Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LĐTĐ) Những năm qua, Huyện ủy Phúc Thọ đã chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng từ huyện đến cơ sở.
Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Bài 3: Những giải pháp thiết thực tăng cường phát triển Đảng trong công nhân
Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh

Báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, nhiệm kỳ qua, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ”, Huyện uỷ Phúc Thọ đã ban hành các chương trình, kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sát thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương nhằm tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, Huyện ủy luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy về củng cố tổ chức đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp việc kiểm điểm định kỳ 6 tháng/1lần gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau các kỳ kiểm điểm.

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Huyện ủy Phúc Thọ đã và đang chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt đã triển khai tốt các giải pháp đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới và nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới đảm bảo thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh theo các nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy; thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng; hoàn thành việc giải thể các chi bộ cơ quan xã, thị trấn; thành lập các chi bộ công an xã, thị trấn theo quy định; thành lập mới tổ chức đảng theo Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội.

Huyện ủy Phúc Thọ cũng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và điều động cán bộ; chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đã tạo bước chuyển biến rõ nét về trách nhiệm, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm nghiêm túc, đảm bảo thực chất. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt 48,56%/năm (đảm bảo theo quy định của Trung ương); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 89,27%/năm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Số đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ trên 1.200 đảng viên vượt 20% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát. Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp uỷ nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, được chỉ đạo bài bản. Hoạt động của hệ thống dân vận ngày càng sâu rộng; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện nền nếp. Huyện ủy đã tăng cường công tác dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác đối thoại, duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy Phúc Thọ đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đề nghị thời gian tới Huyện ủy Phúc Thọ cần tăng cường xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết 15 của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng từ huyện đến xã; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng.., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng đề nghị Huyện ủy Phúc Thọ chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động