Năm 2020, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng

(LĐTĐ) Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19, tuy nhiên, với nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu ước đạt 23.507 tỉ đồng, bằng 97,5% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.590 tỉ đồng… Đó là thông tin được Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 vừa qua.
Vinataba quyên góp gần 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước Gần 5,4 triệu bao thuốc lá lậu bị tịch thu trong 4 tháng đầu năm 2020

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kịp thời triển khai chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy, đơn vị trực thuộc, kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Trong đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức đại hội tại 22/22 đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, chỉ đạo các cấp ủy ban hành đầy đủ các văn bản trong và sau Đại hội từ quy chế làm việc của ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết,… Cũng trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 16% so với chỉ tiêu đề ra,…

Năm 2020, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020

Đặc biệt, với nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Doanh thu ước đạt 23.507 tỉ đồng, bằng 97,5% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.590 tỉ đồng, bằng 100,1% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỉ đồng, bằng 91% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt 204 triệu USD, bằng 97% kế hoạch. Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng Tổng Công ty vẫn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho hơn 7.756 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt 17,9 triệu/người/tháng, tăng 2% so với kế hoạch và gần bằng cùng kỳ năm trước.

Song song đó, với tinh thần tương thân tương ái, Vinataba đã đang và sẽ chung tay, góp sức cả vật lực lẫn tinh thần cùng Chính phủ và nhân dân cả nước vượt qua một giai đoạn đầy khó khăn. Năm 2020, Vinataba đã chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng sâu vùng xa với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

Các đơn vị trong Tổng công ty cùng chung tay tiếp tục phụng dưỡng 22 mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 thương binh nặng. Xây tặng 42 nhà tình nghĩa, 26 nhà tình thương; hỗ trợ xây trường học tại huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, xây nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắc Lắc, hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương những kết quả đạt được của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời khẳng định, năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi tập thể ban lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thành viên phải nỗ lực, quyết tâm hết sức hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã đề ra.

“Các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng chung tay nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu mà Ủy ban đã giao. Tăng cường công tác phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có biến động.

Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng chiến lược về phát triển bền vững vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu. Chỉ đạo các đơn vị thành viên tìm các biện pháp, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo khia thác tối đa hóa công suất thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và nâng cao hiệu quả đầu ta, tăng cường quản lý hàng tồn kho,…”, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị.

Năm 2020, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho rằng: Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá cũng như tái cơ cấu nội bộ, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của Công ty mẹ - Tổng công ty.

Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tiến hành đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tổng công ty; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường pháp chế và quản trị rủi ro. Năm 2021 một trong những mục tiêu được Tổng công ty chú trọng là thực hiện tốt an sinh xã hội cũng như việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho đồng chí Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao tặng cờ thi đua cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
P/V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động