Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ngày 8/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2024, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2025.
Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội đóng góp quan trọng vào các quyết sách của Thành phố 10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2024 Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở

Dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai...

Cùng đại diện các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại diện lãnh đạo và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã...

Nuôi dưỡng tinh thần “tương thân tương ái”

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Năm 2024, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô... Nổi bật là: Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để lại nhiều dấu ấn của sự đổi mới, sáng tạo, thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ, Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2024
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ, Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2024.

Công tác vận động, chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng còn khó khăn trên địa bàn Thành phố và các tỉnh bạn trong năm qua đã thể hiện đúng tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam. MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thành xây, sửa 714 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà xuống cấp trên địa bàn Thành phố.

Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp tiếp nhận ủng hộ 49,2 tỷ đồng; trích Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 70,073 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 1.405 nhà Đại đoàn kết trị giá 43,82 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho 650 hộ trị giá trên 4,573 tỷ đồng; 1.043 người được khám chữa bệnh trị giá 1,15 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, khó khăn trị giá trên 769 triệu đồng; các hỗ trợ khác trị giá 19,761 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài Thủ đô.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức 905 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, tổng số 79.659 người tham dự với 7.925 ý kiến. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tổ chức 614 hội nghị phản biện xã hội, trong đó MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, năm 2025, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đồng thuận trong xã hội, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc cùng vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố. Làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội; kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận cấp trên. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện; triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người yếu thế; sử dụng các nguồn lực vận động đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng nhấn mạnh, trong năm 2025, Mặt trận các cấp tập trung triển khai phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp” bằng các mô hình, phần việc cụ thể, với tinh thần chỉ có điểm mở đầu, không có điểm kết thúc để gọn nhà, đẹp phố, sạch Thủ đô. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; thi đua mỗi đơn vị MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất 1 công trình, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Vào cuộc với sự phát triển chung của Thành phố

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đề nghị, năm 2025, MTTQ Việt Nam Thành phố cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”…

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác và các đợt thi đua năm 2024
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác và các đợt thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã khái quát những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2024 và khẳng định kết quả đó có sự tham gia trách nhiệm, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô và vai trò tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp Thành phố.

Nhấn mạnh năm 2025 Thành phố có nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức bởi những tồn tại, khó khăn, điểm nghẽn của năm 2024 vẫn còn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp phải tiếp tục thể hiện vai trò là trung tâm đại đoàn kết tập hợp nhân dân để xây dựng Thủ đô văn minh, hạnh phúc.

Cụ thể, Mặt trận cần tiếp tục bám sát, bám đúng chức năng hiệp thương chính trị, tập hợp đoàn kết nhân dân, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, phản biện xã hội; cân bằng giữa hoạt động nhân đạo từ thiện với hoạt động chính trị của Mặt trận trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW với tinh thần không chồng chéo, không làm thay; tích cực vận động nhân dân tham gia thiết thực, có trách nhiệm, hiệu quả vào tổ chức đại hội Đảng các cấp...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô, việc triển khai các quy hoạch đã được Trung ương phê duyệt trong năm 2024 nhằm bảo đảm tính chính xác trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Thị Thúy Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, trao tặng Cờ, Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2024; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các đợt thi đua năm 2024; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho 28 đơn vị, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các đợt thi đua năm 2024 .

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động