Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh:

'Tôi không đủ giàu có để mua những thứ rẻ tiền'

(LĐTĐ) “Toà tháp kiệt tác” D’. Palais Louis đã mở cửa chính thức để chào đón các Quý chủ nhân bước vào cuộc sống thượng lưu với một không gian sống 5 sao mang phong cách kiến trúc Châu Âu và nội thất xa xỉ của những nhà cung cấp uy tín bậc nhất thế giới.
toi khong du giau co de mua nhung thu re tien Viên kim cương xanh của bán đảo Quảng An
toi khong du giau co de mua nhung thu re tien D’. Le Pont D’or - Dự án bất động sản cao cấp đáng sống bậc nhất
toi khong du giau co de mua nhung thu re tien Cơ hội sở hữu mảnh đất vàng cuối cùng ở Hồ Tây

D’. Palais Louis nằm tại vị trí đắc địa tại trung tâm Thành phố Hà Nội và được đánh giá là dự án đẳng cấp nhất tại Việt Nam. Tọa lạc trên một trong những con đường đẹp nhất Thủ đô - Nguyễn Văn Huyên, kế bên các công viên cây xanh và hồ nước, dự án có được góc view hoàn hảo hướng ra các đại lộ sôi động và cảnh quan đẹp mắt.

toi khong du giau co de mua nhung thu re tien

Đại sảnh đắt giá nhất Việt Nam – Món quà đầy tâm đắc của chủ tịch Tân Hoàng Minh dành cho các chủ nhân danh giá của D’. Palais Louis

Quyết định xây dựng một “toà tháp nghệ thuật” thay vì một sản phẩm thương mại thông thường dường như là một quyết định khá mạo hiểm đối với mỗi nhà phát triển bất động sản, bởi sản phẩm nghệ thuật thì giá trị vô cùng khó định đoạt cộng với việc rất kén khách.

Kiên trì theo đuổi đến tận cùng giấc mơ, D’. Palais Louis của ngày hôm nay là câu trả lời xuất sắc của tâm huyết cả thập kỷ kiến tạo công trình kiệt tác của chủ tịch Tân Hoàng Minh - ông Đỗ Anh Dũng. Sự hiện hữu giữa đời thực của siêu phẩm bất động sản đã khiến những ai được tham quan “toà kiệt tác” không ngừng trầm trồ thán phục.

Cái giá dành cho sự hoàn hảo

Trong những chia sẻ trước đây, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã nói đến định hướng kinh doanh của Tập đoàn là kiến tạo những công trình khác biệt mang dấu ấn riêng, quy tụ các tiêu chí đỉnh cao của dòng bất động sản: vị trí đắc địa, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, độ bền công trình vĩnh viễn, thiết kế ấn tượng và trang thiết bị đẳng cấp. Luôn kiên trì theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp, tạo nên những công trình đỉnh cao và siêu đắt giá đã trở thành đam mê của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng.

toi khong du giau co de mua nhung thu re tien

D’. Palais Louis đã chính thức mở cửa chào đón các chủ nhân xứng tầm

D’. Palais Louis chính là một sản phẩm đại diện ưu tú nhất mang dấu ấn Tập đoàn Tân Hoàng Minh, không đơn thuần chỉ là công trình nhà ở thông thường mà là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Bởi sự hoàn hảo luôn có giá, và không muốn thử nghiệm để rồi gỡ bỏ những thứ không xứng tầm dành cho “tác phẩm” tâm huyết, đích thân chủ tịch kỳ công tinh lựa những nguyên liệu tốt nhất, đắt giá nhất dành cho D’. Palais Louis.

Không dưới 1 lần, ông Đỗ Anh Dũng đã từng phát biểu: “Tôi không giàu có đến mức để thử những vật liệu rẻ tiền cho D’. Palais Louis” bởi với vị Chủ tịch này, sử dụng vật liệu không thực sự cao cấp sẽ khiến ông phải tốn nhiều chi phí thay thế, tu sửa, không đảm bảo cho tính trường tồn của tòa tháp.

Gắn cho tuyệt tác của mình những thương hiệu hàng đầu thế giới như Longhi, Bamax, Sige Gold, Dragan, hệ thống thang máy Otis mạ vàng, đá khối marble ốp toàn bộ công trình và nhiều hạng mục hàng thửa “đo ni đóng giày”, công trình của Chủ tịch Tân Hoàng Minh được coi là “dự án dát vàng” vì sự đắt giá.

D’. Palais Louis tựa như chai vang thượng hạng…

..Và không ai được quyền “đánh cắp” thời gian dành cho vị hảo hạng và sự đẳng cấp của thương hiệu. Như quy trình đủ để “ủ thơm” một vị vang, công trình của Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã trải qua quãng thời gian chín mùi cần có của một kiệt tác nghệ thuật.

toi khong du giau co de mua nhung thu re tien

Tuyệt tác giếng trời – tâm điểm của D’. Palais Louis

Trong thời gian đó, ông Đỗ Anh Dũng đã từng chọn lọc, thay đổi nhiều bản thiết kế, quy trình làm nhà mẫu, sự lao động kỳ công của các nghệ nhân dành cho những hạng mục “kén nghề” nhất như ốp đá marble (kéo dài 5 năm), tính toán kỹ thuật cùng các kỹ sư bậc thầy về độ bền công trình, khả năng chống động đất đến từ Nhật Bản... Đối với Chủ tịch, đây là lộ trình hoàn thiện đúng theo thời gian dành cho một kiệt tác.

10 năm kiên trì với đam mê, 10 năm quyết tâm không thay đổi, đòi hỏi sự hi sinh và bản lĩnh, uy tín và năng lực tài chính vững vàng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản: “Tôi không thể kể hết những kỷ niệm đáng nhớ đối với D’. Palais Louis vì có quá nhiều điều để nói về tâm huyết 10 năm cuộc đời dành cho công trình này”, ông Đỗ Anh Dũng nói.

Nhờ có tâm huyết và sự kiên trì bền bì của người xây ước mơ, cho đến bây giờ, “kiệt tác vượt thời gian” đã thành hình uy nghi, lộng lẫy và đẹp đến ngỡ ngàng. Những khách mời tận mắt chiêm ngưỡng dự án “ngàn tỉ” của Tân Hoàng Minh đều bất ngờ trước những hiệu ứng tuyệt vời của sản phẩm thật, đẹp hơn cả bản thiết kế gốc dành cho “cung điện giữa tầng không”.

Đối với giới thượng lưu thích “hàng độc”, sống có gu thì việc sở hữu một căn hộ độc bản siêu sang là điều tất yếu. Ông Đỗ Anh Dũng tin tưởng rằng dù trải qua các mốc thăng trầm tại thị trường bất động sản thì vẫn luôn có một lượng khách hàng riêng của phân khúc bất động sản “top” trên cùng.

Sau nhiều năm kiến tạo, chủ tịch Tân Hoàng Minh đã sẵn sàng chia sẻ kiệt tác của mình cho những tân chủ nhân tương lai, những người sẽ thưởng lãm cuộc sống sang trọng mỗi ngày tại “cung điện Versailles giữa lòng Hà Nội”, nhấm nháp “vị vang” thượng hạng chắt lọc qua thời gian và sự tinh tuý của những nguyên liệu đẳng cấp nhất.

Nhân dịp mở cửa kiệt tác D’. Palais Louis, Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh tặng quà tân gia chào đón các Quý chủ nhân danh giá:

• 10 năm phí dịch vụ quản lý

• 10 chỗ đỗ xe ô tô cho 10 Quý chủ nhân đầu tiên ký HĐMB chậm nhất ngày 15/7/2018

Địa chỉ dự án: Số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline liên hệ: 012 3333 6666

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động