Gia Lâm đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 15/1/2025, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; tổng kết phong trào thi đua năm 2024 và phát động phong trào thi đua năm 2025.
Hàng loạt xe điện thuộc diện cấm lưu thông tại Hà Nội bị thu giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm gặp gỡ, đối thoại với người lao động Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã bạn, các đơn vị kết nghĩa với huyện Gia Lâm cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Gia Lâm.

Gia Lâm đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết: Ngay sau khi huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018, với 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tiệm cận các tiêu chí phát triển đô thị.

Với sự hỗ trợ của Thành phố, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện, sự đồng lòng, góp sức to lớn của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng bình quân 11,63%/năm; huyện đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cải tạo nâng cấp 227km giao thông nông thôn đạt chuẩn 100% theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia; nguồn vốn đã bố trí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2012 đến hết năm 2023 là 8.730.002 tỷ đồng với 663 dự án.

Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự ổn định và giữ vững; thu nhập bình quân toàn huyện đến năm 2025 đạt 85,3 triệu đồng/người/năm (tăng 30 triệu đồng so với năm 2019); trên địa bàn không còn hộ nghèo; huyện tự cân đối ngân sách từ năm 2022.

Gia Lâm đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đặc biệt, mô hình “Nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường ngõ xóm” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp với hơn 600 hộ dân hiến 6.000m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp; nhân dân tham gia 18.338 ngày công lao động,…

Sau 5 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí, với 38 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trước 2 năm.

Với những kết quả đạt được, ngày 16/12/2024 huyện Gia Lâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Huyện Gia Lâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1999 và 2016; Cờ thi đua Chính phủ các năm 2014, 2017, 2018, 2019, 2020; Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố các năm 2011, 2013, 2015, 2016. Năm 2024, huyện có 1 tập thể, 6 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 18 tập thể, 42 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố; 898 tập thể, 1.546 cá nhân, 123 hộ gia đình được khen thưởng cấp huyện…

Gia Lâm đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Lãnh đạo huyện Gia Lâm đón nhận Quyết định công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương những thành tựu huyện Gia Lâm đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển các ngành kinh tế của huyện, đặc biệt là thương mại, du lịch, dịch vụ, logistics...

Huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án xây dựng huyện thành quận và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận trong năm 2025.

Huyện cũng cần tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động kế hoạch sắp xếp, bố trí việc làm, giải quyết chế độ, chính sách hợp lý với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thừa ủy quyền của Nhà nước, trao Quyết định công nhận huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho lãnh đạo huyện Gia Lâm. Nhân dịp này, huyện Gia Lâm có 2 cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố, huyện Gia Lâm khen thưởng.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025, tạo tiền đề thuận lợi xây dựng huyện sớm thành đơn vị hành chính cấp quận, dịp này, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phát động phong trào thi đua năm 2025 với những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2025 gắn với việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới lề lối, phong cách làm việc; thực hiện chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động mọi nguồn lực, duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt gắn với các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường; nâng cao hơn nữa hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đô thị văn minh, hiện đại; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động