Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 Hà Nội: Đã tiếp nhận trên 36 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Tại Lễ phát động, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2024.

Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, được các thế hệ cha ông ta từ hàng ngàn năm bảo vệ và liên tục xác lập chủ quyền, thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển, đảo và quần đảo. Biển có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam.

Với tinh thần "Vì biển, đảo Việt Nam", cùng với cả nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về biển đảo, thành phố Hà Nội đã quan tâm, tổ chức các Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố và cán bộ, nhân dân các địa phương đi thăm, động viên, tặng quà quân, dân trên các đảo của Tổ quốc; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt, học tập của quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phụ trách Cục Chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu tại Lễ phát động.

Nhằm huy động thêm các nguồn lực ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã vận động được trên 349 tỷ đồng ủng hộ Quỹ; hỗ trợ xây dựng 8 nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Những công trình mang đậm dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại huyện đảo Trường Sa không chỉ góp phần nâng cao đời sống, tiếp thêm sức mạnh cho quân, dân vùng biển đảo an tâm bám giữ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn khẳng định, Trường Sa luôn trong lòng Hà Nội.

“Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô cùng kiều bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, cùng hướng về biển, đảo Tổ quốc bằng những tình cảm và sự quan tâm, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phụ trách Cục Chính trị Quân chủng Hải quân bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, thể hiện tình cảm quan tâm, ủng hộ, tiếp sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho quân dân Trường Sa thân yêu.

Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Đại diện Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đăng ký ủng hộ tới Quỹ số tiền 100 triệu đồng.

“Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong việc tiếp nhận, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, góp phần đưa Trường Sa trở thành thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang cho biết.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Quân chủng Hải quân đã chứng kiến đại diện 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" của thành phố Hà Nội năm 2024, với tổng số tiền 39 tỷ 974 triệu đồng.

Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Đại diện quận Nam Từ Liêm đăng ký ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng tới Quỹ.

Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi về:

- Tiếp nhận bằng tiền mặt: Phòng Tài vụ, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội “Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam”, số tài khoản: 3761.0.9082414.91059 (Khi chuyển từ Kho bạc: Mã KBNN: 0011, chuyển từ Ngân hàng: Mã: 01701002).

- Tiếp nhận qua tài khoản ngân hàng:

+ Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số tài khoản: 1500 20111 2828.

+ Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Số tài khoản: 5555.

* Nội dung: Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội.

* Thời gian ủng hộ: Từ ngày 20/3/2024 đến ngày 20/6/2024.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động