Thanh Trì: Chủ động ứng phó giúp nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai
| Người dân Hà Nội được quan tâm kịp thời sau cơn lũ Thợ điện Thủ đô đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng ngập úng Hà Nội chủ động phòng, chống thiên tai và sạt lở đê điều |
Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn kéo dài, vào hồi 14h50 phút ngày 25/7 đã xảy ra sạt lở và thấm rò rỉ đê trên địa bàn xã Đại Áng (huyện Thanh Trì), đoạn tiếp giáp với xã Tả Thanh Oai tại cống Sáu Cửa từ K27+750 đến K27+780 bờ tả sông Nhuệ, gần trạm bơm tiêu Hòa Bình. Chiều dài cung sạt 30m, chiều sâu sạt lở khoảng 1,8m đến 2m, chiều rộng cung sạt lở khoảng 2m đến 2,5m. Ngoài ra, một số vị trí bị tràn bờ trên địa bàn các xã: Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Đại Áng.
![]() |
| Các lực lượng tập kết ngay lập tức, dồn sức cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng gia cố đê. |
Ngay sau khi phát hiện sự cố, trước tình trạng khẩn cấp, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì, xã Đại Áng đã khẩn trương có mặt khảo sát khu vực sạt đê.
Dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố về xử lý sự cố, ông Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì đã phát lệnh huy động lực lượng, triển khai phương án hữu hiệu xử lý khẩn cấp, triệt để sự cố ngay từ giờ đầu, phút đầu, khi điểm sạt lở còn nhỏ để đảm bảo an toàn cho đê, tài sản tính mạng của nhân dân.
Từ chiều 25/7 đến trưa 26/7, các phương tiện máy móc, nhân lực trên 550 người gồm lực lượng thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn; Xí nghiệp thủy lợi Thanh Trì, Đội xung kích phòng chống thiên tai; các đoàn thể, nhân dân xã Đại Áng đã vận chuyển hàng trăm khối đất cát, hàng nghìn bao tải, cọc, phên nứa… tập kết ngay lập tức, dồn sức cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng gia cố đê. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cảnh báo cho nhân dân trong khu vực hạn chế qua lại.
![]() |
| Do được tập huấn, huấn luyện thường xuyên, nên khi có tình huống xảy ra, các lực lượng được huy động đầy đủ và nhanh chóng. |
Các lực lượng gồm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung đội Dân quân cơ động của 6 xã: Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, Thanh Liệt, Đại Áng và Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Văn Điển cùng với lực lượng xung kích của địa phương tiến hành gia cố các phần bị sạt lở. Lực lượng này đã được tổ chức tập huấn, huấn luyện thường xuyên, nên khi có tình huống xảy ra đã huy động đầy đủ, nhanh chóng.
Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế huyện và các phòng ban ngành có liên quan tiếp tục quán triệt, chỉ đạo để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cũng như tinh thần của các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên… để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Ngay sau khi phát hiện việc tràn và nguy cơ sạt lở, với phương châm “4 tại chỗ”, xã Đại Áng đã huy động các lực lượng của địa phương với hơn 100 người, phương tiện ô tô, máy xúc, máy gạt, vật tư cát, đất, trên 2.000 bao tải… xử lý chống sạt lở. Sau một thời gian tích cực, nỗ lực cao, huyện Thanh Trì đã khắc phục được sự cố sạt lở đê tại xã Đại Áng
Qua sự cố cho thấy sự chủ động của cả hệ thống chính trị của huyện và các địa phương trong công tác Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, coi trọng việc chuẩn bị “4 tại chỗ”, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực tế triển khai thực hiện.
![]() |
![]() |
| Với sự chủ động của cả hệ thống chính trị, tuyến đê tại xã Đại Áng đã được khắc phục kịp thời. |
Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, thời gian tới, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, các đơn vị quân đội, Công an trên địa bàn huyện kịp thời xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phương án phòng hộ bảo vệ các điểm xung yếu, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân…
Đồng thời, tổ chức tập huấn, huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, đáp ứng yêu cầu cho các phương án, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia ứng phó sự cố.
Đây là một trong những tuyến đê xung yếu, cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư kiên cố hóa để đảm bảo không xảy ra tình trạng sạt lở.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025
Tin khác
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô
Giao thông 25/12/2025 12:02
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Giao thông 25/12/2025 07:21
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025
Giao thông 25/12/2025 07:18
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Giao thông 24/12/2025 18:58
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413
Giao thông 23/12/2025 22:19
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3
Giao thông 23/12/2025 22:18
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Giao thông 23/12/2025 15:42
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng
Giao thông 23/12/2025 14:13
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025
Giao thông 23/12/2025 14:11
Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô
Giao thông 23/12/2025 12:00



