Hơn 600 tình nguyện viên tham gia "Hành trình Đỏ về nguồn"

Trong 2 ngày 14 và 15/4, tại Hà Nội, hơn 600 tình nguyện viên, cộng tác viên của toàn C25 Việt Nam đã làm lễ xuất quân “Hành trình Đỏ về nguồn”. Đây là sự kiện thường niên của Câu lạc bộ 25 Việt Nam (C25 Việt Nam) mỗi dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch hàng năm).
hon 600 tinh nguyen vien tham gia hanh trinh do ve nguon Cảm hóa hơn 8.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
hon 600 tinh nguyen vien tham gia hanh trinh do ve nguon Sôi nổi ngày hội văn hóa, văn nghệ
hon 600 tinh nguyen vien tham gia hanh trinh do ve nguon Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người cao tuổi

Tiếp nối những thành công của các mùa đã qua, năm nay dưới sự bảo trợ của Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam “Hành trình Đỏ về nguồn 2018” đã chính thức trở lại, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mới với nhiều điều bất ngờ và ý nghĩa.

hon 600 tinh nguyen vien tham gia hanh trinh do ve nguon
Đội hình xuất quân của C25 tại Hà Nội. (ảnh: Văn Bao)

Sự kiện được diễn ra trong hai ngày từ 14 – 15/4, với sự tham gia của hơn 600 tình nguyện viên, cộng tác viên của toàn C25 Việt Nam như: C25 Hồng Hà: Khu vực Cầu Giấy, C25 Hoàng Hà: Khu vực Từ Liêm - Nhổn, C25 Lạc Hồng: Khu vực Cổ Nhuế - Mĩ Đình, C25 Công tác Xã hội: Khu vực Trung Hòa – Tây Sơn, C25 Tuổi Thanh Xuân: Khu vực Thanh Xuân, C25 Trí Việt: Khu vực Đống Đa, C25 Đông Đô: Khu vực Hà Đông, C25 Hùng Vương: Khu vực Phú Thọ. Ngoài ra còn có các bạn tình nguyện viên ngoài câu lạc bộ muốn tham gia trải nghiệm và phá giới hạn của bản thân.

“Hành trình Đỏ về nguồn” được tổ chức với mục đích giúp các bạn trẻ rèn luyện ý chí tuổi trẻ, giúp các tình nguyện viên tham gia chương trình có thêm sự gắn kết với nhau và hướng về cội nguồn dân tộc, về quê cha đất tổ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch, qua đó nhân lên tình yêu nước và tình yêu Tổ quốc cho mọi người.

Xuất phát tại Hà Nội, hơn 600 tình nguyện viên đã làm lễ xuất quân và di chuyển. Lộ trình đạp xe bắt đầu từ Sân vận động Mỹ Đình đến Thành cổ Sơn Tây, từ Thành Cổ Sơn Tây đến Phú Thọ và cuối cùng là từ Phú Thọ đến Đền Hùng. Ngoài ra hành trình còn có các hoạt động như: Xếp hình chữ S tại Thành Cổ Sơn Tây, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại xã Hương Nộn – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ và tiến hành dâng hương tại Đền Hùng.

Thành lập tháng 5/2009, CLB C25 là nơi thể hiện tinh thần cống hiến - xung kích - tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của sinh viên các trường đại học. Với khẩu hiệu "new blood changes the world" (dòng máu mới thay đổi cả thế giới), CLB đã tuyên truyền, gắn kết những thành viên trẻ tuổi năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng tạo nên một lối sống lành mạnh trong giới trẻ.

Đồng thời, C25 cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, đặc biệt là sự nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với cộng đồng của thanh niên. Không chỉ tập hợp lực lượng hiến máu tình nguyện, CLB C25 còn rèn luyện kỹ năng sơ, cấp cứu, tham gia từ thiện, nhân đạo… Để thu hút các bạn sinh viên đến với C25, CLB đã tổ chức nhiều sự kiện hiến máu, giao lưu trực tiếp, cùng với đó là giới thiệu qua các trang thông tin đại chúng như các website, diễn đàn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động