Chuyện ghi ở miền phên dậu:

Kỳ 2: Nâng bước em đến trường

Trong những ngày công tác ở khu vực biên giới đông bắc của Tổ quốc, mới nghe tôi cứ nghĩ “Nâng bước em đến trường” là việc của ngành Giáo dục. Nhưng không phải, tôi đã lầm, đây là chương trình đang được cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh thực hiện rất có hiệu quả. 
ky 2 nang buoc em den truong Kỳ 1: Đổi thay nơi “cửa khẩu gió” Chi Ma

Có đi mới biết, trên dải đất biên cương nhiều nắng gió, không chỉ có những người thầy thầm lặng làm công việc “đưa đò”. Tại đây, nghĩa cử của những người lính Cụ Hồ đã trực tiếp giúp nhiều cảnh đời khó khăn, giúp những mầm non tương lai của đất nước được học hành, được đến trường…

Ươm mầm con chữ

Theo chân Thiếu tá Hoàng Ngọc Huấn, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đến huyện Lộc Bình, vừa đi anh vừa bộc bạch: Bộ đội biên phòng là lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới. Nói gì thì nói, anh em chiến sĩ biên phòng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không bám vào dân, không có sự hỗ trợ thương yêu đùm bọc của nhân dân vùng biên.

Đáng mừng là, trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, bà con vùng biên vẫn chung vai sát cánh với những chiến sĩ quân hàm xanh để bảo vệ biên giới. Cũng chính vì thế, bộ đội biên phòng luôn luôn có ý thức tri ân đồng bào vùng biên. “Nâng bước em đến trường” cũng là cách trực tiếp nhất nâng cao dân trí cho học sinh vùng biên, để từ đó bà con sẽ thêm tin tưởng vào chính quyền, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

ky 2 nang buoc em den truong
Các chiến sỹ Đồn biên phòng Chi Ma tặng quà, hỗ trợ cho học sinh Trường Tiểu học Yên Khoái.

Nghe kể, biên giới thường là nơi đồng bào dân tộc thiểu số tập trung, đời sống kinh tế còn thiếu thốn, lại thêm nhiều phong tục, tập quán trói buộc từ ngàn đời khiến việc tới lớp, tới trường để học và biết cái chữ của trẻ nhỏ là điều rất khó khăn.

Nhắc đến chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cụ thể là những hỗ trợ trực tiếp từ chiến sỹ thuộc Đồn Biên phòng Chi Ma, bà Lương Bích Diệp - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Yên Khoái cho biết: “Sau khi chọn lựa các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ năm học 2016 – 2017, có 3 học sinh trong trường được đơn vị biên phòng cấp học bổng.

Đây là nguồn động viên rất lớn để động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Được sự hỗ trợ, nhiều em học sinh như em Đỗ Quỳnh Trang, bị khuyết tật vận động, rồi em Lâm Thị Nghi Văn, Lâm Thị Thu Hoài… đều giành điểm cao trong học tập, sức học rất tốt”.

Đang tần ngần khi nhìn những gương mặt non nớt vui đùa ngoài sân trường sau giờ học, em Đỗ Quỳnh Trang, học sinh thuộc diện “đặc biệt”, bị khuyết tật vận động tay như lời hiệu trưởng nhắc trước đó, tự tin chạy lại phía tôi trò chuyện. Trang rỉ rả kể: “Nhà con ở thôn Chi Ma khó khăn lắm. Được các chú biên phòng giúp đỡ con rất vui và sẽ cố gắng học. Chú biết không, năm vừa rồi các môn học con đều được điểm 9, 10”.

Không chỉ riêng những học sinh “đặc biệt” như Trang, ở các đồn biên phòng thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh nơi tôi đi qua, các cán bộ chiến sỹ thuộc các Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Đồn Biên phòng Cô Tô… đều tận tình hỗ trợ, cưu mang các em học sinh có hoàn ảnh khó khăn.

Sau phút dặn dò em Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh trường THCS Đồng Tiến (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) cố gắng vượt qua hoàn cảnh để học tập, Trung úy Hồ Ngọc Tùng – Phó đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cô Tô bộc bạch: Với tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã nhận đỡ đầu hai em học sinh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn ở khu vực biên giới, nhưng lại vươn lên học tốt.

Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để phục vụ học tập cho đến khi học hết lớp 12. Đây là nguồn động viên của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp sức đến trường cho các học sinh nghèo hiếu học.

Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Huấn, ban đầu khi phát động, có một số người còn lầm tưởng cho rằng chương trình sẽ rơi vào hình thức. Nhưng rồi càng đi sâu thực hiện mới thấy càng thiết thực, ý nghĩa. “Hằng năm chúng tôi đều tiến hành khảo sát, tổng kết lại chương trình, đáng mừng là phần lớn các học sinh nhận hỗ trợ đều đạt giỏi và xuất sắc” - Thiếu tá Hoàng Ngọc Huấn chia sẻ.

Thiết thực xây dựng biên giới quê hương

Theo Thượng tá Lê Xuân Men, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát động từ đầu năm 2016.

Mục tiêu của chương trình này là chia sẻ khó khăn với học sinh vùng biên, giúp đỡ để các em học sinh có điều kiện khó khăn đến trường, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đồng bào, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

ky 2 nang buoc em den truong
Cán bộ chiến sỹ biên phòng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Còn Thượng tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, chương trình “Nâng bước em tới trường” có ý nghĩa thiết thực đối với vùng biên giới nơi người dân sinh sống đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con dân bản còn khó khăn, thiếu thốn, nhiều em học sinh phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình.

Việc cán bộ, đoàn viên bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu đã không chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho nhiều em học sinh được tiếp tục đến trường mà còn góp phần khẳng định truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; củng cố và thắt chặt hơn tình cảm đoàn kết quân dân. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn và các cơ quan, đơn vị duy trì, nhân rộng mô hình này nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em nhỏ tại các xã, thị trấn ở khu vực giáp biên.

Tìm hiểu được biết, để chương trình thực sự có hiệu quả, ngoài việc hỗ trợ tiền, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh, các cán bộ chiến sỹ biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà trường và gia đình thường xuyên động viên, khích lệ, biểu dương, khen thưởng các cháu học sinh có thành tích trong học tập. Một số đơn vị còn phân công đoàn viên trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn các cháu học tập.

Trong quá trình tìm hiểu vấn đề này, bản thân người viết đã trực tiếp chứng kiến và cảm nhận được tâm sự chân thành của nhiều phụ huynh. Có những trường hợp gia đình đã quyết định cho con nghỉ học vì quá khó khăn. Khi nhận được hỗ trợ cho con đi học họ không cầm nổi nước mắt đã bật khóc. Anh Nông Văn Lý (SN 1975) trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ.

Nắm chặt tay con gái Lâm Thị Nghi Văn, anh thật thà bảo, bản thân sức khỏe hạn chế, kinh tế lại vỏn vẹn chỉ trông vào 3 sào ruộng cằn, nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chiến sỹ biên phòng Chi Ma, chắc hẳn việc học hành của con gái anh đã đứt quãng.

“Nhờ có các chiến sỹ biên phòng, tôi nhận thức được việc theo đuổi con chữ phải được đặt lên hàng đầu. Đời mình vất vả, chỉ có học hành mới giúp con mình tương lai tươi sáng hơn. Tôi vẫn thường nhắc con phải cố gắng học để không phụ lòng giúp đỡ của các chú biên phòng. Và may mắn là việc học của con cũng ngày một tiến bộ” - Anh Nông Văn Lý bộc bạch.

Để thay đổi cuộc sống vùng biên, điều kiện tiên quyết là nâng cao dân trí. Chương trình “Nâng bước em tới trường” không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới có điều kiện học tập tốt hơn.

Nói cách khác, việc làm nhân văn của các cán bộ chiến sỹ biên phòng còn cho thấy trách nhiệm, đầy tình thương với thế hệ tương lai, góp phần nâng cao dân trí cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống nơi biên cương.

Giang Nam Kỳ 3: Những câu chuyện nghĩa tình vùng biên ải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động