CDC Hà Nội giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng theo chu kỳ dịch hằng năm, chủ yếu là ca bệnh tản phát, ghi nhận một số ổ dịch ở trường mầm non và cộng đồng. CDC Hà Nội cũng dự báo, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Nỗ lực đưa vắc xin phòng bệnh tay chân miệng về Việt Nam Hà Nội ghi nhận thêm 131 trường hợp mắc bệnh sởi

Gia tăng ca mắc

CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua (21/3 - 28/3) trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 186 trường hợp mắc tay chân miệng tại 28 quận, huyện, thị xã; 120 xã, phường, thị trấn; tăng 80 trường hợp so với tuần trước đó. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Hà Đông có 26 ca; Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm - mỗi nơi có 20 ca; Thanh Trì có 18 ca; Chương Mỹ có 13 ca; Hoài Đức có 10 ca.

CDC Hà Nội giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng
Đoàn công tác CDC Hà Nội giám sát công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại Trường Mầm non Thế Giới Trẻ Thơ.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố ghi nhận 582 trường hợp tay chân miệng, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã.

Trong tuần qua, Thành phố cũng ghi nhận thêm 2 ổ dịch tay chân miệng, trong đó có 1 ổ dịch tại cộng đồng trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông và 1 ổ dịch trong trường học trên địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố ghi nhận 8 ổ dịch tay chân miệng. Hiện, còn 4 ổ dịch đang hoạt động, trong đó 3 ổ dịch tại quận Hà Đông và 1 ổ dịch tại quận Đống Đa.

Trước tình hình ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng, hôm nay (1/4), Đoàn công tác CDC Hà Nội đã giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

Theo báo cáo lũy tích từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Đống Đa ghi nhận 89 ca mắc tay chân miệng, trong đó, trên địa bàn phường Thịnh Quang mới ghi nhận 2 ca mắc tay chân miệng.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Quang Ngô Vân Anh cho biết, ngay khi phát hiện 2 ca mắc tay chân miệng trên địa bàn phường, cán bộ Trung tâm Y tế quận Đống Đa phối hợp với Trạm Y tế phường Thịnh Quang tiến hành điều tra, giám sát, khử khuẩn tại trường học và gia đình bệnh nhân bằng Cloramin B.

Đặc biệt, nhà trường đã tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tiến hành vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập, đồ chơi hằng ngày của trẻ... Bên cạnh đó, công tác truyền thông phòng, chống dịch thực hiện tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tổ dân phố.

Phường Thịnh Quang cũng đã ban hành kế hoạch, yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh khác, chủ động giám sát phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng và trường học để triển khai khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng...

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng

Đoàn công tác CDC Hà Nội trực tiếp giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Trường Mầm non Thế Giới Trẻ Thơ, ngõ Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đại diện nhà trường cho biết, ngay sau khi nhà trường phát hiện ca bệnh tay chân miệng đã thông báo cho Trạm Y tế phường để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch. Trạm Y tế phường Thái Thịnh đã cử cán bộ chuyên trách phòng, chống dịch trực tiếp xuống điểm trường phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý dịch.

CDC Hà Nội giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng
Nhà trường tăng cường công tác khử trùng dụng cụ, đồ chơi... của trẻ.

Trạm Y tế đã cấp phát Cloramin B cho nhà trường và hướng dẫn cách pha dung dịch Cloramin B để thực hiện khử trùng dụng cụ, đồ chơi, lau sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa...; đồ dùng học sinh như ca, cốc, khăn mặt của trẻ được sử dụng riêng biệt; các cô giáo sát sao theo dõi sức khỏe của trẻ hằng ngày... Công tác xử lý ổ dịch tại trường mầm non cơ bản được thực hiện đúng theo quy định.

Đồng thời, cán bộ Trung tâm Y tế quận Đống Đa phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức điều tra, giám sát ca bệnh tại cộng đồng, xung quanh khu vực ghi nhận ca mắc theo quy định; hướng dẫn hộ gia đình vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đồ dùng, đồ chơi của trẻ đảm bảo; tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Qua giám sát thực tế, đoàn công tác CDC Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao Trung tâm Y tế quận Đống Đa và phường Thịnh Quang đã vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Tuy nhiên, CDC Hà Nội lưu ý Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Trạm Y tế phường tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng; tổ chức điều tra và xử lý ca bệnh theo quy định; trạm y tế thực hiện việc điều tra, lập danh sách các trẻ tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe theo quy định, thực hiện công tác giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục có ổ dịch tay chân miệng đang hoạt động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống truyền thanh, sử dụng loa lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, sử dụng nhóm zalo, phát từ rơi tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh...

Riêng đối với nhà trường cần tiếp tục tăng cường và duy trì công tác vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập; có sổ sách theo dõi sức khỏe học sinh; không để học sinh sử dụng chung ca cốc để uống nước; đảm bảo sử dụng nguồn nước sạch theo quy định. Song song với công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng thì cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, sởi, cúm mùa...

Minh Khuê - Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động