Công bố Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, tái thiết đô thị Hà Nội Vùng Đồng bằng sông Hồng phải tăng trưởng 2 con số để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Trước đó, ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được lập với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong ngắn hạn và dài hạn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Quan điểm cốt lõi của quy hoạch là “con người là trung tâm của sự phát triển”, với hình ảnh Thủ đô Hà Nội được định hình: “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - người dân hạnh phúc”.

Theo Quy hoạch vừa được phê duyệt, đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước.

Công bố Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội
Thủ tướng trao quyết định công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cho lãnh đạo Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tới năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, xanh - thông minh - thanh bình - thịnh vượng, xứng tầm đại diện vị thế nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển hàng đầu trong khu vực, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên thế giới; là nơi đáng đến và lưu lại, nơi đáng sống và cống hiến. Người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

Quy hoạch xác định: Năm không gian phát triển - Năm hành lang và vành đai kinh tế - Năm trục động lực phát triển - Năm vùng kinh tế, xã hội - Năm vùng đô thị.

Hệ thống đô thị Thủ đô Hà Nội được tổ chức theo mô hình chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các thành phố trong Thủ đô. Phát triển mở rộng đô thị khu vực phía Bắc sông Hồng để tạo không gian đô thị cân đối, hài hòa hai bên sông, trục sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm; hình thành mô hình thành phố trong Thủ đô để tạo các cực tăng trưởng, động lực phát triển mới.

Ngày 27/12/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quy hoạch xác định cấu trúc phát triển đô thị là vùng đô thị, đa cực, đa trung tâm, với 5 vùng đô thị gồm: Vùng đô thị phía Nam sông Hồng, gồm khu vực nội đô lịch sử, nội đô lịch sử mở rộng, khu vực mở rộng đô thị về phía Tây và Nam - Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì và một phần thuộc Thanh Oai, Thường Tín.

Một trong những nội dung chính của Quy hoạch là định hướng phát triển không gian cho Thủ đô Hà Nội với không gian tổng thể, không gian theo khu vực; định hướng phát triển nông thôn, không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh; định hướng kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị tổng thể; định hướng quy hoạch không gian ngầm; định hướng quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn; định hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật...

Công bố Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội xem sa bàn điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng thành phố Hà Nội đã hoàn thiện 2 quy hoạch rất công phu, trên cơ sở kế thừa những quy hoạch trước đây và tìm ra được những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mới. Hai đồ án cũng đã chỉ ra được những mâu thuẫn, thách thức, tồn tại, yếu kém để có giải pháp thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện Quy hoạch cần tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, vùng, khu vực, thế giới và nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; có biện pháp huy động nguồn lực phù hợp, hiệu quả; tôn trọng Quy hoạch và khi cần điều chỉnh thì cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch xứng tầm để vừa tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của người dân, vừa thu hút đầu tư, đồng thời là một sản phẩm du lịch; xây dựng "làng trong phố, phố trong làng"; tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phát huy tối đa truyền thống, bản sắc văn hóa - lịch sử phong phú, hào hùng; khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian mặt nước, hồ ao, đặc biệt là sông Hồng.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Hà Nội sẽ thực hiện được hai đồ án quy hoạch đã rất kỳ công thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ, việc thực hiện nghiêm các đồ án Quy hoạch này thì Hà Nội sẽ có bước tiến quan trọng, đột phá góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Thủ tướng được quyết định “áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật”

Thủ tướng được quyết định “áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật”

(LĐTĐ) Ngày 18/2, với 463/465 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 96,86% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng, sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2025.
Quốc hội xem xét cơ cấu tổ chức của Chính phủ, công tác nhân sự

Quốc hội xem xét cơ cấu tổ chức của Chính phủ, công tác nhân sự

(LĐTĐ) Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Ý thức chấp hành luật giao thông tăng lên rõ rệt

Ý thức chấp hành luật giao thông tăng lên rõ rệt

(LĐTĐ) Phải khẳng định, từ ngày Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt về ý thức và chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trong đó, Luật là hành lang pháp lý quan trọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh.
Benfica vs Monaco: Cơ hội nghiêng về phía Benfica

Benfica vs Monaco: Cơ hội nghiêng về phía Benfica

(LĐTĐ) Vào lúc 03h00 ngày 19/2, trận đấu giữa Benfica vs Monaco sẽ diễn ra trong vòng play-off lượt về Champions League 2024/25.
Tỷ giá USD hôm nay (18/2): Đồng USD tiếp tục suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (18/2): Đồng USD tiếp tục suy yếu

(LĐTĐ) Hôm nay (18/2), trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,02%, xuống mức 106,72.
Giá vàng hôm nay (18/2): Vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay (18/2): Vàng trong nước đồng loạt tăng

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay (18/2): Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng các thương hiệu trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng.

Tin khác

Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Ngay sau hội nghị công bố quyết định thành lập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

(LĐTĐ) Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã gửi đơn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/2/2025.
Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2025.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền và việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng 13/2, tại khu vực sân vận động Hoàng Cầu (quận Đống Đa), từ sớm đã rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố

Đồng chí Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 8153-QĐ/TU ngày 7/2/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ

Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ để thực hiện tốt nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng, ngày 12/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy còn nhiều việc phải làm, kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo chi phí thực hiện thấp nhất

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo chi phí thực hiện thấp nhất

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất...
Hà Nội: Hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn cấp huyện

Hà Nội: Hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn cấp huyện

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 429/UBND-NC về việc hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Hà Nội sẵn sàng là nơi thí điểm các chính sách đặc thù về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội sẵn sàng là nơi thí điểm các chính sách đặc thù về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ triển khai sớm Khu công nghệ cao sinh học với quy mô khoảng 199 ha; Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội với quy mô khoảng 36 ha; Khu công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội với quy mô khoảng 32 ha. Đồng thời tiếp tục quan tâm tới Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, sẽ đón các dự án công nghệ lớn vào đây.
Xem thêm
Phiên bản di động