Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Chủ trì Hội đàm và lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Ngô Tín Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc Thành phố Thượng Hải.

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Quang cảnh Hội đàm.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, đặc điểm văn hóa, xã hội. Hai Đảng, hai Nhà nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, đồng thời mong muốn hai tổ chức sẽ có những hoạt động để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai Thành phố, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Nội - Thượng Hải.

Nhận thấy việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến Thành phố với các tổ chức Chính hiệp cấp Trung ương và địa phương của Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và các địa phương, thời gian qua MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, hữu nghị, tiếp đón 8 đoàn Chính hiệp của Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc...

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tham gia Hội đàm.

Giới thiệu những nét cơ bản về hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố, những kết quả nổi bật đã đạt được thời gian qua, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ tin tưởng, với các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, hai tổ chức sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển hai Thành phố.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ truyền thống đáng quý giữa Việt Nam - Trung Quốc đang được Đảng và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, kế thừa, phát huy theo phương châm: Láng giềng hữu nghị - hợp tác toàn diện - ổn định lâu dài - hướng tới tương lai và hai nước luôn luôn là: Láng giềng tốt - bạn bè tốt - đồng chí tốt - hợp tác tốt, cùng nhau mang lại hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân hai nước Việt - Trung", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải Ngô Tín Bảo khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống. Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên duy trì tiếp xúc, giao lưu hữu nghị hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Đoàn Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc Thành phố Thượng Hải tham gia Hội đàm.

Đồng chí Ngô Tín Bảo cho biết: Mục đích chuyến thăm của đoàn là học tập một số kinh nghiệm của Mặt trận Việt Nam, trên cơ sở nền tảng tốt đẹp, hai bên sẽ tiếp tục ký kết hợp tác trong giai đoạn mới - đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài giữa hai tổ chức. Nhân dịp này, đoàn cũng sẽ khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để các doanh nghiệp của Thành phố đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Chuyến thăm lần này cũng sẽ tăng cường giao lưu, chia sẻ để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Đại diện hai tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường (phải ảnh) và Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải Ngô Tín Bảo đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố Thượng Hải thời gian gần đây, đồng chí Ngô Tín Bảo mong muốn trong thời gian tới, hai Thành phố sẽ tục tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, kinh nghiệm công tác hiệp thương chính trị, công tác Mặt trận giữa hai tổ chức...

Nhằm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Thành phố, hợp tác, giúp đỡ nhau trong công tác trao đổi đoàn, đối ngoại nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn giữa hai cơ quan, nhân dịp chuyến thăm chính thức Hà Nội của đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải đã ký kết gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động