Tổ An toàn Covid-19: Thiết lập pháo đài chống dịch trong mỗi doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với thành viên là những người trực tiếp làm việc tại Tổ sản xuất, hàng ngày sát sao, gần gũi người lao động nên Tổ An toàn Covid-19 do các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chính quyền đồng cấp thành lập đã trở thành mắt xích quan trọng, là “cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị Thủ đô đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.
[Infographics] Quy định về hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, sáng tạo trong hoạt động để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Tạo điều kiện tối đa cho công nhân lao động tham gia bầu cử đầy đủ, nghiêm túc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Ủng hộ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 200 triệu đồng

Sát cơ sở và gần người lao động

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” (chiều 15/5), Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng đã khẩn trương triển khai lựa chọn công nhân lao động có đủ điều kiện, lập danh sách đề nghị Giám đốc doanh nghiệp ban hành Quyết định thành lập Tổ An toàn Covid-19 và đã thành lập được 5 tổ với 15 thành viên.

Tổ An toàn Covid-19: Thiết lập pháo đài chống dịch trong mỗi doanh nghiệp
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Liên đoàn Lao động Thành phố, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch.

“Ngay khi được thành lập, các Tổ An toàn Covid-19 của Công ty đã bắt tay vào hoạt động rất tích cực và quyết liệt. Trong điều kiện dịch bệnh phải hạn chế tập trung, tiếp xúc, các Tổ đã sử dụng công nghệ thông tin (zalo, facebook, thư điện tử, điện thoại) để phân công, đôn đốc công việc của từng thành viên như: Thường xuyên giám sát nhắc nhở công nhân thực hiện 5K cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch khác; theo dõi sát sao sức khỏe của người lao động, phát hiện, nhắc nhở và kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của doanh nghiệp… ”- bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Giang, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng đã quan tâm triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế và chỉ đạo của chính quyền. “Việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 là sự cụ thể hơn nữa, chi tiết hơn nữa, đưa công tác phòng, chống dịch tới từng bộ phận nhỏ nhất của doanh nghiệp, tới từng đoàn viên, người lao động, đảm bảo không còn lỗ hổng cho sự sơ sểnh hay chủ quan. Mô hình này thật sự rất hữu ích và cần thiết trong thời điểm hiện nay”- bà Nguyễn Thị Thu Giang nhận xét.

Theo ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, không chỉ riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đều rất khẩn trương, tích cực thực hiện chủ trương thành lập Tổ An toàn Covid-19, nhanh chóng vận hành và ghi nhận hiệu quả thiết thực từ mô hình này.

“Ngay sau khi có chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động Lao động huyện Gia Lâm đã có công văn triển khai xuống các Công đoàn cơ sở bằng hình thức trao đổi nhanh qua điện thoại, zalo, facebook để cơ sở sớm nắm bắt tinh thần chỉ đạo, sau đó Liên đoàn Lao động và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã có văn bản liên tịch chỉ đạo các doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19, hầu hết các Công đoàn cơ sở đều bắt tay vào thực hiện ngay” - ông Nguyễn Đức Thể cho biết.

Tổ "An toàn Covid-19": Mỗi doanh nghiệp thực sự là một pháo đài chống dịch
Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thể, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Gia Lâm là địa bàn giáp ranh khu vực có dịch (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và đã xuất hiện ca dương tính, nên trước đó các doanh nghiệp trên địa bàn đều đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

“Nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã thành lập Ban chỉ đạo phòng,chống dịch trong Công ty. Hàng ngày, khi làm việc tất cả người lao động phải thực hiện đúng quy trình về phòng chống dịch như đo thân nhiệt, giữ khoảng cách. Tại cổng Công ty, lực lượng bảo vệ có trách nhiệm kiểm soát người ra vào Công ty, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, giờ đây, với việc thành lập các Tổ An toàn Covid-19 sẽ cụ thể hóa hơn nữa công tác phòng chống dịch tại chính phân xưởng, khu vực làm việc của người lao động” - ông Nguyễn Đức Thể nhận xét.

Tại nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở khác, việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 cũng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Tại Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, bà Hoàng Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết, cùng với triển khai văn bản, Công đoàn ngành đã phân công cán bộ tham mưu, phụ trách chuyên đề chính sách pháp luật là bộ phận thường trực tham hướng dẫn, đôn đốc các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Kết quả, các Tổ An toàn Covid-19 đã được thành lập tới từng bộ phận, chuyền may và đang phát huy hiệu quả rất tích cực”.

Còn ở huyện Thanh Trì, theo ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, hầu hết các doanh nghiệp đều nhanh chóng ra quyết định thành lập Tổ An toàn Covid-19 và mỗi công ty thành lập nhiều tổ để theo dõi sát sao công tác phòng, chống dịch. Ví dụ như Công ty Tân Phát thành lập 6 tổ, Công ty Midu thành lập 2 tổ, Công ty Trung Dũng thành lập 4 tổ… “Qua theo dõi, đánh giá cho thấy các Tổ đều thực hiện nghiêm túc, thực chất và có nhiều sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Bùi Văn Bình nói.

Gần 6.200 Tổ An toàn Covid-19 đã đi vào hoạt động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Thành phố Hà Nội là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp, số công nhân lao động đông. Hiện trên địa bàn Thành phố có trên 250.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với gần 2,5 triệu lao động. Trong đó có 9 Khu Công nghiệp, Chế xuất và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút 660 dự án đầu tư, với 160.102 người lao động, trong đó có trên 60% là lao động ngoại tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác phòng, chống dịch khẩn trương và cấp bách, Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh trong đó có việc thành lập các Tổ An toàn Covid-19.

Tổ "An toàn Covid-19": Mỗi doanh nghiệp thực sự là một pháo đài chống dịch
Tổ An toàn Covid-19 Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng sử dụng công nghệ thông tin triển khai công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu mỗi Tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh ít nhất phải thành lập một Tổ An toàn Covid-19 hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp Tổ sản xuất có đông người lao động thì có thể thành lập nhiều Tổ An toàn Covid-19 để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Mỗi Tổ An toàn Covid-19 gồm ít nhất 3 thành viên, là người lao động trực tiếp làm việc tại Tổ sản xuất, am hiểu và có trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tự nguyện, gương mẫu, có uy tín đối với công nhân lao động.

Tổ An toàn Covid-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong Tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và Quy chế của doanh nghiệp; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, Công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện trường hợp công nhân lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (Ho, sốt, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viêm đường hô hấp...) để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.

Đặc biệt, Tổ An toàn Covid-19 chính là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết F1; F2 và các trường hợp khẩn cấp trong doanh nghiệp khi có người mắc bệnh hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo nhanh chóng kịp thời và hiệu quả, trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

“Một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc khống chế dịch bệnh Covid-19 đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở, đặc biệt nâng cao ý thức người lao động trong các doanh nghiệp. Trong đó, Tổ An toàn Covid-19 chính là một mắt xích quan trọng, là “cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực cùng lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả, bởi chính họ là những người hàng ngày sát sao, gần người lao động nhất nên nắm bắt tình hình rất nhanh chóng” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Tính đến ngày 20/5/2021, đã có 100% Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp.

30/30 quận, huyện và Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản chỉ đạo của Chính quyền về việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp. Đã có 1.527 doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19, với 6.187 tổ và 31.458 người tham gia.

Riêng Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 292 doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19 với 1.791 tổ và 7.470 người tham gia. Huyện Phúc Thọ thành lập được 2 Tổ An toàn Covid-19 tại 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, với 08 người tham gia.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động