Nhiều điểm sáng trong hoạt động Công đoàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày 8/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2024; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam Mê Linh: Triển khai hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Công đoàn ngành Y tế Hà Nội triển khai hiệu quả hoạt động Công đoàn năm 2024

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, LĐLĐ quận đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn quận đã triển khai hiệu quả các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tháng Công nhân để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động Công đoàn quận Bắc Từ Liêm
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, LĐLĐ quận tổ chức thăm hỏi, tặng quà trợ cấp cho 108 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 75,6 triệu đồng. Tổ chức trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà trợ cấp, động viên cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của 3 doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Bệnh viện Phương Đông, Bệnh viện Hữu nghị quốc tế Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho 862 đoàn viên, công nhân lao động thuộc 27 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền dự tính khoảng trên 1 tỷ đồng.

Cùng với công tác chăm lo, LĐLĐ quận còn đặc biệt chú trọng tới việc đảm bảo, quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Cụ thể, trong Tháng Công nhân, LĐLĐ quận tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn năm 2024. Hội nghị là dịp để lãnh đạo Quận lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và người lao động về những khó khăn, vướng mắc về đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; nắm bắt tình hình quan hệ lao động, giải quyết đơn thư kiến nghị của CNVCLĐ về các trường hợp vi phạm chế độ chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp triển khai thực hiện 3 dự án cho 83 đoàn viên vay 3,4 tỷ đồng từ quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ ký mới 35 Thỏa ước lao động; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân quận kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn đối với 45 doanh nghiệp.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động Công đoàn quận Bắc Từ Liêm
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024.

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quận triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Nổi bật là tổ chức các giải kéo co, bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông trong CNVCLĐ thu hút 600 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tham gia Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô đoạt cúp Vô địch, tham gia Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2024 đạt vô địch vòng loại khu vực I và giành vé tham gia Chung kết toàn quốc Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2024.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng. Trong năm, đã tuyên truyền vận động thành lập 24 Công đoàn cơ sở và kết nạp 3.516 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho đoàn viên, người lao động nhất là các Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Tổ chức ký giao kết phối hợp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với các cơ quan chuyên môn quận và Ủy ban nhân dân các phường.

Các mặt công tác khác như công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; công tác vận động nữ CNVCLĐ; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra... cũng đã được LĐLĐ quận quan tâm triển khai.

Tại Hội nghị, đại diện các Công đoàn cơ sở đã tham gia tham luận làm nổi bật những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn quận trong năm 2024; đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động Công đoàn quận Bắc Từ Liêm
Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ngô Anh Tú trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận năm 2025 với chủ đề: Quyết tâm đổi mới, tích cực sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, tiết kiệm, chống lãng phí, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn quận đạt được trong năm 2024; đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Công đoàn quận làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm tới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong CNVCLĐ…

Tại Hội nghị, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2024; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân; LĐLĐ quận khen thưởng 32 tập thể, 61 cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2024.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động