Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng của Bác Hồ

Kỳ cuối: Nhân rộng các mô hình vận động công nhân học tập và làm theo Bác

Nhận thức rõ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của giai cấp công nhân, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả để tuyên truyền, vận động công nhân lao động học tập và làm theo Bác. Nổi bật là mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tủ sách Công đoàn tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới Kỳ 1: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo Kỳ 2: Học ở Bác tinh thần thể dục thể thao

Xây dựng "Bảo tàng" Hồ Chí Minh thu nhỏ tại doanh nghiệp

Đặc thù công việc của công nhân lao động tại các doanh nghiệp là thời gian làm việc thường xuyên kéo dài, làm ca, kíp, nên thời gian nghỉ ngơi, giải trí và tiếp cận các hoạt động văn hóa xã hội, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh của công nhân lao động còn hạn chế. Mặc dù, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ công nhân lao động và công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được người sử dụng lao động và Công đoàn tại doanh nghiệp duy trì tổ chức thường xuyên, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của công nhân lao động.

Nắm bắt được điều đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để công nhân lao động cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập và làm theo Bác. Hoạt động này của LĐLĐ Thành phố đã được các doanh nghiệp hưởng ứng và ủng hộ tích cực.

Tiêu biểu như tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, cùng các trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu của công nhân lao động. Với điều kiện sẵn có phòng sinh hoạt chung rộng 120m2, cùng với sự đầu tư của LĐLĐ Thành phố, Công ty bố trí thêm góc đọc sách báo chung có bàn ghế, giá sách; góc thể thao cùng 2 bàn bóng bàn, bàn cờ tướng, cây xanh trang trí. Hệ thống tivi, loa, amply, mic không dây được trang bị mới, để Công đoàn dễ dàng phát bản tin, thông báo và người lao động có thể giao lưu hát karaoke mỗi dịp tổ chức sinh nhật và hay sự kiện.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Người lao động tranh thủ giờ nghỉ giải lao để cùng chơi cờ tướng tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Đặc biệt, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân còn có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trang trọng. Không gian được trưng bày nhiều tư liệu, vật dụng, những hình ảnh chân thực, giản dị về Bác Hồ. Qua từng trang tư liệu, đặc biệt là những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Không gian đã lan tỏa được sự dung dị, đời thường của vị lãnh tụ kính yêu.

Thực tế cho thấy, việc đưa Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào khai thác, sử dụng đã góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo thêm những giá trị văn hóa, đem đến những giá trị tinh thần, niềm vui, niềm tin và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, qua đó góp phần vào tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chị Hồng Nguyên - công nhân Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam vui mừng chia sẻ: “Bản thân tôi rất ấn tượng với Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty. Hằng ngày đến đây, tôi đều cảm thấy vô cùng ấm cúng, thấm đượm những giá trị văn hóa đặc sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính không gian này đã giúp tôi có cơ hội, điều kiện để tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi nhớ những lời dạy của Bác để tự dặn lòng phải cố gắng mỗi ngày trong cả cuộc sống lẫn công việc”.

Tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam - doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố cũng đã hỗ trợ xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện để công nhân lao động của Công ty cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập và làm theo Bác. Theo đó, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty đã được trang bị tivi, hệ thống loa đài âm thanh, phòng đọc sách, tài liệu, tủ trưng bày… Về phía Công ty cũng tạo điều kiện cho Công đoàn sử dụng toàn bộ diện tích hội trường làm Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và xây dựng phòng đọc sách. Công đoàn Công ty đã phân công cán bộ phụ trách các hoạt động của Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Gia Lâm có thêm một Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại doanh nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lixil Việt Nam Đinh Quốc Toản cho biết, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được đưa vào sử dụng tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Công ty và Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hướng về người lao động, đồng thời là nơi người lao động có thể giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, từ đó nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Đặc biệt, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân có một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trưng bày các tư liệu, vật dụng, những hình ảnh chân thực, giản dị về Bác Hồ. Đây chính là nơi để cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty có thể đọc, nghiên cứu, tìm hiểu, làm sâu sắc thêm những hiểu biết về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó có thêm động lực để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác.

Chuyển đổi số trong công tác vận động công nhân học tập và làm theo Bác

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng chú trọng đầu tư các Tủ sách Công đoàn tại doanh nghiệp và khu vực có đông công nhân lao động sinh sống. Mỗi Tủ sách Công đoàn được trang bị trên 50 đầu sách, tư liệu dành cho đoàn viên, công nhân lao động đọc, nghiên cứu, gồm: Tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách; các báo thuộc hệ thống Công đoàn; ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền của tổ chức Công đoàn phát hành; sách văn học, giải trí…

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, việc trang bị Tủ sách Công đoàn tại các doanh nghiệp, khu vực có đông công nhân lao động sinh sống nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực, tạo không gian giao lưu văn hóa thông qua việc đọc sách. Từ đó, giúp công nhân lao động mở rộng vòng tròn tri thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết phục vụ lao động sản xuất; đồng thời, thúc đẩy công nhân lao động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để bản thân học tập và làm theo Bác.

Nhân lên những “Tủ sách Công đoàn”
Công nhân lao động đọc sách, báo để nâng cao hiểu biết.

Với ý nghĩa đó thiết thực đó, Tủ sách Công đoàn đã được các doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động đón nhận. Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát, bà Trần Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công đoàn Công ty đã phát động phong trào quyên góp sách với chủ đề “Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay” và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên, người lao động. Tổng số sách ghi nhận vào Tủ sách Công đoàn trên 300 cuốn, với các đầu sách rất đa dạng, phong phú và có ý nghĩa nhân văn như: Sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật; báo chí, tạp chí ấn phẩm, bản tin; sách văn học, truyện, sách kỹ năng sống, giải trí,...

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát Trần Thị Hương cho biết, Tủ sách Công đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với công nhân lao động của Công ty. Tủ sách không chỉ góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, mà còn giúp cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp cận được với những kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thông tin bổ ích, nhất là thông tin về pháp luật lao động và những chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Từ đó, có thể tự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động và thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động.

“Trong khi hiện nay thông tin ngập tràn trên mạng xã hội, nhiều người có thói quen dùng điện thoại hơn là đọc sách, thì việc xây dựng Tủ sách Công đoàn không chỉ góp phần khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, công nhân lao động, mà còn giúp người lao động gắn kết, giao lưu sau những giờ làm việc căng thẳng khi cùng nhau đọc sách, cùng nhau tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tự hoàn thiện bản thân”, bà Trần Thị Hương nhấn mạnh.

Hiệu quả từ tủ sách Công đoàn
Công nhân lao động đọc sách, báo tại Tủ sách Công đoàn.

Nhằm nhân rộng các mô hình và chuyển đổi số trong công tác vận động công nhân học tập và làm theo Bác, LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết sẽ thành lập Tủ sách trực tuyến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gồm danh sách tài liệu và sách được gắn mã QR về tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; số hóa các tác phẩm văn học, nghệ thuật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang bị các Tủ sách trực tuyến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” (Danh sách tài liệu và sách) cho các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Điểm sinh hoạt Công đoàn và các Tủ sách Công đoàn. Cán bộ, đoàn viên, người lao động có thể quét mã để đọc các cuốn sách, xem các phim tài liệu, tải tài liệu về để học tập, nghiên cứu miễn phí.

Việc thành lập Tủ sách trực tuyến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; xây dựng mới và bổ sung các đầu sách cho Tủ sách Công đoàn tại Khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp nhằm tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách và việc đọc sách trong học tập, đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức của công nhân lao động về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách, phấn đấu để công nhân lao động có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.

Đặc biệt, việc xây dựng Tủ sách trực tuyến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Tủ sách Công đoàn” nhằm phát triển văn hóa đọc và lan tỏa thói quen đọc sách, tạo hiệu ứng tích cực để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, đồng thời góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ Công đoàn xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Công đoàn phường Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động