Thị trường lao động năm 2017 - 2018:

Nhiều gam màu sáng

Với những tín hiệu tích cực trong năm 2017, bức tranh thị trường lao động (LĐ) Việt Nam năm 2018 hứa hẹn sẽ khởi sắc, đáp ứng được những kỳ vọng tuyển dụng của người LĐ và doanh nghiệp. Một số dự báo ban đầu cho rằng,3 ngành công nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2018 theo phản hồi từ nhà tuyển dụng là sản xuất; kinh doanh và xây dựng, kỹ thuật. 
nhieu gam mau sang Lao động phổ thông “đắt hàng” dịp cuối năm
nhieu gam mau sang Lao động làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất
nhieu gam mau sang Tín hiệu vui cho thị trường lao động
nhieu gam mau sang Càng có trình độ cao, càng dễ thất nghiệp!

Chuyển biến tích cực

Theo "Bản tin thị trường lao động Việt Nam số 15, quý 3/2017” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)thực hiện, tính đến hết quý 3/2017, thị trường LĐ Việtđã đạt được nhiều tín hiệu vui về số lượng người có việc làm tănglên so với quý 2 và cùng kỳ năm 2016. Một số công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn là công việc giản đơn chiếm 58,7%, tăng 8,9 % so với quý 2; dệt, may mặc chiếm 18,6%, tăng 1,4 % so với quý 1.

Môi trường kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện, tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% đã góp phần thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu LĐ.Ngoài ra, các phiên giao dịch việc làm đã trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và người LĐ, tỉ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của LĐ làm công hưởng lương tăng…

nhieu gam mau sang
Năm 2017 số lượng người có việc làm tăng so với năm 2016

Dựa vào kết quả trên, ông Đào Quang Vinh -Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, thị trường LĐ đầu năm 2018 nhiều khả năng sẽ được duy trì ổn định và tạo việc làm rất tốt, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán 2018 sắp tới.

Ông Đào Quang Vinh nhấn mạnh, nhận định trên hoàn toàn có cơ sởkhi quý 4/2017, dự báo tăng trưởng GDP khoảng 7,5-7,7%, cả năm có thể đạt trên 6,7% sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường LĐ. Xu hướng thành lập mới và quay lại hoạt động của các doanh nghiệp và xuất khẩu tăng do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu sẽ có tác động tích cực đến nhu cầu việc làm trong một số ngành.

Trong quý 4/2017, dự báo một số ngành như công nghiệp chế tạo, chế biến, xây dựng, vận tải kho bãi, kinh doanh bất động sản sẽ tăng khoảng 383 nghìn LĐ. Một số ngành việc làm dự báo giảm như: Khai khoáng; việc làm trong ngành nông nghiệp không biến động nhiều.

Trong năm 2017, nhu cầu tuyển dụng LĐ trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng. Nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh - bán lẻ. Vì vậy, nhu cầu sử dụng LĐ có xu hướng tăng ở các ngành nghề: Nhân viên kinh doanh, kế toán - thu ngân, bán hàng - chăm sóc khách hàng... Trong năm 2018, ảnh hưởng từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thị trường LĐ Hà Nội nhiều khả năng sẽ khát nhân lực ở các lĩnh vực như: Marketing, công nghệ thông tin, nhân viên kỹ thuật…

Chia sẻ những dự báo về thị trường LĐ trong thời gian tới, thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết, thị trường LĐ Việt Nam đã và đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, giảm dần sử dụng LĐ giản đơn sang sử dụng nhóm LĐ có kỹ năng và trình độ cao việc. Cụ thể, một số kết quả dự báo thị trường LĐ Việt Nam đến năm 2020 cho thấy, tỷ trọng LĐ trong ngành nông nghiệp giảm mạnh từ 42,3% năm 2015 xuống còn 36,1% năm 2020; ngành công nghiệp tăng từ 24,3% năm 2015 lên 27,4% năm 2020; ngành dịch vụ tăng từ 33,4% năm 2015 lên 36,5% năm 2020.

Đến năm 2020, trong số 17 ngành kinh tế cấp 1 thì ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm nhanh LĐ nhưng vẫn là ngành có số lượng LĐ chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 38,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được dự báo là ngành tập trung LĐ đứng thứ 2 với số lượng LĐ chiếm khoảng 15,4%. Tiếp đó là ngành bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với số LĐ chiếm khoảng 11,73%. Ngành xây dựng với số lượng LĐ chiếm khoảng 8,28%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với số lượng LĐ chiếm khoảng 6,42%; ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có số LĐ chiếm khoảng 0,96%... Điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường LĐ Việt Nam năm 2018, những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo,kinh doanh, dịch vụ… sẽ tiếp tục cần nhiều LĐ hơn năm 2017.

Trước đó, đầu tháng 12/2017, trang mạng chuyên cung cấp việc JobStreet.com đã công bố kết quả khảo sát thị trường LĐ Việt Nam năm 2018 với dự đoán sẽ khởi sắc trong nửa đầu năm, xu hướng tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước sẽ đạt ở mức cao, chiếm 68%.Nguyên nhân là do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh của các doanh nghiệp.Theo đó, 3 ngành công nghiệp được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm tới theo phản hồi từ nhà tuyển dụng sẽ là sản xuất; kinh doanh và xây dựng, kỹ thuật.

Bà Angie Phang - Tổng Giám đốc JobStreet.com cho hay, cuộc khảo sát được thực hiện với khoảng 20 triệu lượt ý kiến, trong đó, 5% là của lực lượng nhân lực làm công tác nhân sự.Tổng Giám đốc JobStreet.com thông tin thêm, trong năm 2017 mức độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đang rất khả quan, với động lực đến từ thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng năm 2017, vốn đầu tư FDI đã tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, được kỳ vọng sẽ kéo theo nhiều cơ hội việc làm trong năm 2018. Mặt khác, ngành công nghiệp của Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng thần tốc trong năm tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khả quan trên, bà Angie Phang cũng cho rằng, thị trường LĐ Việt năm 2018 vẫn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Các nhà tuyển dụng đang khó khăn để tìm ra đội ngũ nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao và phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp. Vị trí khó tuyển dụng nhất chính là cấp giám đốc, trưởng phòng.

Thị trường LĐ Hà Nội tập trung phát triển nguồn lực trẻ

Tại thị trường LĐ Hà Nội, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội cho biết, trong năm 2017, nhu cầu tuyển dụng LĐ trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng. Nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh - bán lẻ. Vì vậy, nhu cầu sử dụng LĐ có xu hướng tăng ở các ngành nghề: Nhân viên kinh doanh, kế toán - thu ngân, bán hàng - chăm sóc khách hàng... Trong năm 2018, ảnh hưởng từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thị trường LĐ Hà Nội nhiều khả năng sẽ khát nhân lực ở các lĩnh vực như: Marketing, công nghệ thông tin, nhân viên kỹ thuật…

Ông Thành thông tin thêm, sau sự thành công của năm 2016 - “Năm quốc gia khởi nghiệp, năm 2017 được coi là năm chạy đà để tăng tốc các hoạt động khởi nghiệp. Chính vì vậy, thị trường LĐ thành phố năm 2017 hướng tới mục tiêu phát triển nguồn lực trẻ. Nắm bắt được tinh thần trên, TTDVVL Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, các phiên GDVL, hội chợ việc làm hướng tới đối tượng mục tiêu là các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên mới ra trường.

Kết quả các phiên GDVL cho thấy, tỉ lệ nhóm tuổi LĐ từ 18 - 25 tuổi tham gia phỏng vấn tuyển dụng chiếm trên 65%, tỉ lệ trúng tuyển của nhóm tuổi trẻ này cũng đạt mức cao trên 55%. Đặc biệt, trong năm 2017 trung tâm đã tổ chức các ngày hội tuyển dụng trực tiếp tại nhiều trường đại học, cùng với đó là các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn các kỹ năng cần có gồm kỹ năng tìm việc, phỏng vấn… Mục đích nhằm trang bị hành trang cho các bạn thanh niên và sinh viên trước khi bước vào thị trường LĐ.Các hoạt động trên phần nào đã đáp ứng được nhu cầu tìm việc của thanh niên và sinh viên. Tuy nhiên, lực lượng LĐ trẻ trên địa bàn thành phố là rất lớn, để đáp ứng tốt hơn nữa TTDVVL Hà Nội cần sự đồng hành của các trường, cơ sở đào tạo, sự vào cuộc của các tổ chức, hiệp hội thanh niên…

Theo ông Thành, trong năm 2018, TTDVVL Hà Nội có kế hoạch tổ chức 108 phiên GDVL gồm 74 phiên định kì, 10 phiên lưu động, 10 phiên chuyên đề, 10 phiên online kết nối các tỉnh - thành phố, 4 phiên lồng ghép tuyển dụng LĐ là người khuyết tật. Trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, chắp nối tìm kiếm việc làm không những việc làm tại địa phương mà còn tại các khu vực lân cận và những địa phương khác.Đáng chú ý, mỗi phiên GDVL đều được tổ chức và kết nối online giữa sàn chính và các sàn vệ tinh, điểm vệ tinh trên toàn thành phố.Điều này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người LĐ.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Hành động vì sự an toàn của người lao động

Hành động vì sự an toàn của người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động với tinh thần hành động vì sự an toàn của người lao động.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động