Chuyện ghi ở miền phên dậu:

Kỳ cuối: Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Dù là ở rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xăm hay bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những chiến sỹ biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên cho “phên dậu” của Tổ quốc.
ky cuoi bao ve vung chac chu quyen Kỳ 3: Chuyện nghĩa tình trên vùng biên ải
ky cuoi bao ve vung chac chu quyen Kỳ 2: Nâng bước em đến trường
ky cuoi bao ve vung chac chu quyen Kỳ 1: Đổi thay nơi “cửa khẩu gió” Chi Ma

Quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm

Nhắc đến nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Thượng tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 231km đường biên giới Quốc gia tiếp giáp với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Trên tuyến biên giới, Lạng Sơn có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ, là nơi diễn ra các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ, đi liền với đó là các loại tội phạm lợi dụng địa bàn để hoạt động.

Theo tìm hiểu, với 5 huyện biên giới bao gồm 21 xã, thị trấn và 90 thôn, bản giáp biên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn luôn xác định việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Do đó, hàng năm, các đồn biên phòng trên địa bàn thường xuyên cử các tổ, đội công tác bám nắm địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng ở cơ sở tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của các loại đối tượng.

ky cuoi bao ve vung chac chu quyen
Cán bộ chiến sỹ biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh.

Nhờ quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dần được giữ vững. Ngược dòng thời gian, nghe kể từng có thời điêm trên các đường ngang, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Lạng Sơn, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn ra mạnh mẽ. Lợi dụng đêm tối, mưa rét, một số đầu nậu điều hành cửu vạn liều mình vác hàng, vượt qua biên giới.

Để ngăn chặn, lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phải lập nhiều lán trại, mỗi lán có từ 2 đến 5 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn 24/24 giờ trong ngày. Qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm vận chuyển ma túy lớn qua biên giới vào Việt Nam.

Công tác quyết liệt đấu tranh chống tội phạm ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là một ví dụ. Trung tá Bùi Xuân Tài, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, ngoài công tác bảo vệ chủ quyền, đơn vị có nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thị trấn Đồng Đăng, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh và an ninh tại Cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và Cửa khẩu đường sắt ga Đồng Đăng. Có vị trí quan trọng, tiếp giáp nhiều cửa khẩu nên tình hình tội phạm hoạt động hết sức phức tạp.

Theo thống kê từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ án hình sự/21 đối tượng. Trong đó có 3 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 340,071 tgam heroin. Với loại tội phạm này, đơn vị cũng xử lý được 4 vụ/7 đối tượng, tang vật thu được là 6.540,448 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 vụ/2 đối tượng mua bán 1.390 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng vận chuyển 941.200.000 tiền giả…

Thượng tá Vũ Quốc Ân cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến bị giới có hiệu quả, các đơn vị BĐBP tỉnh cũng chủ động tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ thông tin, nắm chắc địa bàn, đối tượng, nhất là địa bàn trọng điểm, đối tượng chủ mưu để có các phương án đấu tranh hiệu quả.

Đó là tuyến biên giới đất liền, theo các cán bộ chiến sỹ biên phòng tỉnh Quảng Ninh với xu thế hội nhập và phát triển, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu cũng diễn biến khá phức tạp. Theo tìm hiểu, hiện tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh có 3 cặp cửa khẩu đối diện với Trung Quốc bao gồm: Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bắc Luân, Bắc Luân 2 và Ka Long) - Đông Hưng (Trung Quốc), cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (Trung Quốc), Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa (Trung Quốc) và 3 cửa khẩu cảng biển: Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia.

Với đặc thù nhất định nên tại đây, việc vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, các loại tội phạm qua biên giới, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép... tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh hải, sử dụng chất nổ, kích điện đánh bắt hải sản và buôn lậu… có chiều hướng phức tạp.

Theo Thượng tá Lê Xuân Men, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh Quảng Ninh, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động nắm bắt, xử lý tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển và tại các cửa khẩu, cảng biển. Tăng cường tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức buôn lậu và các đối tượng là chủ đầu nậu, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, tái diễn hoạt động vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, thủy sản trái phép qua biên giới.

Theo ghi nhận, thời gian qua BĐBP Quảng Ninh đã tổ chức tuần tra kiểm soát, quan sát, mật phục được 10.177 lượt tổ/52.304 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ biên giới; xua đuổi 14 vụ/78 tàu cá, 8 mảng của ngư dân Trung Quốc vi phạm chủ quyền khai thác thủy sản trái phép; đấu tranh, ngăn chặn 2 vụ vi phạm hiệp định quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đảm bảo đúng chủ trương đối sách.

Riêng 5 tháng đầu năm 2018, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện bắt giữ, xử lý 124 vụ/216 đối tượng/119 phương tiện tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy trái phép... Thu gần 7kg heroin, 918 lít dầu DO, 207,96 tấn than cám 7C, 15 súng điện, hàng ngàn thiết bị dùng để đánh bắt thủy hải sản bằng hình thức tận diệt… Trong số các vụ việc này, cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 8vụ/7 đối tượng/3 phương tiện và tiêu hủy trên 30 tấn mỹ phẩm, thực phẩm, thủy hải sản… không rõ nguồn gốc, 34.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Phát triển vùng biên vững mạnh

Với phương châm “ba bám” là bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân và “bốn cùng” là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào… các cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng.

Nhắc chuyện này, Thượng tá Vũ Quốc Ân cho biết: Cuộc sống của đồng bào các dân tộc sống khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc chung tay góp sức giúp chính quyền và nhân dân thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh vùng biên là hết sức cần thiết. Vấn đề này luôn được Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần xây dựng biên cương giàu đẹp và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là khâu khó, cần đột phá. Theo đó, hằng năm Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và chỉ huy các đồn biên phòng xây dựng chương trình hành động với yêu cầu phải có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, theo Thượng tá Lê Xuân Men, thành tích nổi bật của BĐBP tỉnh trong năm qua và có sức lan tỏa rất lớn trong cả nước và được Bộ Tư lệnh chỉ đạo nhân rộng đó là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định và tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Riêng về công tác khắc phục thiên tai tim kiếm cứu nạn, trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã cử 202 lượt cán bộ chiến sỹ/125 phương tiện tham gia khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Từ đây đã cứu được 25 ngư dân bị chìm tàu, 68 phương tiện, kêu gọi 4. 526 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn và đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động