Người dân Hà Nội được quan tâm kịp thời sau cơn lũ

Hai ngày sau khi cơn lũ bất thường xảy ra tại một số điểm trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khiến một đoạn nhỏ tuyến đê phụ sông Bùi 2 thuộc địa bàn 2 xã Hoàng Văn Thụ và xã Nam Phương Tiến bị sạt lở, cuộc sống của người dân tại khu vực này đã bị đảo lộn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều khu vực vẫn còn chìm trong nước, nhưng tâm lý người dân đã ổn định và sẵn sàng chuẩn bị công tác khắc phục các sự cố cũng như thiệt hại sau lũ.
nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu Phó Thủ tướng đề nghị tặng bằng khen cho phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư
nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu Trao 1 tỷ đồng giúp đồng bào tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả mưa lũ
nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở Yên Bái
nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu
Nước tràn qua đê gây ngập nặng tại một số xã ở xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội)

Qua ghi nhận thực tế tại khu vực sạt lở tuyến đê phụ sông Bùi 2 sau sự cố ngày 12/10, khiến một số điểm tại khu vực xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến (Chương Mỹ) ngập trong nước. Đến thời này, khu vực tuyến đê phụ sông Bùi 2, cụ thể ngay khu vực tuyến đê phụ bị sạt lở, lực lượng Phòng chống thiên tại và các cơ quan chức năng đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, trong đó, đá hộc và máy xúc luôn sẵn sàng ứng trực nếu sự cố bất thường xảy ra. Tuy nhiên, trong những ngày qua do mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về khu vực sông Bùi 2 lớn khiến mực nước dâng cao và tràn qua mặt đê, gây ảnh hưởng đến khu vực trang trại chăn nuôi của người dân…

Trước diễn biến bất thường tại tuyến đê phụ sông Bùi 2 vừa qua, nhiều người dân ở đây cho biết, mặc dù họ thường xuyên được cảnh báo phòng chống thiên tai và chủ động bảo vệ tài sản nếu sự cố xảy ra, nhưng vì chủ quan nên một số vùng khi lũ đến đã không kịp di dời. Chị Trần Thị Tĩnh – người dân có trang trại chăn nuôi ngay khu vực tuyến đê phụ sông Bùi 2 – xã Hoàng Văn Thụ cho biết, trước khi sự cố tràn đê và sạt lở đê xảy ra, chúng tôi đã nhận được cảnh báo của chính quyền xã về công tác phòng chống thiên tai; thời điểm đó xã cũng liên tục phát thông báo và yêu cầu người dân di dời, nhưng còn chút chủ quan nên nhiều gia đình đã không kịp trở tay khi lũ đến.

“Nhà tôi cũng chỉ chạy được 10 con lợn nái, trong khi đó hơn 1 nghìn con vịt, cùng hơn chục ha ao thả cá đã bị lũ cuốn đi. Ngay sau lũ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời khắc phục sự cố. Ngoài ra, họ còn đến các xã và các hộ bị thiệt hại để động viên, thăm hỏi rất chu đáo. Đồng thời, đã có lực lượng thống kê thiệt hại tại sản cho người dân, đó là điều rất mừng. Sau cơn lũ này, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước trong việc hỗ trợ kinh tế, để gia đình tôi cũng như bà con tại các xã bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”, chị Tĩnh bộc bạch.

nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu
Một số gia đình đã kịp thời di chuyển tài sản, gia xúc, gia cầm khi có lệnh cảnh báo nên bảo toàn được tài sản

Trước sự cố bất thường tại khu vực tuyến đê sông Bùi 2, ông Trần Ngọc Thông – Chánh Văn Phòng UBND huyện Chương Mỹ cho biết, ngay khi sự cố xảy ra Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện đã chỉ đạo cho đóng cọc tre phía thượng lưu, đồng thời thả đá hộc để cản dòng chảy nhằm khống chế không cho đoạn sạt lở mở rộng. Đến 16h00’ ngày 12/10/2017 sự cố cơ bản đã được xử lý an toàn, hiện nay mực nước trong và ngoài đồng đã cân bằng.

Trước sự kiện bất thường có thể xảy ra tại khu vực tuyến đê sông Bùi, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng ứng cứu, sơ tán dân từ khu vực vùng thấp lên khu cao. Kết quả đã sơ tán được 642 hộ với 5.672 nhân khẩu. Cũng theo ông Thống, thống kê đến thời điểm hiện tại, số diện tích lúa chưa thu hoạt bị ngập ước tính là 102,8ha; diện tích cây vụ đông bị hư hỏng do mưa lớn là 919,8ha; diện tích cây ăn quả bị ngập 92,4ha; diện tích thủy sản bị thiệt hại ước tính 676,9ha. Ngoài ra, số gia súc bị chết vào khoảng 444 con, gia cầm là 87.648 con; tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng là 7m (thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ); các tuyến khác đang bị ngập nước ước tính khoảng 15km…

Ông Thông cũng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa tăng cường công tác ứng trực, xử lý giải tỏa các điểm ùn tắc về giao thông; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng trộm cắp trong quá trình di dời người dân và tài sản.

nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu
Một số hộ dân không kịp di tản gia xúc, gia cầm đành dựng tạm lán trên đê để bảo vệ

Ngoài ra, phân công cán bộ trực 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa, lũ, ngập úng; thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến xảy ra khi có bão; duy trì nghiêm chế độ thôn tin báo cáo. Bên cạnh đó, tiếp tục thông kế thiệt hại về tài sản, hoa màu, đề điều, hồ đập và các công trình thủy lợi để có phương án khắc phục…

Trước đó, tối ngày 11/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã phát đi lệnh báo động lũ cấp II trên sông Nhuệ và sông Tích, địa phận các xã ven đê; báo động cấp III trên sông Bùi...Đêm 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung di dời người dân nếu trong đêm có xảy ra vỡ đê, hay nước lũ tràn qua đê vào khu vực dân cư sinh sống tập trung. Bộ tư lệnh Thủ đô cùng các lực lượng dân quân, nhân dân túc trực thường xuyên, sử dụng bao cát gia cố mặt đê; chuẩn bị mọi phương tiện, công cụ để hướng dẫn người dân đến nơi tạm trú an toàn..

nguoi dan ha noi duoc quan tam kip thoi sau con lu
Sau cơn lũ, các cơ quan ban ngành TP Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ và các địa phương đã kịp thời ứng cứu cho người dân khu vực bị ngập lụt

Trong sáng ngày, 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã trực tiếp tới địa phương này, chỉ đạo việc khắc phục sự cố đê điều và thăm hỏi một số hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi trực tiếp thị sát, kiểm tra tại cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Chương Mỹ, các xã trong vùng ngập lụt và các cơ quan thành phố đã tập trung mọi sức lực để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bám sát dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp khắc phục sự cố đê ở xã Hoàng Văn Thụ, tập trung xử lý đoạn đê 20m ở đê Bùi 2 bị sạt lở. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành phải bám sát chặt chẽ tình hình dân cư, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nắm chắc tình hình sức khoẻ, cung cấp nước sạch cho người dân, với tinh thần là “lấy sự an toàn của người dân là số một”.

Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động