Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới

Trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Trải qua nhiều giai đoạn, tư tưởng ấy ngày càng được kế thừa, phát triển và cụ thể hóa trong đường lối, chính sách của Đảng. Đặc biệt, với việc ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong đó khẳng định kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Đây chính là kim chỉ Nam để tạo ra các hành lang pháp lý đưa khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam lớn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì đất nước hùng cường như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng “Cú hích” thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Tư tưởng H Chí Minh - nn tng lý lun cho vic phát trin kinh tế tư nhân

Nhìn lại gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt gần 20 năm qua, cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tư nhân luôn có những đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế nước nhà; đóng thuế cho Nhà nước, tạo ra nhiều công ăn việc làm góp phần để Chính phủ cân đối cán cân vĩ mô. Đồng thời, doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất - kinh doanh. So với doanh nghiệp Nhà nước, chỉ số ICOR của khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt các tập đoàn kinh tế luôn cao hơn.

Tại hầu hết các quốc gia phát triển, khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP, trở thành trụ cột bảo đảm sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế quốc gia. Không chỉ là lực lượng tiên phong trong việc tạo ra của cải vật chất, kinh tế tư nhân còn góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới
Bác Hồ chụp ảnh với giới Công - Thương Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

Nhìn từ Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... đến các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Indonesia… đều cho thấy, mô hình tăng trưởng dựa vào kinh tế tư nhân là một lựa chọn chiến lược đúng đắn. Những tập đoàn tư nhân lớn - từ các công ty công nghệ, sản xuất - thương mại đến các tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia không chỉ là "trụ cột" kinh tế quốc gia mà còn định hình vị thế, thương hiệu quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao nội lực, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho biết: Trong tương lai, kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mở rộng về quy mô, phạm vi lan tỏa. Hiệu quả cũng sẽ cao hơn và đặc biệt sẽ hình thành hai khu vực: Một là các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn với những doanh nghiệp mang tầm khu vực và toàn cầu đủ sức dẫn dắt các thành phần và các doanh nghiệp khác. Hai là mạng lưới các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết hợp lại tạo ra một cơ cấu nền kinh tế hai tầng cùng với kinh tế Nhà nước, kinh tế FDI sẽ tạo một sự vững mạnh, một trục xương sống để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Với Việt Nam, ngay những ngày đầu mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt và sự đánh giá cao cho vai trò của giới Công - Thương và thành phần kinh tế tư nhân trong công cuộc kiến thiết quốc gia.

Ngày 13/10/1945 - chỉ hơn một tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công - Thương Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần đoàn kết và cống hiến của lực lượng này. Không chỉ dừng lại ở sự cổ vũ tinh thần, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thẳng thắn khẳng định vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp xây dựng đất nước: “Giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Lời hiệu triệu đó của Người không chỉ là một lời kêu gọi, mà là sự công nhận chính thức về vị trí và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, khi nhiều nước trên thế giới còn mang nặng tư tưởng bài tư bản hoặc xem nhẹ vai trò của thành phần kinh tế tư nhân, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn chiến lược, muốn kiến quốc phải phát triển kinh tế, trong đó có giới Công - Thương (nay gọi là kinh tế tư nhân - PV).

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra một nền tảng tư tưởng kiên định và xuyên suốt, giúp Đảng ta sau này có cơ sở để đổi mới tư duy, từng bước khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vn dng và phát trin tư tưởng H Chí Minh để kinh tế vững mạnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giới Công - Thương, của kinh tế tư nhân, không chỉ là kim chỉ Nam trong giai đoạn đầu của công cuộc kiến thiết đất nước mà còn là nền tảng lý luận quan trọng để Đảng ta từng bước hoàn thiện đường lối phát triển kinh tế trong suốt quá trình đổi mới. Đặc biệt, qua các kỳ Đại hội Đảng, nhận thức về vị trí, vai trò và động lực của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được nhấn mạnh và làm sâu sắc hơn, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới
Nhà nhà máy sản xuất ô tô VinFast.

Tại Đại hội X (tháng 4/2006), Đảng đã đưa ra một bước tiến lớn trong tư duy phát triển. Trong đó, Đại hội X nhấn mạnh: Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tư nhân; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình này phát triển, không hạn chế về quy mô trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm…

Đây là dấu mốc cho thấy Đảng đã nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân không chỉ tồn tại như một thành phần kinh tế được cho phép hoạt động, mà là một động lực cần được phát huy và hỗ trợ phát triển mạnh mẽ, kể cả trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Tư duy “không hạn chế quy mô” phản ánh tầm nhìn chiến lược và sự cởi mở về thể chế, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tư nhân vươn tầm và đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển đất nước.

Đến Đại hội XI (tháng 1/2011), Đại hội XII (tháng 1/2016), Đại hội XIII (tháng 1/2021)… kinh tế tư nhân không còn chỉ là một bộ phận được “thừa nhận”, mà trở thành lực lượng kinh tế chiến lược, được khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, tham gia sâu vào các lĩnh vực trọng yếu và từng bước khẳng định vị thế trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng. Nghị quyết 68-NQ/TW nhấn mạnh nguyên tắc “không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế” và đã có quy định kỹ hơn đối với nhóm doanh nghiệp tư nhân, như vậy, kể cả những doanh nghiệp chưa đạt được những tiêu chí như doanh nghiệp FDI.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới
Là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội luôn được xác định là một trong những địa phương tiên phong trong thực thi các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân.

Chẳng hạn như: không có tiềm lực mạnh, không phải khoa học, công nghệ mới hoàn toàn, không phải đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên lĩnh vực nào đó… thì vẫn nhận được ưu đãi. Bước ngoặt này cho thấy quan điểm của Đảng, dù là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa hay doanh nghiệp khởi tạo… cũng sẽ nhận được các chính sách dành riêng cho mình, ưu đãi riêng cho mình.

Là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội luôn được xác định là một trong những địa phương tiên phong trong thực thi các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân. Trên tinh thần đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nghị quyết 68 không chỉ đưa ra định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới, mà còn giao nhiệm vụ rõ ràng cho các địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp tư nhân vững mạnh. Với Hà Nội - nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và lực lượng lao động chất lượng cao thì việc triển khai Nghị quyết không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là cơ hội để bứt phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Như vậy, từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân đến các chủ trương, chính sách xuyên suốt của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW, có thể thấy một mạch xuyên suốt và nhất quán: Kinh tế tư nhân không chỉ là bộ phận hợp thành nền kinh tế, mà còn là một trụ cột, một động lực mạnh mẽ của tiến trình phát triển đất nước.

Là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội luôn được xác định là một trong những địa phương tiên phong trong thực thi các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân. Trên tinh thần đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nghị quyết 68 không chỉ đưa ra định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới, mà còn giao nhiệm vụ rõ ràng cho các địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp tư nhân vững mạnh. Với Hà Nội - nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và lực lượng lao động chất lượng cao thì việc triển khai Nghị quyết không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là cơ hội để bứt phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Không khó để thấy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hà Nội đã nỗ lực đồng bộ nhiều chính sách như: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là trong đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, đất đai và xây dựng; Phát triển hạ tầng số, chính quyền số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục nhanh chóng, minh bạch; Tăng cường đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số…

Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết 68 tại Hà Nội không chỉ là một bước đi cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, mà còn là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của Thủ đô - một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước.

Tin tưởng chắc chắn rằng, với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 sẽ tạo ra bước đột phá để kinh tế tư nhân phát triển. Họ chính là một trong những chủ thể của nền kinh tế, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao; vươn lên sánh vai "với các cường quốc trên thế giới" như tâm niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động