành. Khi hoàn thành, các nút giao này được kỳ vọng sẽ tiếp tục “gỡ nút thắt” tại những khu vực có mật độ giao thông cao.

Từ thực tiễn triển khai có thể thấy, nhiều giải pháp không đòi hỏi nguồn lực quá lớn nhưng nếu được tính toán kỹ lưỡng, bám sát đặc điểm từng khu vực và tổ chức dòng xe hợp lý vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc cải tạo đồng bộ các nút giao đang giúp Hà Nội từng bước chuyển từ tư duy xử lý tình huống sang quản trị giao thông chủ động, linh hoạt và bền vững hơn, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, an toàn và thông suốt trong những năm tới.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giới thiệu 145 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI ở Trung ương

Giới thiệu 145 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.
Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Loạt giải pháp trước mắt và lâu dài giải quyết trình trạng ô nhiễm không khí

Loạt giải pháp trước mắt và lâu dài giải quyết trình trạng ô nhiễm không khí

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nêu rõ các biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian qua tại các thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Trước diễn biến rét, lạnh ngày càng phức tạp, bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét, bảo đảm giữ ấm, chăm sóc và điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.
Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài…
Kiến tạo không gian phát triển mới

Kiến tạo không gian phát triển mới

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, tạo ra tiềm năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 8/1, Ban Chấp hành Công đoàn xã Thường Tín đã đến thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình cố đoàn viên Nguyễn Thị Doanh - công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà, trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đời do tai nạn lao động.

Tin khác

Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đang tập trung cao độ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm, đặc biệt là lỗi quá khổ, quá tải và rơi vãi vật liệu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Năm 2025, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và liên kết vùng. Bước sang đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.
Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Cầu không chỉ để vượt sông. Trong cảm thức Hà Nội, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng đều mang dáng dấp của một cuộc mở mang, nơi những nhịp thép, nhịp bê tông nối liền không chỉ hai bờ, mà còn nối quá khứ với tương lai của đô thị nghìn năm tuổi. Từ thuở hình thành, Hà Nội lớn lên cùng sông Hồng. Dòng sông mang phù sa bồi đắp đất đai, mang theo mạch nguồn văn hóa, lịch sử và ký ức đô thị. Nhưng cũng chính dòng sông ấy, trong nhiều giai đoạn, trở thành một khoảng cách tự nhiên, khiến sự kết nối giữa bờ Bắc và bờ Nam phải chờ đợi những nhịp cầu hiếm hoi gánh vác dòng chảy phát triển.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Hà Nội giảm tai nạn giao thông, đồng loạt tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị

Hà Nội giảm tai nạn giao thông, đồng loạt tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị

Năm 2025, với sự chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố đến 126 xã, phường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội đạt nhiều kết quả rõ nét, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí. Thành phố đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý ùn tắc, ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.
Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2025, Hà Nội khởi công đồng loạt 7 cây cầu vượt sông Hồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực, trong đó hai cầu thuộc tuyến Vành đai 4 đã hoàn thành, các cầu còn lại đang được triển khai quyết liệt, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng địa phương.
Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống của Thủ đô vẫn êm ả trôi theo guồng quay thường nhật, trên các công trường trọng điểm, ánh đèn vẫn bừng sáng suốt đêm, tiếng máy móc vang lên không ngơi nghỉ. Từ bãi bồi ven sông Hồng đến những khu dân cư đang triển khai giải phóng mặt bằng, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, khẩn trương. Không khí lao động hối hả ấy phản ánh rõ quyết tâm của Hà Nội trong việc tháo gỡ những “nút thắt” hạ tầng, tạo đà bứt phá, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.
Transerco đồng bộ giải pháp, giữ vững chất lượng vận tải dịp Tết Dương lịch 2026

Transerco đồng bộ giải pháp, giữ vững chất lượng vận tải dịp Tết Dương lịch 2026

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã nghiêm túc triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội. Với sự chủ động trong tổ chức, điều hành, công tác vận tải và phục vụ hành khách trong toàn hệ thống được bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Hà Nội: Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm

Hà Nội: Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm

Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khung giờ cao điểm, Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố. Quyết định này đặt ra các khung thời gian và tuyến đường hạn chế phương tiện lưu thông, nhằm tăng hiệu quả tổ chức giao thông, giảm ùn tắc và từng bước nâng cao chất lượng đi lại của người dân Thủ đô.
Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc ghi nhận 196 vụ tai nạn giao thông, khiến 94 người tử vong và 154 người bị thương. Dù số vụ và số người chết giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng những lỗi vi phạm trực tiếp như thiếu quan sát, lấn làn vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến các va chạm giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động