Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp, chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp
Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Báo chí Thủ đô tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo và duy trì hoạt động của 4 Cụm công đoàn cơ sở khối giáo dục, tạo điều kiện để các công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động. Một số hoạt động của Cụm công đoàn cơ sở được đánh giá cao như: Họp triển khai các kế hoạch quan trọng của Liên đoàn Lao động huyện, xem xét, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở và đề xuất khen thưởng...

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020 huyện Chương Mỹ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua và xây dựng nội quy, quy chế; cơ cấu Chủ tịch công đoàn cơ sở là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, xem xét nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách khác; tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong đó, đồng chí Phó phòng Giáo dục và Đào tạo kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tham mưu để chỉ đạo, triển khai hoạt động công đoàn cơ sở thuộc khối giáo dục.

Đặc biệt, công tác xây dựng công đoàn cơ sở luôn được quan tâm chú trọng thực hiện. Năm học 2019-2020, công đoàn cơ sở khối giáo dục đã kết nạp mới 47 đoàn viên; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức; 100% các công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết công tác công đoàn học kỳ I và tổng kết công tác công đoàn năm học.

Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019-2020, có 54 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 49% và 57 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 51%; không có công đoàn cơ sở hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Có 54 tập thể và 51 cá nhân được công đoàn, chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng, trong đó: Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng 1 cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 48 tập thể và 46 cá nhân.

Riêng về khen thưởng các chuyên đề có 14 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 34 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; 32 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, nhằm hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.

Trọng tâm, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt nhằm tạo nề nếp và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia. Vận động giáo viên, nhân viên trong đơn vị có đủ điều kiện để kết nạp vào tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sờ vào cuối năm học 2020-2020...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động