Sôi nổi ngày hội “Giọt hồng tri ân” và hội quân Hành trình Đỏ năm 2019

(LĐTĐ) Chiều 26/7, chương trình “Giọt hồng tri ân” và hội quân Hành trình Đỏ đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tại chương trình, hơn 1.500 người đã tham gia xếp hình kỷ niệm 7 năm tổ chức Hành trình Đỏ, 1.000 tình nguyện viên cùng nhau đồng diễn vũ điệu ChaCha với ý niệm kết nối và lan tỏa.  
soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019 Hơn 600 tình nguyện viên tham gia "Hành trình Đỏ về nguồn"
soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019 Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tham gia hiến máu nhân đạo
soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019 Đặc cách “Bông hoa đỏ” vào làm việc

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện. Đến dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trải qua 7 năm kết nối dòng máu Việt, Chiến dịch vận động hiến máu Hành trình Đỏ đã đi qua 50 tỉnh, thành phố, tổ chức tiếp nhận được trên 230.000 đơn vị máu, góp phần mang lại sự sống, niềm tin, hạnh phúc cho nhiều mảnh đời trên cả nước.

soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019
Chương trình "Giọt hồng tri ân" và hội quân Hành trình Đỏ năm 2019 được diễn ra tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ 2019 cho biết: “Hành trình đỏ ra đời trong sự cấp thiết về việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị vào dịp hè khan hiếm máu, nên ngày càng có nhiều địa phương tham gia và hưởng ứng chương trình.

Năm 2019 là lần đầu tiên chương trình Hành trình Đỏ được tổ chức trong thời gian dài nhất 50 ngày với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được hơn 85.700 đơn vị máu, trong đó có 5 địa phương tham gia xuyên suốt trong cả 7 kỳ Hành trình đỏ là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa”.

soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019
Đoàn viên thanh niên Viện Huyết học - Truyền máu TW và các tình nguyện viên Hành trình Đỏ đem đến chương trình khai mạc những tiết mục sôi động, nhiệt huyết của tuổi trẻ

Tại Hà Nội, Hành trình Đỏ 2019 được tổ chức với chuỗi các hoạt động liên tục trong 2 ngày 26 - 27/7 với trọng tâm là ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân. Đặc biệt, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho các tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức.

Có thể kể đến như các hoạt động: Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chào cờ tại Cột cờ Hà Nội, chương trình xếp hình “Hành trình Đỏ - 7 năm kết nối” và nhảy đồng diễn Chachacha, diễu hành cổ động hiến máu, Gala “Dấu ấn Hành trình Đỏ”, nhạc hội “Mùa hè sôi động”...

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động này, Ban tổ chức đã trao nhiều bằng khen cho các tỉnh thành phố, đơn vị tổ chức, cá nhân đã làm tốt và đồng hành cùng chương trình.

soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019
Ban tổ chức tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hành trình Đỏ năm 2019

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Hà Nội có sự phát triển mạnh mẽ, số lượng máu tiếp nhận được đều tăng cao. Trong đó, năm 2018, Hà Nội là địa phương có số lượng máu tiếp nhận cao thứ 2 cả nước với trên 210.000 đơn vị máu.

Hiện nay, phong trào Hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp tất cả các quận, huyện, thị xã, với hơn 2.000 tình nguyện viên. Nhiều mô hình hiến máu hay, độc đáo đã được triển khai và tổ chức thành công. Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi đơn vị, của mỗi người dân Thủ đô.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần thứ 10 tôi đi hiến máu. Trung bình, mỗi năm tôi hiến máu 2 lần. Tôi thấy rất vui, bởi những giọt máu của mình sẽ giúp đỡ được nhiều người”.

soi noi ngay hoi giot hong tri an va hoi quan hanh trinh do nam 2019
Chương trình đồng diễn Cha cha cha tập thể được dàn dựng công phu bởi hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố

Đặc biệt, trong chiều 26/7, tại Thủ đô Hà Nội, chương trình đã tổ chức xếp hình biểu trưng của “Hành trình Đỏ - 7 năm kết nối” với sự tham gia của 1.500 bạn trẻ với 7 vòng tròn đồng tâm, thể hiện quyết tâm hướng đến phong trào hiến máu phát triển bền vững.

Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, duy trì lối sống lành mạnh của Thủ tướng Chính phủ và chương trình Sức khoẻ Việt Nam của Bộ Y tế, chương trình đồng diễn Cha cha cha tập thể được dàn dựng công phu bởi hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ 39 tỉnh, thành phố, cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu TW và người hiến máu đã được diễn ra.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động