LĐLĐ quận Thanh Xuân: Vì lợi ích nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Là một trong những đơn vị luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu và tổ chức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở… Thời gian qua, LĐLĐ quận Thanh Xuân triển khai nhiều hoạt động, phong trào, trong đó công tác chăm lo, vận động nữ CNVCLĐ được chú trọng triển khai và đạt kết quả tốt.
ldld quan thanh xuan vi loi ich nu cong nhan vien chuc lao dong Nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động
ldld quan thanh xuan vi loi ich nu cong nhan vien chuc lao dong Làm tốt công tác đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động
ldld quan thanh xuan vi loi ich nu cong nhan vien chuc lao dong LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tiếp tục đổi mới công tác phối hợp

Sau Đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng các ban, ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp đang có trụ sở trên địa bàn, chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với các hoạt động như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, thi cắm hoa nghệ thuật, tổ chức thi nữ công gia chánh… thu hút gần 400 nữ CNVCLĐ và hội viên tham gia.

ldld quan thanh xuan vi loi ich nu cong nhan vien chuc lao dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các CNVCLĐ nữ trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trong đó, 20 đơn vị tham gia thi cắm hoa; 15 đơn vị tham gia thi văn nghệ với hơn 40 tiết mục; 10 đơn vị tham gia thi nấu ăn…Ban Tổ chức cũng đã trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ, LĐLĐ Quận đã phối hợp với Ban dự án cộng đồng Saigontechcom tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe dinh dưỡng cho cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn nữ” và nói chuyện chuyên đề “Mỗi phụ nữ là một câu chuyện”. Cùng với đó, các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được LĐLĐ Quận chú trọng triển khai và đẩy mạnh với các phong trào như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”… qua đó, đã có 3.908 cá nhân được biểu dương cấp cơ sở.

Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội thiện nguyện nhằm giúp đỡ, chăm lo cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam (dioxin), các cháu học sinh vượt khó học giỏi… được LĐLĐ Quận tích cực triển khai, các cấp CĐCS quan tâm thực hiện, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ CNVCLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, nhằm chăm lo sức khỏe cho nữ CNVCLĐ được tốt nhất, LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận triển khai chương trình tầm soát phát hiện ung thư sớm cổ tử cung, ung thư vú cho hơn 300 nữ CNVCLĐ.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công và cán bộ nữ công CĐCS, theo đại diện LĐLĐ quận Thanh Xuân, thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng “Gia đình văn hóa” nhằm phát huy năng lực của đội ngũ nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực công tác, tạo điều kiện để chị em phát huy năng lực, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nữ CNVCLĐ học tập và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; coi công tác giáo dục giới tính, giáo dục truyền thống phụ nữ Việt Nam về chuẩn mực người phụ nữ trong giai đoạn CNH – HĐH và truyền thống chăm sóc sức khỏe sinh sản… thông qua hoạt động của các câu lạc bộ để thu hút đông đảo chị em tham gia tập luyện, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công và nữ công CĐCS, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động