Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Hà Nội: Hơn 75.000 cán bộ, đảng viên dự hội nghị toàn quốc quán triệt 2 nghị quyết quan trọng Thủ tướng Chính phủ: Chuẩn bị phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu Tổng Bí thư Tô Lâm: Doanh nhân Việt Nam là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”

Cơ hội vàng

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt ra mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực tư nhân đóng góp từ 55-58% GDP, chiếm khoảng 84-85% tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế.

Trong số các lĩnh vực kinh tế then chốt, ngành xây dựng, với đặc thù gắn bó mật thiết với phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa và công nghiệp hóa, được xem là một trong những khu vực có tiềm năng lớn nhất để kinh tế tư nhân bứt phá.

Từ các công trình nhà ở, khu đô thị, trung tâm thương mại đến dự án trọng điểm quốc gia như sân bay, cảng biển, đường cao tốc…, dấu ấn của doanh nghiệp xây dựng tư nhân ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng, công nghệ và đặc biệt là thị trường dự án đầu tư công.

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng
Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 68 đã chỉ rõ: Cần hoàn thiện thể chế để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án hạ tầng, một nội dung có ý nghĩa chiến lược đối với ngành xây dựng. Trong đó, một trong những nhóm giải pháp trọng tâm được Nghị quyết đề ra là tiếp tục cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực cho khu vực tư nhân.

Trong ngành xây dựng, đây là điểm nghẽn lớn suốt nhiều năm qua. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường gặp khó khăn khi tham gia đấu thầu, phải đối mặt với rào cản pháp lý và sự thiếu minh bạch trong quy trình đầu tư xây dựng công.

Việc cải cách quy trình phê duyệt dự án, đơn giản hóa điều kiện cấp phép xây dựng, xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong phân bổ đất đai, tiếp cận tín dụng... mở ra không gian phát triển thực chất hơn cho doanh nghiệp xây dựng tư nhân. Ngoài ra, cơ chế bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy đầu tư xanh - sạch, thông minh cũng là những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng tăng năng lực cạnh tranh.

Ở góc nhìn của mình, KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam đánh giá Nghị quyết 68 chính là cơ hội vàng để khu vực kinh tế tư nhân thể hiện vai trò tiên phong trong việc giải quyết những bài toán hóc búa của thị trường. Đó là nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng các khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đô thị và phát triển bền vững.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Trong toàn bộ các nội dung chính, Nghị quyết 68 cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, điều mà ngành xây dựng Việt Nam còn đang rất chậm so với các nước trong khu vực. Từ việc thiết kế, thi công đến vận hành, các doanh nghiệp xây dựng tư nhân cần tích cực ứng dụng mô hình BIM, công nghệ mô phỏng, quản lý dữ liệu công trình, robot xây dựng, vật liệu xanh…

Việc áp dụng công nghệ mới không chỉ giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng công trình, mà còn là yếu tố sống còn để doanh nghiệp Việt có thể vươn ra các thị trường nước ngoài, nhất là trong bối cảnh hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chính vì vậy, bên cạnh chính sách và cơ chế, Nghị quyết 68 dành một nội dung quan trọng cho việc phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Với lĩnh vực xây dựng, đây là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng phát triển, bởi hơn ai hết, họ là người đưa các kế hoạch vào hiện thực bằng những công trình, dự án cụ thể.

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng
Trong các thành phần kinh tế tư nhân, nhóm bất động sản đóng vai trò dẫn dắt trong nhiều trục phát triển: Từ đô thị hóa, hạ tầng, công nghiệp, thương mại đến du lịch và dịch vụ...

Đào tạo doanh nhân, nâng cao kỹ năng quản trị, kiến thức tài chính, pháp lý, công nghệ, cũng như tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, chính là nền tảng giúp hình thành một đội ngũ doanh nhân xây dựng chuyên nghiệp, bản lĩnh, có trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhìn nhận về trung và dài hạn, nếu các giải pháp trong Nghị quyết 68 được triển khai nghiêm túc và đồng bộ, bộ máy hành chính sẽ hoạt động trơn tru hơn, quy trình cấp phép và phê duyệt dự án sẽ minh bạch, nhanh gọn hơn rất nhiều.

Bởi lẽ, với quy trình minh bạch, thị trường sẽ có cơ sở để định giá đúng, doanh nghiệp cũng tiết kiệm được chi phí và từ đó hạ giá bán. “Điều này đặc biệt quan trọng với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá hợp lý, những phân khúc đang được Nhà nước ưu tiên trong thời gian tới”, ông Đính cho biết.

Có thể khẳng định, Nghị quyết 68 không chỉ là định hướng, mà còn là lời hiệu triệu để đội ngũ doanh nghiệp xây dựng tư nhân vươn lên mạnh mẽ, gánh vác sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao.

Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành vào ngày 4/5/2025, tiếp tục khẳng định đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân không chỉ “được khuyến khích phát triển” mà đã được nâng lên thành một “động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”. Đây là bước ngoặt mang tính chiến lược trong tư duy của Đảng về vai trò và vị thế của doanh nghiệp tư nhân, vượt khỏi quan điểm chỉ coi tư nhân là bổ trợ cho kinh tế Nhà nước.
Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Elon Musk trở lại ngôi vương tỷ phú thế giới với 342 tỷ USD

Elon Musk trở lại ngôi vương tỷ phú thế giới với 342 tỷ USD

Ngày 1/4, tạp chí Forbes chính thức công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2025, trong đó Elon Musk - ông chủ của Tesla, SpaceX và xAI - đã chính thức giành lại vị trí người giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 342 tỷ USD.
Xem thêm
Phiên bản di động