Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký Trao tặng 100 triệu đồng, giúp hộ cận nghèo huyện Thanh Oai xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 19/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã làm việc với huyện Thanh Oai về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp và tổ chức Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở đã thực hiện nghiêm túc nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện ủy về công tác Đại hội.

Về chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn xã Tam Hưng tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã để rút kinh nghiệm. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ các khâu trong chỉ đạo Đại hội để các đơn vị còn lại tiếp thực thực hiện.

Dự kiến hết tháng 3/2024, có 15 xã hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp xã. Còn 6 xã dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 4/2024, đó là: Bình Minh, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Thị trấn Kim Bài, Thanh Thùy.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu tại buổi làm việc.

Về Đại hội cấp huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: Dự kiến, Đại hội MTTQ huyện Thanh Oai khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ 22-23/5/2024. Huyện đã tổ chức 3 Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 và tổ chức hội nghị xin ý kiến các tổ chức thành viên, các đồng chí cán bộ Mặt trận các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị; triển khai xin ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào Điều lệ sửa đổi; thông qua dự kiến số lượng đại biểu dự Đại hội là 176 đại biểu…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã bổ sung, góp ý thêm một số nội dung để chuẩn bị tốt công tác Đại hội như: Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện quan tâm công tác quản trị trang fanpage, đảm bảo trang hoạt động xuyên suốt; công tác tuyên truyền cần tổ chức trước, trong, sau Đại hội, có biểu trưng của Đại hội; hướng dẫn các xã tuyên truyền nhiều hình thức khác nhau; các khâu đột phá cần chỉ ra thiết thực; các ý kiến tham luận tại Đại hội cần chọn trọng tâm, trọng điểm, đầy đủ các giới, ngành, tổ chức; công tác nhân sự cần nghiên cứu tỷ lệ ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ trước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết: Các công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đại hội MTTQ các cấp đã được huyện đã triển khai các nhiệm vụ từ sớm, chu đáo. Huyện sẽ quan tâm tới công tác cán bộ, đảm bảo theo đúng định hướng của Thành phố, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng Đại hội cấp xã và huyện.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đăng Thị Phương Hoa góp ý kiến với huyện về công tác tổ chức Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và hoan nghênh những kết quả huyện Thanh Oai đã đạt được trong việc triển khai tổ chức Đại hội MTTQ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện cần chỉ đạo sát sao, đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội theo lịch đã đăng ký; đề nghị tăng cường thêm cán bộ để công việc tổ chức Đại hội từ cấp xã, huyện hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với cấp huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị, huyện cần tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội bám vào các nhiệm vụ, chủ đề của Đại hội; có kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận. Công tác nhân sự của Đại hội, cần xây dựng đề án theo đúng hướng dẫn. Đại hội cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân; nghiên cứu trưng bày triển lãm các sản phẩm OCOP và các hoạt động khác tạo nên màu sắc phong phú của Đại hội, đồng thời nêu những điểm nổi bật của huyện trong xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động