Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”

Hôm nay (26/3), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) và Ngày hội hiến máu “Có hẹn với thanh xuân". Chương trình đã thu hút được đông đảo đoàn viên tại các trường học, cơ quan, đơn vị... trên địa bàn Thành phố tham gia hiến máu.
LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2024 Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện

Hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề “Có hẹn với thanh xuân” năm 2025 nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phát huy hơn nữa giá trị, truyền thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Phóng viên Đinh Văn Luyện, Báo Lao động Thủ đô tham gia hiến máu tại chương trình.

Là một trong những đoàn viên tham gia hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ rất sớm, anh Mai Văn Quý, Bí thư Chi đoàn Báo Lao động Thủ đô cho biết: Được sự tạo điều kiện của Ban Biên tập Báo, hôm nay cơ quan tôi có 14 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên Báo nhằm thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Trong suốt thời gian qua không chỉ đoàn viên, thanh niên mà nhiều các bộ của Báo đều tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này. Hầu hết các cán bộ, đoàn viên tại Báo đều có từ 7 - 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô phấn khởi khi tham gia hiến máu vì cộng đồng.

“Thông thường, cứ 3 tháng nếu đủ điều kiện sức khỏe tôi sẽ tham gia hiến máu tình nguyện một lần. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã có 11 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Xác định, mỗi giọt máu trao đi là một tấm lòng sẻ chia, là hy vọng, là sự sống được trao tặng. “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống’’ không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của tuổi trẻ Báo Lao động Thủ đô, góp phần mang đến những giọt máu quý giá, trao tặng hy vọng và sự sống cho người bệnh”, anh Quý chia sẻ.

Cũng tại chương trình, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân cũng có 30 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu. Là một trong những cán bộ chiến sĩ, tham gia hiến máu tại chương trình "Có hẹn với thanh xuân" anh Nguyễn Đăng Thái cho biết, mặc dù đã tham gia hiến máu lần thứ 7, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp, phấn khởi như lần đầu tiên tham gia.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Anh Nguyễn Đăng Thái, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đã có 7 lần hiến máu tình nguyện.

“Với tôi, hiến máu tình nguyện là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Trong những tình huống cấp bách, một giọt máu cho đi có thể cứu sống một mạng người, mang lại niềm hi vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân đang cần truyền máu để duy trì sự sống. Đặc biệt, là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nên chúng tôi luôn phát huy tinh thần nêu gương, nên không chỉ khi đơn vị phát động đăng ký mà bình thường khi có cơ hội, tôi vẫn đến Viện, hoặc các điểm hiến máu cố định để tham gia hiến máu nhân đạo", anh Thái cho biết.

Hay trường hợp chị Đặng Phương Dung (Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam) cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu tình nguyện, mặc dù có chút hồi hộp nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến bởi sự tự hào ngập tràn. “Bởi vậy, sau lần hiến máu này, tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để tham gia hiến máu những lần sau; cũng như vận động người nhà, bạn bè cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa và thiết thực này”, chị Dung cho biết thêm.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Chị Đặng Phương Dung, Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vui vẻ khi lần đầu được tham gia hiến máu.

Tại chương trình, các khâu hiến máu được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. Đặc biệt, đảm bảo các khâu trong xét nghiệm, sàng lọc sức khỏe và lấy máu an toàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn thanh niên, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi bạn trẻ có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ, đòi hỏi mỗi đoàn viên phải luôn có ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên. Hãy sống và hành động bằng trái tim nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước chân chính.

“Hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt tại đây vì “Có hẹn với thanh xuân", đặc biệt hơn để cùng nhau tiếp tục trao tặng giọt máu hồng cho người bệnh, để tuổi thanh xuân của chúng ta được tô thắm thêm một lần nữa của tinh thần nhiệt huyết căng tràn sức sống, của tình yêu thương, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào”, đồng chí Huy nhấn mạnh.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Phóng viên Phương Thị Ngân, Báo Lao động Thủ đô có tới 13 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Có lẽ ai trong đời cũng đều trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, sung sức nhất, tràn đầy nhiệt huyết và khát khao khẳng định mình.

"Tháng Thanh niên cũng là cơ hội để mỗi người trẻ hay bất kỳ ai đã và sẽ trải qua thời thanh xuân sôi nổi được thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến vì cộng đồng. Và đó là lý do tất cả chúng ta cùng "Có hẹn với thanh xuân" tại đây", ông Nguyễn Hà Thanh cho biết.

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Nhiều bạn trẻ tham gia hiến tiểu cầu tại chương trình.
Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô tham gia Ngày hội hiến máu "Có hẹn với thanh xuân".

Ngày hội hiến máu "Có hẹn với thanh xuân" trở thành nơi để những người đang và đã bước qua tuổi thanh xuân được vô tư sẻ chia, lan tỏa lòng nhân ái đến với cộng đồng, góp thêm những đơn vị máu đến với người bệnh.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động