Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Công đoàn Thanh Trì thăm và hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Công đoàn Thanh Trì mang niềm vui đến với trẻ em khuyết tật Ấm áp những món quà Công đoàn cuối năm

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Cô giáo Phạm Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ huyện Thanh Trì và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Điển.

Đồng hành còn có Chi ủy, Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ học sinh nhà trường và sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

Xác định công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBGVNV là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đặc trưng riêng của tổ chức Công đoàn, Công đoàn trường đã tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung.

Trong đó, chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBGVNV, các gia đình CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách và các cháu con đoàn viên công đoàn. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Công đoàn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, sát với thực tế.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên vươn mình
Công đoàn Trường Mầm non B Thị trấn Văn Điển nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024.

Đặc biệt, trường được đầu tư sửa chữa và xây dựng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các phòng chức năng và các phương tiện dạy học hiện đại, CBGVNV có môi trường làm việc chuyên nghiệp; 100% CBGVNV hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

Trong những năm qua, Công đoàn nhà trường đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn và người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành hoạt động thường xuyên trong CBGVNV và học sinh nhà trường gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước và huyện.

Phong trào “Dạy tốt - học tốt”, gắn với phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” đã động viên đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CBGVNV, đoàn viên Công đoàn.

Đầu năm 2025, Công đoàn nhà trường đã tổ chức cho CNGVNV tham gia nhiều hoạt động của LĐLĐ huyện Thanh Trì như: “Tái hiện không gian Tết xưa”; hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2025; phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Tổ chức Ngày Phụ nữ quốc tế 8/3;…

Góp phần đưa ngành giáo dục mầm non vào kỷ nguyên mới

Bước sang “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: “Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CBGVNV có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên vươn mình
Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của CBGVNV.

Theo cô Phạm Thị Tuyết, trong dòng chảy sôi động của thời đại chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững, tổ chức Công đoàn không thể đứng ngoài cuộc. Đổi mới hoạt động Công đoàn không chỉ là yêu cầu của thực tiễn, mà còn là sứ mệnh để đồng hành cùng CBGVNV và góp phần vào sự vươn mình mạnh mẽ hơn. Với quyết tâm đổi mới, Công đoàn Trường Mầm non B đang và sẽ góp phần đưa ngành giáo dục mầm non vào kỷ nguyên mới.

Đánh giá về hoạt động của Công đoàn trường Mầm non B Thị trấn Văn Điển, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ của Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển đã được triển khai toàn diện.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng mong muốn Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, cũng như công tác chuyên môn góp phần quan trọng xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì.

Với những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBGVNV nhà trường, trong nhiều năm liền, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tằng Bằng khen “Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020 - 2021”, Cờ Thi đua năm học 2021 - 2022; được LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua” năm học 2018 - 2019, năm học 2019 - 2020.

Đặc biệt, Công đoàn trường đã đại diện cho LĐLĐ huyện Thanh Trì tham gia Hội thi “Văn minh lịch sự nơi công sở” và đạt giải Nhất cấp cụm và giải Ba cấp Thành phố năm 2019 và được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hoá, thể dục, thể thao năm 2019”. Năm học 2024 - 2025, Công đoàn Nhà trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động